Kiến tạo an sinh xã hội Thủ đô từ niềm tin Nhân dân và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị
Gần 96% dân số Thủ đô được bao phủ BHYT; hơn 2,4 triệu lao động tham gia BHXH bắt buộc; trên 134 nghìn người chủ động lựa chọn BHXH tự nguyện như một điểm tựa dài hạn cho tương lai. Mỗi năm, hàng chục triệu hồ sơ an sinh được tiếp nhận, giải quyết; gần 80 nghìn tỷ đồng được quản lý, chi trả đúng, đủ, kịp thời. Nhưng hơn cả những con số ấy là niềm tin và sự an tâm bền vững đã được kiến tạo bền bỉ qua hơn ba thập kỷ tổ chức thực hiện chính sách, để an sinh xã hội ở Hà Nội không chỉ là cơ chế bảo vệ, mà trở thành nền tảng giúp người dân yên tâm sống, làm việc và vững vàng trước những rủi ro của cuộc sống.
Một mùa xuân mới lại về trên từng con phố, mang theo nhịp điệu rộn ràng của đất trời giao hòa và những kỳ vọng tốt đẹp cho một năm phía trước. Trong bối cảnh đó, nhìn lại một năm đã qua, công tác BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn Thành phố Hà Nội được tổ chức thực hiện đồng bộ, nhất quán và có chiều sâu, qua đó khẳng định vai trò trụ cột của an sinh xã hội trong sự phát triển bền vững Thủ đô.

Năm 2025 khép lại trong bối cảnh Thủ đô Hà Nội tiếp tục phục hồi và phát triển sau những biến động lớn của kinh tế - xã hội. Yêu cầu đặt ra đối với công tác bảo đảm an sinh ngày càng cao, không chỉ ở việc mở rộng diện bao phủ mà còn ở chất lượng quản lý, tổ chức thực hiện và mức độ hài lòng của người dân. Trong bức tranh chung ấy, BHXH Thành phố Hà Nội đã bền bỉ triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao, từng bước tạo dựng một nền tảng an sinh ổn định, tin cậy cho người dân và người lao động trên địa bàn Thủ đô.
Xuyên suốt năm 2025, Đảng bộ BHXH Thành phố Hà Nội giữ vai trò trung tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác. Trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Thành ủy, HĐND và UBND Thành phố, các chủ trương lớn về BHXH, BHYT, BHTN được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa bàn. Việc đưa các chỉ tiêu về BHXH, BHYT, BHTN vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và từng xã, phường đã tạo nên sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Từ đó, công tác an sinh không còn là nhiệm vụ riêng của ngành BHXH, mà trở thành trách nhiệm chung, được tổ chức thực hiện thống nhất, liên thông và xuyên suốt.
Cách tiếp cận đó cũng thống nhất với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Thành phố. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhấn mạnh rằng chính sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi được tổ chức thực hiện đến nơi đến chốn, để Nhân dân có thể nhìn thấy, cảm nhận và thụ hưởng. Tinh thần “đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả và làm đến cùng” không chỉ được thể hiện trong điều hành phát triển kinh tế – xã hội, mà còn được cụ thể hóa rõ nét trong tổ chức thực hiện các chính sách an sinh trên địa bàn Thủ đô. Ở đó, mỗi chỉ tiêu, mỗi giải pháp không dừng lại ở văn bản, mà được chuyển hóa thành kết quả cụ thể, gắn trực tiếp với quyền lợi và sự an tâm của người dân.
Một trong những điểm nổi bật của năm 2025 là kết quả mở rộng lưới an sinh. Theo đó, số người tham gia BHXH bắt buộc đạt hơn 2,4 triệu người, chiếm 48% lực lượng lao động trong độ tuổi, hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao. BHXH tự nguyện tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng rõ nét với hơn 134 nghìn người tham gia, tăng gần 30% so với năm trước.
Tỷ lệ bao phủ BHYT duy trì ở mức cao, đạt gần 96% dân số, tương đương hơn 8,4 triệu người. Đây là nền tảng quan trọng để người dân Thủ đô được tiếp cận dịch vụ y tế một cách kịp thời, bình đẳng, giảm bớt gánh nặng chi phí khi ốm đau, bệnh tật. Cùng với đó, số người tham gia BHTN đạt trên 2,3 triệu người, góp phần bảo đảm an sinh cho người lao động trong bối cảnh thị trường lao động còn nhiều biến động.
Những con số trên không chỉ phản ánh quy mô bao phủ, mà còn cho thấy hiệu quả của các giải pháp tuyên truyền, vận động, hỗ trợ chính sách và sự đồng thuận ngày càng cao của người dân đối với các chính sách an sinh xã hội.
Đó là kết quả của sự nỗ lực của BHXH TP trong phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu UBND trình HĐND TP Hà Nội ban hành nhiều nghị quyết hỗ trợ người dân, đặc biệt là người yếu thế tham gia BHXH, BHYT như Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND, Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND, Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐND và mới đây nhất là Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND ngày 9/7/2025 quy định về nội dung, mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội của Hà Nội có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.
Song hành với mở rộng diện bao phủ, công tác thu BHXH, BHYT, BHTN được triển khai quyết liệt, đồng bộ. Tổng số thu năm 2025 đạt gần 80 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 9.400 tỷ đồng so với năm 2024, vượt kế hoạch được giao. Đáng chú ý, tỷ lệ chậm đóng BHXH phải tính lãi giảm xuống còn 1,79%, cho thấy hiệu quả của các giải pháp quản lý thu, thanh tra, kiểm tra và phối hợp liên ngành trong việc bảo vệ quyền lợi của người lao động.
Ở chiều ngược lại, công tác chi trả các chế độ được thực hiện kịp thời, chính xác, đúng quy định. Trong năm, hơn 603 nghìn lượt người được giải quyết các chế độ BHXH, BHTN; trên 606 nghìn người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng được chi trả đầy đủ, an toàn. Việc đẩy mạnh chi trả qua tài khoản cá nhân, với tỷ lệ đạt trên 99,5%, không chỉ nâng cao tính minh bạch mà còn tạo thuận lợi thiết thực cho người thụ hưởng.
Năm 2025 tiếp tục ghi dấu những chuyển biến rõ nét trong cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số của BHXH Thành phố Hà Nội. Toàn ngành triển khai 70 dịch vụ công trực tuyến toàn trình; hơn 14,5 triệu hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết, trong đó tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt mức cao.
Việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Hàng trăm nghìn trường hợp đăng ký khai sinh, khai tử được liên thông với việc cấp thẻ BHYT, giải quyết trợ cấp mai táng phí. Đến nay, hơn 8 triệu người dân Thủ đô đã có thể sử dụng căn cước công dân để khám, chữa bệnh BHYT, góp phần đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân. Ứng dụng VssID – BHXH số tiếp tục được mở rộng với trên 4,4 triệu người sử dụng, trở thành kênh tra cứu, tương tác quen thuộc, giúp người tham gia chủ động theo dõi quá trình đóng, hưởng và các quyền lợi an sinh của mình.
Công tác thông tin, tuyên truyền năm 2025 được đổi mới theo hướng sát thực tiễn, phù hợp từng nhóm đối tượng. Hàng trăm hội nghị, cuộc đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, người lao động được tổ chức; nhiều hình thức truyền thông đa dạng được triển khai, từ báo chí, phát thanh cơ sở đến nền tảng số. Thông qua đó, chính sách BHXH, BHYT, BHTN không chỉ được truyền tải đầy đủ, kịp thời, mà còn giúp người dân hiểu rõ hơn quyền lợi, trách nhiệm của mình, củng cố niềm tin vào hệ thống an sinh xã hội.
Bên cạnh vai trò nòng cốt của ngành BHXH, quá trình phát triển và thực thi chính sách an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô còn ghi dấu sự đồng hành trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội. Với vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, Mặt trận và các đoàn thể đã phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền, vận động, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT; đưa chính sách đến gần hơn với từng khu dân cư, từng nhóm đối tượng, qua đó tạo sự đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với hệ thống an sinh.
Hoạt động nhân ái, thiện nguyện cũng trở thành nét đặc trưng trong cách làm an sinh của ngành BHXH Thủ đô. Hưởng ứng lễ phát động Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn của BHXH Việt Nam, BHXH Thành phố phối hợp với các Ngân hàng, doanh nghiệp tặng 3.996 thẻ BHYT với tổng số tiền là trên 1 tỷ đồng đồng và tặng 1.559 sổ BHXH với tổng số tiền gần 500 triệu đồng.
Thông qua các chương trình trao tặng thẻ BHYT, sổ BHXH cho người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế, ngành BHXH Hà Nội đã lan tỏa tinh thần sẻ chia, góp phần để an sinh xã hội không chỉ đúng quy định, mà còn thấm đẫm tính nhân văn, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn, dịp Tết đến, Xuân về.
Bước sang năm 2026 - năm có ý nghĩa quan trọng với nhiều sự kiện chính trị lớn của đất nước và Thủ đô, BHXH Thành phố Hà Nội xác định rõ trọng tâm là tiếp tục mở rộng diện bao phủ, nâng cao chất lượng phục vụ, quản lý chặt chẽ quỹ và đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số.
Những kết quả đạt được trong năm 2025 là nền tảng quan trọng, nhưng cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới, chủ động, trách nhiệm hơn nữa. Với đội ngũ cán bộ, viên chức tận tụy, chuyên nghiệp, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, BHXH Thành phố Hà Nội kiên định mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, góp phần xây dựng Thủ đô phát triển bền vững, văn minh và giàu nhân văn.
Nhìn lại một năm đã qua, có thể cảm nhận rõ sự âm thầm nhưng bền bỉ của những con người ngày đêm gắn bó với công việc an sinh. Chính từ sự kiên trì, trách nhiệm ấy, niềm tin của người dân vào chính sách BHXH, BHYT ngày càng được củng cố – một niềm tin lặng lẽ nhưng bền chắc, làm nên sức mạnh lâu dài của hệ thống an sinh xã hội Thủ đô.
Xuân mới mở ra những kỳ vọng mới. Nhìn lại một năm bền bỉ, trách nhiệm và tận tâm, có thể khẳng định: mỗi kết quả đạt được của BHXH Thành phố Hà Nội trong năm 2025 đều thấm đẫm tinh thần “lấy Nhân dân làm trung tâm”. Đó không chỉ là thành tựu của một năm công tác, mà còn là nền tảng vững chắc để an sinh xã hội Thủ đô tiếp tục phát triển bền vững, vì hạnh phúc của Nhân dân, vì sự phát triển lâu dài của đất nước.