Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Không gian kiến tạo cho di sản văn hóa truyền thống

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Không gian kiến tạo cho di sản văn hóa truyền thống

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 13/6, Chợ phiên Kết duyên Sáng tạo 2026 chính thức khai mạc tại Vincom Mega Mall Royal City. Sự kiện mở ra không gian đối thoại trực tiếp để giải bài toán đổi mới mẫu mã cho các nghệ nhân, đồng thời kết nối tri thức nghề truyền thống đến thế hệ nhà thiết kế trẻ.

Các đại biểu cắt băng khai mạc sự kiện.
Các đại biểu cắt băng khai mạc sự kiện.

Đây là hoạt động mở màn cho Chương trình Phát triển Thủ công Đương đại trên nền tảng Di sản Làng nghề Hà Nội. Sự kiện kéo dài trong hai ngày cuối tuần 13-14/6. Hoạt động do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng nhiều đơn vị tổ chức. Trong đó có Tạp chí Kiến trúc, Hanoi Grapevine, M Complex, Vincom Retail và Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

Chia sẻ tại buổi lễ, TS. KTS. Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam bày tỏ sự trân trọng trước những giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Ông nhìn nhận mô hình chợ phiên này chính là một diễn đàn mở. Tại đây, mọi người cùng tự do trao đổi kiến thức như một sản vật của ngành công nghiệp văn hóa. Từ sự se duyên và kết nối kịp thời này, ông tin tưởng những đột phá sáng tạo mới sẽ nảy nở. Qua đó, sản phẩm truyền thống, con người làng nghề và người nghệ sĩ sẽ cùng nhau rạng rỡ.

Cô Tạ Thu Hương, nghệ nhân làng nón Chuông trình diễn kỹ thuật thêu nón.
Cô Tạ Thu Hương, nghệ nhân làng nón Chuông trình diễn kỹ thuật thêu nón.

Phiên chợ thu hút đông đảo khách tham quan đến tìm hiểu ngay sau buổi lễ khai mạc. Sự kiện quy tụ hơn 40 đơn vị sáng tạo cùng các nghệ nhân. Họ đến từ nhiều làng nghề nổi tiếng như nón làng Chuông, sơn mài Hạ Thái, tơ sen Phùng Xá, thêu Quất Động, mây tre đan Phú Vinh. Có mặt tại không gian giao lưu, Nghệ nhân Tạ Thu Hương cho rằng đây là một hội chợ rất khác biệt so với các hội chợ thương mại thông thường: "Đây là một hội chợ di sản văn hóa . Tôi rất vui và tự hào khi được tham gia, được trực tiếp giao lưu với các nhà thiết kế trẻ tuổi. Tôi kỳ vọng sự kết nối thực chất này sẽ giúp giữ gìn, phát huy mạnh mẽ hơn nữa nét đẹp truyền thống của chiếc nón lá quê hương."

Màn trình diễn hát xẩm tại lễ khai mạc.
Màn trình diễn hát xẩm tại lễ khai mạc.

Để thuận lợi cho du khách tham quan trong hai ngày này, Ban tổ chức bố trí các khu vực trải nghiệm rõ rệt. Công chúng có thể tìm hiểu sản phẩm mới tại Trạm sáng tạo. Trạm bản sắc là không gian gặp gỡ các làng nghề. Trạm ý tưởng là nơi kết nối các cuộc thi và dự án đồng hành.

Bên cạnh đó, Trạm mầm xanh trưng bày các sản phẩm sáng tạo, nổi bật với những sản phẩm đồ án thực tập của các bạn sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Người muốn thực hành thủ công có thể ghé qua Trạm tay nghề để tham gia workshop. Ở góc nhìn của thế hệ trẻ, bạn Nguyễn Hương Thảo, sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp chia sẻ: "Chúng mình chủ động kết hợp yếu tố văn hóa dân tộc với yếu tố đương đại trong đồ án tốt nghiệp lần này vì muốn tạo ra những sản phẩm vừa giữ được hồn cốt truyền thống, vừa có tính ứng dụng cao trong đời sống hiện đại hôm nay. Qua thời gian làm bài, được va chạm và tìm hiểu sâu về các chất liệu ấy, chúng mình lại càng thấy văn hóa dân tộc thật đẹp. "

Du khách nước ngoài thích thú trước nghệ thuật in mộc bản trên giấy dó.
Du khách nước ngoài thích thú trước nghệ thuật in mộc bản trên giấy dó.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức chính thức phát động chiến dịch Open Call Kết duyên Sáng tạo 2026. Những dự án đồng sáng tạo khả thi nhất sẽ được lựa chọn để hỗ trợ kinh phí. Các nhóm này sẽ được đồng hành chuyên môn trong thời gian 4 tháng. Sản phẩm thực tế sẽ được trình diễn tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026. Hoạt động này nhằm hiện thực hóa các cam kết của Thành phố Sáng tạo UNESCO.

Hồng Mai