Không ngừng phát huy vai trò của già làng, chức sắc tôn giáo trong xây dựng khối Đại đoàn kết
Ngày 18/4, tại TP Cần Thơ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự, phát biểu tại Chương trình gặp mặt già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo khu vực Nam Bộ năm 2026.

Từ xưa, già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu là người đại diện cho cộng đồng, giữ gìn phong tục, luật tục, bảo vệ kỷ cương thôn ấp. Trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhiều người đã trực tiếp vận động nhân dân tham gia cách mạng, che chở, nuôi giấu cán bộ, xây dựng căn cứ địa, góp phần quan trọng vào thắng lợi của dân tộc.

Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiếp tục phát huy vai trò là “nhịp cầu nối ý Đảng với lòng dân”, gương mẫu đi đầu trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Điều đó càng khẳng định giá trị bền vững lời dạy của Bác Hồ: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

Phát biểu tại Chương trình gặp mặt, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chúc các vị già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo cùng toàn thể các vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, bằng uy tín và trách nhiệm của mình, các vị già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo đã tích cực vận động dòng họ, con cháu, tín đồ chấp hành pháp luật, tham gia bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn biên giới. Đồng thời, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những đóng góp đó là hết sức quý báu, rất đáng trân trọng và biểu dương.
Các đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn Nam Bộ thông qua thực hiện tốt công tác dân vận với phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào”, “đồng hành cùng với Nhân dân” đã góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, lan tỏa sâu rộng hình ảnh, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.

Nhiều mô hình hiệu quả, giàu tính nhân văn như Tết Quân – Dân; Nghĩa tình quân dân vùng biên; Tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo; Nâng bước em đến trường - Con nuôi Đồn Biên phòng… đã trở thành minh chứng sinh động cho mối quan hệ gắn bó máu thịt Quân - Dân trên địa bàn Nam Bộ.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các vị già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo trên địa bàn Nam Bộ tiếp tục phát huy vai trò, uy tín và tầm ảnh hưởng của mình trong tuyên truyền, vận động Nhân dân, tín đồ thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương chiến lược có tính cách mạng, đột phá trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đồng thời đề nghị các vị già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững; xây dựng thế trận Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận An ninh nhân dân; đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.