Kiểm soát dịch qua 3 vòng sàng lọc
Trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19 đầy cam go, bệnh viện được xác định là những “thành trì cuối cùng”. Hơn bao giờ hết, công tác phòng, chống dịch tại các bệnh viện phải được tập trung cao độ.
Để làm rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Báo Đại Đoàn Kết đã có cuộc trao đổi với TS.BS Lê Kiến Ngãi - Trưởng khoa Dự phòng và Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Nhi trung ương về tình hình triển khai các công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại bệnh viện.

PV: Thưa ông, Bệnh viện Nhi trung ương đã triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 như thế nào?
TS.BS Lê Kiến Ngãi: Trong vòng gần hai năm qua, từ khi dịch Covid-19 bùng phát, Bệnh viện Nhi trung ương luôn luôn chủ động trong việc ứng phó với dịch. Bệnh viện luôn thực hiện theo phương châm, luôn luôn đảm bảo đủ nhân lực, đủ phương tiện, sẵn có các quy trình chuyên môn kỹ thuật, tuân thủ các hướng dẫn, quy định phòng, chống dịch của quốc gia và Bộ Y tế, vận dụng phù hợp với điều kiện đặc thù của bệnh viện.
Phương pháp ứng phó với đại dịch của bệnh viện là: nhân viên y tế, người lao động, bệnh nhân, người nhà trong bệnh viện tuân thủ “5K”; kiểm soát chặt theo “3 vòng” sàng lọc; xét nghiệm định kỳ kết hợp xét nghiệm khẩn cấp khi cần; sẵn sàng truy vết nhanh nhất; có các kịch bản cách ly; và tiêm chủng vaccine.
Bệnh viện Nhi trung ương đã sớm xây dựng đủ các quy trình về công tác chuyên môn kỹ thuật để ứng phó với dịch. Các quy trình chuyên môn kỹ thuật được huấn luyện cho lực lượng phòng, chống dịch và toàn thể nhân viên y tế, người lao động trong bệnh viện. Đồng thời, bệnh viện chủ động trang bị đủ các phương tiện chống dịch, đặc biệt là phương tiện bảo hộ dành cho người lao động.
Các quy trình chuyên môn kỹ thuật theo hướng dẫn của Bộ Y tế được bệnh viện vận dụng linh hoạt vào đặc thù của bệnh viện để đảm bảo công tác phòng, chống dịch được thực hiện phù hợp. Ngay từ đầu mùa dịch, khâu mà Bệnh viện Nhi trung ương đánh giá là ứng phó dịch then chốt đó là sàng lọc. Cụ thể, bệnh viện đã tiến hành sàng lọc theo 3 lớp, từ cổng vào cho đến sàng lọc tại từng khoa.
Hiện tại, Bệnh viện Nhi trung ương ứng dụng công nghệ thông tin vào sàng lọc, tức là người bệnh có thể khai báo y tế thông qua các đường dẫn trên trang mạng của bệnh viện. Bệnh viện có mã QR, người bệnh khai báo và sàng lọc bằng điện thoại thông minh, tiết kiệm được thời gian và đảm bảo giãn cách rất tốt. Thông tin sàng lọc được chuyển về Thường trực của Ban chỉ đạo bệnh viện, nếu phát hiện yếu tố dịch tễ thì kịp thời ứng phó.
Ông có thể chia sẻ thêm về những kinh nghiệm trong thực hiện công tác phòng, chống dịch tại Bệnh viện Nhi trung ương?
- Hệ thống ứng phó, phòng, chống dịch tại Bệnh viện được thiết lập đầy đủ, bài bản từ ban chỉ đạo, đến các tiểu ban chuyên môn, hậu cần, hỗ trợ. Bệnh viện luôn duy trì tốt “nề nếp” thực hiện sàng lọc trong mọi tình huống, kể cả trong thời điểm dịch Covid-19 được kiểm soát tốt.
Nhân lực cho công tác sàng lọc rất lớn, lên tới hàng trăm cán bộ nhân viên, tuy nhiên, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của bệnh viện luôn có sự điều phối phù hợp, đảm bảo duy trì tốt công tác này. Trong đó, người tham gia công tác sàng lọc đều được đào tạo kiến thức về dịch tễ và là những người có kinh nghiệm. Có thể nói, anh em y bác sĩ đều có trách nhiệm cao, luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Bệnh viện Nhi trung ương chủ động về mặt xét nghiệm. Bệnh nhân và người nhà có yếu tố dịch tễ được xét nghiệm ngay lập tức; xét nghiệm cho bệnh nhân và người nhà khi nhập viện; xét nghiệm sau mỗi 10 ngày cho bệnh nhân nội trú và người chăm sóc; xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên y tế, người lao động trong bệnh viện sau mỗi 14 ngày.
Bệnh viện có một đội dịch tễ được huấn luyện các kiến thức dịch tễ của Covid-19 sẵn sàng làm nhiệm vụ truy vết ca bệnh khi cần. Chính vì vậy, bệnh viện đã từng có ca F0, F1 xâm nhập trước khi được công bố, nhưng công tác truy vết, khoanh vùng vẫn được triển khai rất kịp thời.
Đến nay, bệnh viện đã tiêm vaccine phòng Covid-19 cho 100% y bác sĩ, nhân viên trong bệnh viện. Trong đó, khoảng 70% y bác sĩ, cán bộ nhân viên đã tiêm 2 mũi. Dự kiến, đến ngày 19/7, bệnh viện sẽ hoàn thành tiêm mũi 2 cho 100% y bác sĩ, nhân viên. Phòng khám, tư vấn tiêm chủng của bệnh viện cũng đang thực hiện tiêm vaccine cho các đơn vị, tổ chức theo sự phân công của Bộ Y tế với số lượng trên 1.000 mũi tiêm một ngày.
Thưa ông, trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống dịch, Bệnh viện Nhi trung ương có gặp khó khăn, vướng mắc không?
- Khi tình hình dịch bệnh tại các tỉnh, thành phố biến động, bệnh viện phải liên tục cập nhật các địa điểm có yếu tố dịch tễ để cập nhật vào danh sách theo dõi. Dựa vào danh sách này để phục vụ công tác sàng lọc bệnh nhân, người nhà đến bệnh viện. Chính vì thế, Bệnh viện Nhi trung ương đã phải cắt cử nhân lực theo dõi sát sao, cập nhật từng ngày, từng giờ một cách chính xác nhất nhằm hỗ trợ tốt cho công tác phòng, chống dịch.
Thêm vào đó khi dịch tái bùng phát, với số lượng người ra vào bệnh viện hàng ngày lên đến gần 2 vạn người thì nguy cơ ca bệnh Covid-19 xâm nhập vào bệnh viện là rất cao. Lực lượng phòng, chống dịch luôn phải tập trung cao độ thì mới ứng phó được với dịch bệnh.
Trân trọng cảm ơn ông!