Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân da cam

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân da cam

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 9/12, tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Trong năm 2025, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và các cấp Hội đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội V, nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch công tác năm. Sự thay đổi về địa giới hành chính, cơ cấu tổ chức đã tác động trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của các cấp Hội. Một số tỉnh, thành Hội đã thực hiện hợp nhất, sáp nhập theo chỉ đạo của chính quyền địa phương. Tuy vậy, hoạt động của hệ thống tổ chức hội vẫn đảm bảo sự phối hợp hiệu quả từ Trung ương đến địa phương.

Đại biểu tiến hành biểu quyết tại Hội nghị.
Đại biểu tiến hành biểu quyết tại Hội nghị.

Hội đã thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam và cấp ủy, chính quyền. Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành giải quyết các vướng mắc về chế độ chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Công tác vận động nguồn lực, giúp đỡ nạn nhân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú thiết thực, hiệu quả, cả trong và ngoài nước, tạo sức mạnh tổng hợp; huy động được cả hệ thống chính trị chung tay chăm lo, giúp đỡ nạn nhân vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Cùng với đó, công tác đối ngoại nhân dân, đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân được tiến hành với những hình thức, biện pháp mới, phù hợp với quan điểm, chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, khẳng định vị thế của Hội trong mối quan hệ với bạn bè quốc tế. Hội đã duy trì tốt nền nếp công tác, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Điều lệ Hội, Quy chế làm việc của Hội; chấp hành tốt chế độ báo cáo công tác hội và phản ánh kịp thời tình hình chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân; chất lượng công tác kế hoạch tổng hợp được chú trọng.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.
Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Theo Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, năm 2026 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028. Với ý nghĩa đó, Trung ương Hội và các hội thành viên tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, Quyết định 118-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị định 126/2024/NĐ-CP, Nghị định 136/2024/NĐ-CP của Chính phủ; tiếp tục xây dựng và kiện toàn tổ chức Hội tỉnh, thành phố và các xã, phường; Hội đi vào hoạt động có nền nếp với đội ngũ cán bộ chủ trì công tác Hội ổn định.

Đồng thời tập trung tuyên truyền Kỷ niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2026) Kỷ niệm 22 năm Ngày thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (10/1/2004 - 10/1/2026). Đẩy mạnh công tác vận động nguồn lực bằng nhiều hính thức đa dạng, phong phú; duy trì hoạt động các trung tâm bảo trợ xã hội, tổ chức xông hơi giải độc, phục hồi chức năng cho nạn nhân, không ngừng nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân.

Tại Hội nghị, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực, nỗ lực hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực, nỗ lực hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam.
Trung tướng Nguyễn Hữu Chính trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực, nỗ lực hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam.

Tiến Đạt