Không ghi nhận hiện tượng cây xăng dừng hoạt động
Với sự vào cuộc quyết liệt từ Chính phủ, bộ, ngành, thị trường xăng dầu trong nước ghi nhận ổn định không có biến động. Trong ngày 10/3 theo ghi nhận của phóng viên, các cây xăng tại Hà Nội và một số tỉnh lân cận, lượng người đổ xăng dầu có đông hơn trước nhưng tâm lý không lo ngại thiếu nguồn cung.
Ghi nhận tại phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ (thuộc thành phố Hòa Bình cũ), thời điểm 10 giờ sáng ngày 10/3, tại cửa hàng tư nhân xăng dầu dốc kẽm II (tổ 1, phường Thống Nhất) nhân viên cửa hàng cho biết, không có tình trạng thiếu xăng, dầu, vẫn bán cho người dân bình thường, không có tình trạng chen lấn. Tuy nhiên đối với xe ô tô tải có hạn chế số tiền mua dầu, cụ thể chỉ bán từ 3 - 4 triệu tiền dầu cho mỗi xe, với xăng thì xe máy và ô tô 4 chỗ ,7 chỗ không giới hạn số tiền mua.

Cách đó không xa, tại cửa hàng Petrolimex- cửa hàng 104 thuộc đường An Dương Vương không có tình trạng chen lấn mua xăng bán đúng giá niêm yết. Nhân viên bán hàng tại đây cho biết, tất cả các xe đều có thể đổ đầy bình không giới hạn tiền mua xăng, dầu.

Trong khi đó, theo ghi nhận của PV Đại Đoàn Kết, từ
hôm qua, ngày 9/3, các tuyến xe cố định xuất phát từ các phường thuộc thành phố
Hoà Bình cũ, giá vé các chuyến

“Trước biến động của thị trường xăng dầu, lo ngại nguồn cung xăng thiếu nên tôi cũng có chút tâm lý và đi đổ xăng để dự trữ nhưng ra tới cây xăng mọi thứ thấy đều diễn ra bình thường. Mọi người đều được đổ theo số lượng như mong muốn. Đặc biệt, tại cây xăng tại địa bàn tôi ở khá vắng vẻ , không có hiện tượng mang can mua xăng tích trữ ”, chị Hoàng Thu Phương trú tại phường Hòa Bình, Phú Thọ chia sẻ.

Cũng theo chị Phương, tại nơi chị ở có nhiều cơ sở dịch vụ vận tải nhưng hầu như không có tình trạng mua hàng tích trữ. Mọi người đều có tâm lý tin tưởng vào sự điều hành từ ngành chức năng cũng như của Chính phủ.

Là một lái xe taxi có thâm niên gần 20 năm tại Hà Nội, anh Ngô Hoài Nam (Hà Nội) cho biết, đây là lần điều chỉnh xăng dầu tăng mạnh nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên anh cũng chia sẻ, chiến tranh có thể đẩy giá xăng, dầu tăng cao kéo theo đó nguồn cung sẽ khan hiếm hơn. Tình trạng không mong muốn này mỗi người dân cần phải chia sẻ. Còn tâm lý lo ngại thiếu nguồn xăng phải mua tích trữ thì không có. Việc tự mua về tích trữ xăng dầu gây nhiều nguy cơ, rủi ro hơn.

Không chỉ tâm lý người dân, nhiều hãng dịch vụ vận tải cũng tỏ ra khá bình tĩnh trước bối cảnh giá xăng, dầu tăng cao. Dù giá xăng cao sẽ làm tăng chi phí nhưng ông Nguyễn Tấn Hùng – Giám đốc Công ty du lịch và vận tải Hiền Phước ( Hà Nội) cho biết, doanh nghiệp sẽ chủ động tiết giảm các khoản chi, tối ưu lịch trình vận chuyển, nâng cao hiệu quả khai thác phương tiện để giảm bớt áp lực chi phí và phục vụ khách hàng tốt hơn.