Xã hội

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và Trung Bộ rét đậm

P.Vân 21/12/2023 07:38

Ngày 21/12, các tỉnh Bắc Bộ trời rét đậm, riêng vùng núi trời rét hại. Dự báo trong 1-2 giờ tới (7-8 giờ) nhiệt độ ở các khu vực sẽ tăng thêm khoảng 0,5-1 độ.

498-202312210727201.gif
‎Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (21/12): do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Trên đất liền: ngày và đêm 21/12, không khí lạnh sẽ tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5.

Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại; ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 8-11 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 13-16 độ.

Trên biển: Ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động rất mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động rất mạnh.

Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm:

Đợt rét đậm, rét hại diện rộng này ở Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa-Nghệ An còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25/12; Trong đợt rét đậm, rét hại này ở khu vực trung du và vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to; riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ đêm 22/12 đến 24/12 có khả năng xảy ra đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội: Mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Nhiệt độ giảm thấp có khả năng ảnh hưởng tới cây trồng, vật nuôi.

Dự báo mưa lớn cục bộ ở khu vực Trung Bộ

‎Đêm qua (20/12), ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 20/12 đến 02h ngày 21/12 có nơi trên 50mm như: Lộc Vĩnh (Thừa Thiên Huế) 68.6mm, Sơn Trà (TP Đà Nẵng) 55.2mm,…

Dự báo ngày và đêm 21/12, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Cảnh báo ngày và đêm 22/12, ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Từ ngày 23/12 đến 24/12, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có khả năng xảy ra đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cảnh báo (24-48 giờ tới): Khu vực Biển Đông (bao gồm QĐ. Hoàng Sa) và vùng biển ngoài khơi Trung và Nam Trung Bộ sóng cao 4,0 – 6,0m, biển động rất mạnh. Quần đảo Trường Sa sóng cao 3,0 – 5,0m, biển động mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi do thiên tai do nước dâng bão: 1

Dự báo tác động (nếu có): Tàu thuyền hoạt động trên khu vực Biển Đông và vùng biển ngoài khơi Trung và Nam Trung Bộ bị ảnh hưởng bởi gió mạnh và sóng lớn.

‎Ở khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 21/12 ở khu vực Giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo: Ngày và đêm 22/12, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động rất mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Dự báo tác động: Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo chi tiết các khu vực:

Ngày hôm nay (21/12) ở các tỉnh Bắc Bộ trời rét đậm; riêng vùng núi trời rét hại.Dự báo trong 1-2 giờ tới (7-8 giờ) nhiệt độ ở các khu vực trên sẽ tăng thêm khoảng 0,5-1 độ.

STT
Tên tỉnh/thành phố
Tên trạm
Nhiệt độ (oC)
1
LAI CHÂU
Tam Đường (48/03)
10,4
2
ĐIỆN BIÊN
Điện Biên (48811)
16,4
3
SƠN LA
Sơn La (48806)
11,7
4
HÒA BÌNH
Hòa Bình ( 48818)
13,8
5
LÀO CAI
Sa Pa (48802)
6,1
6
HÀ GIANG
Hà Giang (48805)
13,1
7
PHÚ THỌ
Việt Trì (48813)
14,0
8
BẮC KẠN
Bắc Kạn (48810)
13,1
9
THÁI NGUYÊN
Thái Nguyên (48831)
13,7
10
CAO BẰNG
Cao Bằng (48808)
8,8
11
LẠNG SƠN
Mẫu Sơn (48/46)
1,8
12
QUẢNG NINH
Bãi Cháy (48833)
13,3
13
HẢI PHÒNG
Phủ Liễn (48826)
13,2
14
HÀ NỘI
Hà Đông (48825)
14,6
15
NAM ĐỊNH
Nam Định (48823)
14,1
16
THANH HÓA
Thanh Hóa (48840)
15,0
17
NGHỆ AN
Vinh (48845)
15,2
18
HÀ TĨNH
Hà Tĩnh (48846)
13,9

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất : 8-11 độ, có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất : 16-19 độ; riêng khu vực Tây Bắc 22-25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Khu vực trung du và vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất : 8-11 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Nhiệt độ cao nhất : 16-19 độ.

Hà Nội: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất : 9-11 độ. Nhiệt độ cao nhất : 16-18 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế: Phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mây, có mưa vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, riêng phía Bắc trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc 10-13 độ; phía Nam 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất : 16-19 độ, phía Nam có nơi trên 19 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và dông; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 23-26 độ, phía Nam 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và Trung Bộ rét đậm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO