Kiên quyết cắt giảm thủ tục hành chính: Không thể trì hoãn
Cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh là một trong những giải pháp để “cởi trói” cho doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất, kinh doanh, hướng đến mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số” trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Việc tiếp tục đề xuất cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính với con số ước tính trên 23.000 tỷ đồng mỗi năm đang là mệnh lệnh cần làm ngay, không thể trì hoãn.
“Đòn bẩy” để người dân và doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh
Chỉ trong ngày 29/4, Chính phủ đã ban hành 8 Nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Theo đó, bãi bỏ 184 thủ tục hành chính; phân cấp giải quyết cho địa phương 134 thủ tục; đơn giản hóa 349 thủ tục; bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh. Cùng với đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, việc cắt giảm, phân cấp, đơn giản hoá thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh được coi là một sự “cởi trói” rất lớn để doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất, kinh doanh.
Vừa qua, tại phiên họp Chính phủ tháng 4, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã yêu cầu, thời gian tới cần tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực đánh giá tác động môi trường, cấp phép xây dựng, quản lý các khu công nghiệp, phòng cháy, chữa cháy.
“Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm gác cửa. Các bộ phải theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện sau khi đã phân cấp, tránh tình trạng cắt thủ tục này lại mọc thủ tục khác, đã cắt giảm ở cấp trên nhưng lại phát sinh các thủ tục mới ở cấp dưới hoặc trong nội bộ, dẫn tới không hiệu quả, thực chất, người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng”- Thủ tướng nêu rõ.
Chỉ đạo của Thủ tướng và hành động của bộ máy Chính phủ mới đã nhận được niềm vui rất lớn từ khối các doanh nghiệp. Ông Đỗ Văn Vẻ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sợi dệt Hương Sen Comfor, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên chia sẻ, việc cắt giảm mạnh mẽ thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp là niềm vui, phấn khởi được giới doanh nghiệp, doanh nhân mong đợi từ lâu. Việc cắt giảm mạnh mẽ thủ tục hành chính và phân cấp thể hiện niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào Chính phủ. Đồng thời là “đòn bẩy” để người dân và doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần vào tăng trưởng “2 con số”. Nhiều doanh nghiệp nhỏ sẽ muốn lớn lên trở thành doanh nghiệp lớn. Nhiều doanh nghiệp lớn sẽ muốn trở thành tập đoàn, nhiều thanh niên muốn tham gia khởi nghiệp và thêm nhiều những hộ cá nhân, cá thể muốn phát triển lên thành công ty, doanh nghiệp.
“Việc cắt giảm thủ tục hành chính không chỉ tạo thuận lợi mà còn thể hiện niềm tin của người dân và doanh nghiệp đối với Đảng, Nhà nước. Người dân sẽ mang tiền, mang vốn để đầu tư phát triển sản xuất xây dựng đất nước. Tác động kích thích mạnh mẽ cho phong trào khởi nghiệp và phong trào phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Nhất là phát triển kinh tế tư nhân sẽ mạnh hơn và thuận lợi hơn. Với việc cắt giảm thủ tục hành chính, mục tiêu tăng trưởng “2 con số” hoàn toàn có thể thực hiện được”- ông Vẻ nói.
Theo ông Trần Ngọc Vinh, nguyên Uỷ viên Uỷ ban Pháp luật (nay là Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp), cắt giảm thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp để phát triển kinh tế đạt mục tiêu tăng trưởng “2 con số” là vấn đề đang rất bức thiết hiện nay. Bởi muốn phát triển phải xoá bỏ đi những phiền hà đối với doanh nghiệp và người dân.
“Vừa qua chúng ta thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, ở cấp cơ sở vẫn đang có những bất cập. Có nhiều việc không được giải quyết nhanh khiến công việc bị ùn tắc. Do đó việc cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh sẽ giúp công việc của người dân và doanh nghiệp được xử lý nhanh hơn. Đồng thời với việc phân cấp triệt để sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong phục vụ người dân. Cắt giảm thủ tục hành chính là vì người dân, doanh nghiệp và phát triển kinh tế đạt tăng trưởng 2 con số”- ông Vinh nói.
Cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trên 23.000 tỷ đồng mỗi năm
Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, tổng số thủ tục hành chính cấp Trung ương thực hiện còn 1.570 thủ tục, chiếm 27,31%, vượt chỉ tiêu Chính phủ quy định. Đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo Phụ lục IV Luật Đầu tư năm 2025, hiện có 198 ngành nghề. Các bộ, cơ quan đã đề nghị cắt giảm 60 ngành nghề, đạt 30,3%. Các bộ, cơ quan dự kiến đề xuất cắt giảm 1.723 điều kiện kinh doanh không cần thiết; bãi bỏ 680 thủ tục, đơn giản hóa 521 thủ tục; tiếp tục đề xuất cắt giảm thêm 18.097 ngày giải quyết thủ tục, nâng tổng số thời gian giải quyết được cắt giảm là 51.419 ngày/97.020 ngày, đạt 52,9%. Đồng thời, tiếp tục đề xuất cắt giảm chi phí thủ tục hành chính với ước tính hơn 23.000 tỷ đồng/năm. Ông Tịnh cũng khẳng định: Với tinh thần trên, việc “mọc ra” các điều kiện kinh doanh, các thủ tục hành chính làm tăng chi phí cho doanh nghiệp sẽ không tái diễn.
Ông Hoàng Minh Hiếu, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho hay, đơn giản hóa thủ tục hành chính không chỉ là nhiệm vụ hành chính, mà là giải pháp trọng tâm để khơi thông nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và củng cố niềm tin thị trường. Do đó, Chính phủ cần tiếp tục quyết liệt hơn trong việc cải cách thủ tục hành chính. Trong đó cần chuyển mạnh từ đơn giản hóa sang cắt giảm thực chất. Cần rà soát để phân định rõ thủ tục nào còn cần thiết thì đơn giản hóa; thủ tục nào lỗi thời thì bãi bỏ; thủ tục nào có thể thay tiền kiểm bằng hậu kiểm thì nhất thiết phải chuyển đổi để tránh tình trạng giảm giấy tờ nhưng giữ nguyên tư duy xin-cho. Trong thời gian trước mắt cần ưu tiên tập trung rà soát các thủ tục tác động trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân, có sức lan tỏa lớn đến toàn nền kinh tế, như đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường.
Theo ông Hiếu, phải xây dựng bộ chỉ số cụ thể để đánh giá về thủ tục hành chính, trên cơ sở lấy kết quả thực tế làm thước đo, tránh hình thức. Thay vì chỉ báo cáo số lượng thủ tục đã cắt giảm, đề nghị cần đánh giá dựa trên thời gian thực tế hoàn thành thủ tục; số lần phải đi lại của người dân; chi phí tuân thủ thực tế; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Đối với những thủ tục hành chính mới, phải có đánh giá tác động rõ ràng, thực chất. Đồng thời, cần có quá trình rà soát, đánh giá một cách liên tục; đối với những thủ tục hành chính nào không đạt được mục tiêu sau một khoảng thời gian nhất định từ 2 đến 3 năm thì phải được kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ.
“Cải cách thủ tục hành chính là công việc không có điểm dừng và điều quan trọng là phải đúng hướng, đúng trọng tâm và đo lường đúng kết quả. Với quyết tâm chính trị cao trong nhiệm kỳ này, công cuộc cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính sẽ thực sự tạo ra đột phá cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong những năm tới”- ông Hiếu nói.
Cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh đang là việc cần làm ngay. Khi thủ tục hành chính được đơn giản hóa, điều kiện kinh doanh được cắt giảm, chi phí tuân thủ giảm xuống, lợi nhuận tăng lên, niềm tin được củng cố, nguồn lực được khơi thông thì nền kinh tế không chỉ tăng trưởng về quy mô mà còn chuyển biến về chất theo hướng minh bạch, hiệu quả, bền vững.
Ông Nguyễn Quang Huân, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam: Không thể phát triển với tốc độ cao nếu “trên rải thảm dưới rải đinh”

Nghị quyết 68 -NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân xác định đến năm 2030 kinh tế tư nhân sẽ phải chiếm tới 55% của GDP, đạt được 2 triệu doanh nghiệp. Nếu dựa vào mô hình cũ thì không thể phát triển với tốc độ cao. Các chính sách nếu “trên rải thảm dưới rải đinh” thì không thể phát triển với tốc độ cao. Việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhưng hiện nay các doanh nghiệp vẫn vướng trong vấn đề thủ tục, vậy thì làm sao có thể hướng tới tăng trưởng đạt “2 con số”. Do đó chỉ đạo của Thủ tướng về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh là cực kỳ sát trong bối cảnh hiện nay. Nếu tập trung xử lý vấn đề này sẽ góp phần tháo gỡ những khó khăn, tăng tốc bứt phá phát triển kinh tế.
Ông Đỗ Văn Vẻ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sợi dệt Hương Sen Comfor, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên: Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính Việt Nam trở thành “điểm đỗ” trong thu hút đầu tư nước ngoài

Một chủ trương đúng và trúng sẽ tác động mạnh mẽ đến việc phát triển kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân, những doanh nghiệp nhỏ và vừa, những doanh nghiệp khởi nghiệp. Quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, đi vào lòng dân, doanh nghiệp thì mới có điều kiện hội nhập quốc tế, thu hút nhà đầu tư nước ngoài. Khi cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, nhà đầu tư nước ngoài sẽ tin tưởng, gửi gắm niềm tin, sẵn sàng mang tiền và công nghệ đầu tư vào Việt Nam, coi đây như thị trường, mảnh đất hứa, “điểm đỗ” để đầu tư.