Khuyến cáo không sử dụng bạo lực sau va chạm giao thông
Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân, nếu không may xảy ra va chạm khi tham gia giao thông thì cần bình tĩnh, tuyệt đối không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.
Ngày 21/5, tại cuộc họp báo thường kỳ về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, đại diện Công an TP Hồ Chí Minh đã có khuyến cáo tới người dân về những hành xử sau khi không may xảy ra va chạm giao thông.
Theo đó, trong 3 tháng gần đây, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố 3 vụ án “Cố ý gây thương tích”, 12 vụ án “Gây rối trật tự công cộng” liên quan các vụ việc va chạm giao thông. Theo công an, đây là thực trạng đáng lo ngại, phản ánh ý thức chấp hành pháp luật và văn hóa giao thông của một bộ phận người dân. Trong nhiều trường hợp, chỉ vì nóng giận nhất thời, các bên đã có hành vi vượt quá giới hạn, từ vi phạm hành chính chuyển sang vi phạm hình sự, gây hậu quả cho bản thân, gia đình và xã hội.

Theo cơ quan công an, đối với các hành vi sau va chạm giao thông, tùy tính chất, mức độ và hậu quả xảy ra, cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý theo quy định pháp luật. Ngoài các hành vi vi phạm hành chính thông thường, những trường hợp tụ tập đông người gây mất trật tự; kích động, thách thức; sử dụng hung khí, vật dụng nguy hiểm để đánh nhau; đuổi đánh giữa đường; đập phá phương tiện; cản trở giao thông; phát trực tiếp, quay clip câu view nhằm kích động dư luận hoặc cổ súy bạo lực… đều có thể bị xem xét xử lý hình sự theo quy định của pháp luật về các hành vi như “Gây rối trật tự công cộng”, “Cố ý gây thương tích”, “Hủy hoại tài sản”, “Chống người thi hành công vụ”…
Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân nếu không may xảy ra va chạm giao thông cần hết sức bình tĩnh, tuyệt đối không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Các bên nên ưu tiên bảo đảm an toàn, trao đổi ôn hòa, cấp cứu người bị nạn liên hệ lực lượng chức năng hoặc cơ quan bảo hiểm để phối hợp xử lý theo quy định. Người dân không nên tụ tập, cổ vũ, quay clip phát tán lên mạng xã hội với mục đích câu view, kích động dư luận hoặc làm phức tạp tình hình. Đồng thời, người dân cần nghiêm túc chấp hành Luật giao thông đường bộ; quy định “đã uống rượu, bia thì không lái xe”, không điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có nồng độ cồn nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.
Mỗi người cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông. Chỉ một phút nóng giận, thiếu kiểm soát hành vi cũng có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng, bị xử lý hình sự, ảnh hưởng tương lai của chính mình và gây mất an ninh trật tự xã hội.