Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Khủng hoảng Hy Lạp: Bộ ba chủ nợ bất đồng, IMF đòi rút khỏi gói cứu trợ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Khủng hoảng Hy Lạp: Bộ ba chủ nợ bất đồng, IMF đòi rút khỏi gói cứu trợ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Cuối tuần qua, Hy Lạp đã bất ngờ xoay chuyển tình thế khủng hoảng nợ công bằng cách đạt thỏa thuận về gói cứu trợ thứ ba trị giá 86 tỷ Euro, sau khi được Quốc hội ủng hộ. Tuy đây là một bước tiến lớn nhưng vẫn tồn tại mặt tối khi các chủ nợ tranh cãi gay gắt về vấn đề giãn nợ cho Hy Lạp.

Tuy đạt được thỏa thuận mới, nhưng việc IMF dọa
không tham gia gói cứu trợ có thể gây khó cho các bên. (Nguồn: AP).

Cuộc họp các Bộ trưởng Tài chính Eurozone hôm 14/8 ở Brussels đã có kết quả tích cực khi các chủ nợ của Hy Lạp nhất trí triển khai gói cứu trợ thứ ba cho nước này, trong đó sẽ bắt đầu giải ngân 26 tỷ Euro ngay trong tuần tới để Athens có thể trả nợ đúng hạn vào cuối tháng này.

Cuộc họp diễn ra trong không khí đầy lạc quan bởi từ sáng 14/8, Thủ tướng Alexis Tsipras đã đảm bảo được sự ủng hộ của đa số nghị sỹ trong Quốc hội đối với gói dự luật chương trình cải cách mà các chủ nợ đề xuất. Wolfgang Schäuble, Bộ trưởng Tài chính Đức, từng là người chỉ trích mạnh mẽ nhất đối với thỏa thuận cứu trợ mới nhưng cũng đã hạ giọng trong cuộc họp ở Brussels sau khi Quốc hội Hy Lạp bỏ phiếu ủng hộ gói cải cách mới. Buổi bỏ phiếu chính thức tại Quốc hội Hy Lạp sẽ được tổ chức vào thứ Tư tuần tới và dự kiến sẽ thông qua các bước cải cách mới mà chủ nợ đề xuất với Hy Lạp.

Tuy đạt được thỏa thuận về gói cứu trợ thứ ba, nhưng vấn đề đối với Hy Lạp chưa phải đã kết thúc khi nước này cùng nhóm bộ ba chủ nợ - gồm Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB), Ủy ban châu Âu (EC) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) – vẫn bất đồng về việc giảm nợ cho Hy Lạp và liệu IMF có nên tham gia vào quá trình giải cứu này hay không. Hiện nay IMF vẫn đang từ chối tham gia vào gói cứu trợ mới cho Hy Lạp và yêu cầu cần phải có “một thỏa thuận cụ thể” hơn về vấn đề giảm nợ cho nước này.

Christine Legarde, Giám đốc IMF, đã nói trong cuộc họp hôm 14-8 rằng họ hy vọng có thể tham gia vào gói cứu trợ trên và rằng chưa thể đi đến quyết định cho tới tháng 10 tới, ám chỉ việc không thể cam kết tham gia vào chương trình giải cứu này. Đây là mặt tối của thỏa thuận mới đạt được, bởi gói cứu trợ này gần như không thể thiếu sự chung tay của IMF.

Hy Lạp hiện cần 3,7 tỷ Euro để có thể trả nợ cho các chủ nợ vào hôm thứ Năm tuần tới. 26 tỷ Euro đầu tiên sẽ được giải ngân cho nước này vào đúng sáng thứ Năm, theo giới lãnh đạo Eurozone, dù cho Hy Lạp có thể chỉ nhận được khoảng một nửa số này do 10 tỷ Euro sẽ được dự trữ ở Luxembourg để dành cho quá trình tái cấu trúc vốn hệ thống ngân hàng nước này; trong khi 3 tỷ Euro sẽ được giải ngân trong vòng 2 tháng tới để chắc chắn rằng Athens sẽ làm đúng theo cam kết.

Báo cáo đầu tiên của nhóm bộ ba chủ nợ về tình hình thực hiện các cam kết khắc khổ của Hy Lạp dự kiến sẽ được công bố trong tháng 10 tới đây. Dựa trên kết quả báo cáo này, Eurozone sẽ thảo luận về việc giãn nợ cho Hy Lạp và tìm kiếm thỏa thuận cứu trợ riêng giữa bộ ba chủ nợ.
Hiện nay Đức được coi là trở ngại lớn nhất trong đề xuất giãn nợ cho Hy Lạp, nhưng cũng là nước ủng hộ lớn nhất trong việc kéo IMF tham gia gói cứu trợ thứ ba này. Ông Schauble nói rằng, việc IMF tham gia gói cứu trợ này là “tiền đề” thành công.

Tuy nhiên, IMF trong tuyên bố mới đưa ra, đã nêu rõ rằng họ dù ủng hộ thỏa thuận gói cứu trợ mới nhưng sẽ tùy theo đánh giá cam kết của Hy Lạp đưa ra trong tháng 10 tới mới có thể quyết định xem có tham gia gói cứu trợ hay không.

Hiện nay trong nội bộ giới chủ nợ vẫn đang bất đồng về vấn đề này. Trong khi IMF liên tục kêu gọi giãn nợ cho Hy Lạp, thì các chủ nợ còn lại cho rằng việc làm này là không cần thiết và phản đối kịch liệt.

Khánh Duy