Xã hội

Kiên Giang: Cận cảnh trận địa pháo hoa trước thời khắc giao thừa

Thanh Tiến 09/02/2024 18:36

Chào đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Kiên Giang tổ chức bắn pháo hoa tại 2 địa điểm gồm TP Rạch Giá và TP Phú Quốc.

Ghi nhận của phóng viên, đến chiều 9/2 (30 Tết Âm lịch), mọi công tác tiếp nhận, vận chuyển pháo và thiết bị bắn pháo, lắp đặt dàn pháo tại TP Rạch Giá đã cơ bản hoàn thành.

img_3564.jpeg
Cận cảnh trận địa pháo hoa trên địa bàn TP Rạch Giá.

Công tác chuẩn bị có sự hiệp đồng chặt chẽ của các cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Kiên Giang và các lực lượng công an, y tế. Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang đã xây dựng kế hoạch, hiệp đồng với các sở, ban, ngành và UBND TP Rạch Giá, TP Phú Quốc tổ chức bắn pháo hoa theo đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối.

img_3559.jpeg
Từng thùng pháo được liên kết chặt chẽ với nhau để đảm bảo an toàn.

“Mọi công tác tiếp nhận, vận chuyển pháo và thiết bị bắn pháo, lắp đặt dàn pháo đã cơ bản hoàn thành. Trong quá trình thiết lập trận địa bắn pháo hoa, các cán bộ, chiến sĩ đã đặt an toàn về phòng, chống cháy nổ lên hàng đầu. Bộ CHQS tỉnh sẽ hiệp đồng với Ban Tổ chức buổi lễ để bảo đảm công tác chuẩn bị và thực hành bắn”, Thượng tá Võ Thành Tiến, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết.

Theo kế hoạch lễ hội đón giao thừa và bắn pháo hoa năm 2024 diễn ra tại Trung tâm sinh hoạt cộng đồng TP Rạch Giá (quảng trường Trần Quang Khải) vào 22h tối 9/2 (30 Tết). Tại TP Phú Quốc, pháo hoa sẽ được bắn tại đường băng Sân bay cũ vào lúc 22h00 - 22h30.

img_3556.jpeg
Cán bộ, chiến sĩ đang tích cực hoàn tất công đoạn đấu, nối pháo.
img_3557.jpeg
Mọi công việc đang được hoàn tất
img_3565.jpeg
Các cán bộ chiến sĩ đang thực hiện các công đoạn cuối trong chiều 30 Tết.
img_3566.jpeg
Việc triển khai bắn pháo được kích nổ qua thiết bị điện tử từ xa để đảm bảo an toàn.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kiên Giang: Cận cảnh trận địa pháo hoa trước thời khắc giao thừa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO