Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh với đoàn giám sát của Mặt trận

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh với đoàn giám sát của Mặt trận

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng tiếp thu các kiến nghị của người dân liên quan dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam về vấn đề thoát lũ, khớp nối hạ tầng, chính sách đền bù giải tỏa.

Chiều 15/9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở trong lấy ý kiến nhân dân tại xã Hòa Tiến.

Các nội dung liên quan chủ trương thành lập phường mới Hòa Tiến; về sắp xếp, kiện toàn thôn, tổ dân phố gắn với sắp xếp chi bộ, ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể; việc chọn địa điểm, lập quy hoạch chi tiết 1/500 thực hiện dự án đầu tư xây dựng các khu tái định cư, khu nghĩa trang phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam.

Ông Nguyễn Tấn Khoa, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến. Ảnh: Nguyễn Tú.
Ông Nguyễn Tấn Khoa, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến. Ảnh: Nguyễn Tú.

Theo UBND xã Hòa Tiến, công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp: hội nghị tuyên truyền, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các đoàn thể, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, hệ thống truyền thanh cơ sở, cổng/trang thông tin điện tử, mạng xã hội, nhóm Zalo cộng đồng...

Đối với đề án thành lập phường Hòa Tiến, xã đã đăng tải trên trang tin điện tử xã, niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, tại 22 nhà văn hóa thôn, lấy 9.619 phiếu ý kiến, tỷ lệ đồng ý 98,65%, chỉ có 3 hộ không đồng ý.

Việc lấy ý kiến nhân dân trong thực hiện sắp xếp, kiện toàn thôn, tổ dân phố gắn với sắp xếp chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể cho kết quả qua phiếu ý kiến: tỷ lệ đồng ý đạt 97,36%, tổng số hộ không gia đình không đồng ý: 121 hộ (1,24%).

Một số người dân chưa thật sự thống nhất với chủ trương chia tách, sáp nhập, đổi tên thôn do phải điều chỉnh làm lại các giấy tờ cá nhân có liên quan.

Đối với dự án các khu tái định cư, khu nghĩa trang phục vụ giải tỏa cho dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam qua xã Hòa tiến do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư, thu hồi 92 ha đất, cần 279 lô đất tái định cư, thời gian thực hiện dự án 2025-2028.

Ông Lương Công Tuấn, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Nguyễn Tú.
Ông Lương Công Tuấn, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Nguyễn Tú.

Qua tổ chức các hội nghị và nhiều hình thức lấy ý kiến, người dân xã Hòa Tiến nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương, đồng tình, phấn khởi với xây dựng các khu tái định cư mới.

Bên cạnh người dân kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh như việc lựa chọn vị trí, quy mô khu tái định cư, khu nghĩa trang phải đảm bảo khớp nối hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là vấn đề thoát lũ, chống ngập úng.

Ngoài ra các hộ dân cũng quan tâm đến công tác giải tỏa đền bù, yêu cầu chính sách phải nhất quán, phù hợp và đúng quy định hiện hành.

Sau khi nhận được các kiến nghị của nhân dân, UBND xã Hòa Tiến đã đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng tiếp thu, qua đó tổ chức giải trình ý kiến góp ý của người dân và của các ngành, đơn vị liên quan.

Bên cạnh các nội dung làm việc với đoàn giám sát, ông Nguyễn Tấn Khoa, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến đề nghị đoàn giám sát quan tâm về những vấn đề bức thiết hiện nay của địa phương như tình trạng thi công QL14B rất chậm, năng lực thi công yếu, ảnh hưởng đến giao thông trong khi xã và Chi nhánh khu vực 4 Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã bàn giao mặt bằng đầy đủ.

Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến đề nghị phân định rõ vai trò, trách nhiệm của các đơn vị từ thành phố đến địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng; sự phối hợp với các sở, ngành thông suốt hơn, kịp thời trả lời địa phương những kiến nghị, đẩy nhanh công tác đo đạc để xã triển khai đầu tư công kịp chu kỳ đầu năm và trước mùa mưa  

Ông Lương Công Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng, cho biết hiện nay mối quan hệ giữa các xã phường và các chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất chưa rạch ròi về khoa học quản lý, hồ sơ đất đai do Trung tâm làm nhưng công việc giải phóng mặt bằng thì xã thực hiện.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng ghi nhận xã Hòa Tiến đã triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, lấy ý kiến, từ trực tiếp đến tận dụng hiệu quả của mạng xã hội, phát huy thực chất, thực hành triệt để phương châm lấy dân làm gốc.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Tú.
Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Tú.

Để người dân tiếp cận dễ dàng trước những chủ trương, đường lối lớn của Đảng, Nhà nước, những dự án quan trọng, công trình động lực, bà Nguyễn Thị Thu Lan đề nghị các địa phương tăng cường các ứng dụng số, lựa chọn hình thức tương tác gần gũi, có phương pháp tóm tắt, giải thích ngắn gọn, dễ hiểu để dễ tiếp cận, không để người dân “bó tay” trước các bản vẽ chuyên môn.

Đối với những kiến nghị của địa phương về công tác phối hợp với các sở, ban ngành thành phố, các vướng mắc của dự án, công tác giải tỏa đền bù, bà Nguyễn Thị Thu Lan giao đoàn giám sát tổng hợp, kiến nghị đề xuất rõ vấn đề, có địa chỉ cụ thể để đảm bảo địa phương thông suốt trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

Nguyễn Tú