Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ ba khóa X, chiều 20/2, bà Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ trì buổi gặp mặt các vị Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là người Việt Nam ở nước ngoài.
Chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tại buổi gặp mặt, ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu cho biết, bên cạnh những kiến nghị về giải quyết vấn đề quốc tịch Việt Nam cũng như quyền bầu cử và ứng cử đối với người Việt Nam ở nước ngoài, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài mong muốn được tiếp cận các cách thức thông tin mới từ trong nước nhằm khuyến khích và khơi dậy cảm hứng tìm hiểu về tiếng Việt cho thế hệ trẻ là người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở nước sở tại.
Nhấn mạnh việc thí điểm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại Cộng hòa Séc có ý nghĩa sâu sắc, ông Hoàng Đình Thắng khẳng định, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu và cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc sẽ nỗ lực làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết, qua đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc của mỗi người, lan tỏa hình ảnh tốt đẹp đến với người dân nước sở tại.
"Với tình hình phát triển của đất nước hiện nay, chúng ta cần khuyến khích đầu tư trong nước ra nước ngoài, đặc biệt là những nước có đông người Việt Nam sinh sống. Đồng thời nghiên cứu chính sách để khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư nhiều hơn ở nước sở tại. Bên cạnh đó, cần có những chính sách tận dụng, thu hút người tài đóng góp cho quê hương, đất nước", ông Hoàng Đình Thắng kiến nghị.
Ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam tại Australia và một số đại biểu khác cho rằng, hiện nay, người Việt Nam ở nước ngoài có khoảng 6 triệu người. Một số kiều bào hiện đang vướng mắc trong vấn đề quốc tịch, trước đây vì mưu sinh nên đã nhập quốc tịch ở nhiều nước khác mà bỏ quốc tịch Việt Nam theo yêu cầu của nước sở tại. Trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ của đất nước, nhiều người Việt Nam ở nước ngoài muốn nhập quốc tịch Việt Nam, quay trở về quê hương để đóng góp cho đất nước. Do đó, cần có chính sách nhằm tạo điều kiện cho kiều bào sớm được nhập quốc tịch Việt Nam.
Trong tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần có những kiến nghị tới Đảng, Nhà nước để sớm giải quyết vấn đề quốc tịch Việt Nam cho người Việt Nam ở nước ngoài, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được cấp căn cước công dân và định danh cá nhân, để kiều bào luôn hướng về quê hương, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.
Bày tỏ sự nhất trí cao với nội dung Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, ông Peter Hồng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài mong muốn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ kiến nghị với Đảng, Nhà nước chú trọng vấn đề về năng lượng và sinh học, quan tâm nhiều hơn đến vấn đề bảo vệ môi trường.
Ông Peter Hồng bày tỏ tâm huyết về việc người Việt Nam cần có công nghệ của riêng mình nhưng nhiều sáng chế của kiều bào đăng ký sở hữu trí tuệ trong nước gặp một số khó khăn trong thủ tục. Đề nghị Nhà nước cần sớm rà soát, tháo gỡ việc này.
Ông Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA) cho rằng, mỗi kiều bào Việt Nam tại Hàn Quốc luôn sẵn sàng tâm thế góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, góp phần để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới, trong đó chú trọng hợp tác về lĩnh vực khoa học, công nghệ.
Vui mừng khi Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được ban hành, ông Trần Hải Linh cho biết, VKBIA đã nhanh chóng cùng với các đơn vị tại Hàn Quốc phối hợp, tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về phát triển khoa học, công nghệ.
"Khi Nghị quyết số 57-NQ/TW được ban hành, chúng tôi mong muốn tiếp tục phát triển mạng lưới sẵn có tại Hàn Quốc và các nước khác, phát triển đầu tư mạnh mẽ hơn nữa. Hy vọng đối với những lĩnh vực về đầu tư bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ sinh học, VKBIA sẵn sàng là cầu nối hữu hiệu, không chỉ mang tới giá trị về kinh tế, thương mại mà còn mang lại chất xám, giá trị đầu tư về con người", ông Trần Hải Linh bày tỏ, đồng thời mong muốn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của mình đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.
Ông Trần Hải Linh cũng đề nghị Nhà nước hỗ trợ việc tổ chức các lễ hội văn hóa Việt Nam và tổ chức dạy tiếng Việt ở nước ngoài.
Ông Nguyễn Hoài Bắc, Phó Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam – Canada, Chủ tịch, Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Đại Sơn (Việt Kiều tại Canada) trở về Việt Nam dự Hội nghị mang theo nhiều tâm tư, nguyện vọng của bà con kiều bào. Ông Nguyễn Hoài Bắc là kiều bào đã trở về đầu tư ở Việt Nam hơn 25 năm nay. Theo ông Bắc, hiện chúng ta có khoảng 6,5 triệu kiều bào đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, đây là tiềm lực vô cùng lớn. Để phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới, thời kỳ vươn mình của dân tộc, nếu kinh tế chúng ta không tốt, tiềm lực của chúng ta không dư giả thì khó hoàn thành được mục tiêu đặt ra.
"Tuy nhiên bà con kiều bào muốn đầu tư trong nước còn gặp không ít khó khăn vì có những rào cản. Do đó, muốn huy động kiều bào góp sức, Mặt trận cần có tiếng nói kiến nghị xác đáng để Nhà nước rà soát lại chính sách đối với bà con kiều bào và từ đó tận dụng mọi nguồn lực của kiều bào", ông Nguyễn Hoài Bắc nhấn mạnh.
Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của đất nước, Sư cô Thích Tâm Trí, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản chia sẻ, Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản đang nỗ lực từng ngày để gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, chú trọng đến đời sống tinh thần của bà con. Đặc biệt là giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu được về lịch sử, văn hóa của Việt Nam, giữ gìn được tinh thần đoàn kết, lan tỏa sự sẻ chia trong cộng đồng, tạo nền tảng bền vững để đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
"Từng vị Ủy viên Ủy ban Trung ương cần nêu cao trách nhiệm trong việc giữ gìn văn hóa, lịch sử đất nước Việt Nam, phát huy truyền thống "lá lành đùm lá rách" và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tinh thần này sẽ luôn được duy trì, không chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài", Sư cô Thích Tâm Trí mong muốn.
Trong không khí ấm áp và đoàn kết của những ngày đầu năm mới, Phó Chủ tịch Tô Thị Bích Châu bày tỏ vui mừng được đón tiếp các vị Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là người Việt Nam ở nước ngoài về dự Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ ba khóa X; đồng thời biểu dương và tri ân những đóng góp quan trọng của người Việt Nam ở nước ngoài trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học, giáo dục và văn hoá, khẳng định trí tuệ và sự tâm huyết của kiều bào là niềm tự hào và là nguồn cổ vũ lớn lao đối với những nỗ lực xây dựng quê hương, phát triển đất nước.
Đồng tình với các ý kiến của kiều bào về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, Phó Chủ tịch Tô Thị Bích Châu cho rằng, làm chủ về năng lượng và công nghệ sẽ tạo ra nội lực giúp đất nước đứng vững và có được bước phát triển đột phá, vượt bậc trong kỷ nguyên mới. Để làm được điều đó, cần từng bước hoàn thiện thể chế và phát triển con người. Tiến trình này cần sự chung tay, góp sức của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Nhắc tới phong trào thi đua Cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025, Phó Chủ tịch Tô Thị Bích Châu mong muốn, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tích cực hưởng ứng, trong điều kiện của mình, vận động đóng góp cùng chung tay mang lại những mái ấm khang trang, kiên cố cho người nghèo.
Ghi nhận những kiến nghị, tâm tư, mong muốn chính đáng của các đại biểu, Phó Chủ tịch Tô Thị Bích Châu khẳng định, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổng hợp và phản ánh các ý kiến đến Quốc hội, Chính phủ và những kênh thông tin chính thống; đồng thời tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn của kiều bào ở nước sở tại, chăm lo đời sống cho bà con, đặc biệt quan tâm đến vấn đề giáo dục, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, duy trì việc dạy và học tiếng Việt, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài.
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Tô Thị Bích Châu gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các vị Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là người Việt Nam ở nước ngoài luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công trên con đường phát triển sự nghiệp ở nước sở tại, tiếp tục có những đóng góp thiết thực vào sứ mệnh đại đoàn kết toàn dân tộc.