Kiều bào Séc hướng về Tổ quốc
Ông Hoàng Đình Thắng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc chia sẻ với Đại Đoàn Kết, mặc dù cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn nhưng cộng đồng người Việt tại Séc đang ngày càng chứng tỏ là một cộng đồng năng động, thích nghi nhanh và hội nhập sâu rộng với nước sở tại. Đặc biệt kiều bào rất tích cực tham gia các cuộc vận động do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động.
PV: Thưa ông, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã có rất nhiều hoạt động, phong trào “Lá lành đùm lá rách”, “Tương thân tương ái” để giúp đỡ người nghèo. Vậy cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã hưởng ứng phong trào này như thế nào?.
Ông Hoàng Đình Thắng: Chúng tôi luôn vận động bà con ở Séc hội nhập sâu với nước sở tại và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, trong đó có truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, “Tương thân tương ái”. Trong quá trình hoạt động cho dù phong trào ở mỗi nơi có khác nhau nhưng bà con đều hướng đến người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Điều này được thể hiện rõ nhất trong đợt khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008, khi nhiều người “sa cơ lỡ bước” không có công ăn việc làm, thậm chí không có chỗ ở, bà con kiều bào tại Séc đã giúp đỡ, tạo điều kiện để người thất nghiệp có việc làm, có nguồn thu nhập tối thiểu đảm bảo cuộc sống.
Hướng về quê hương, mới đây bà con kiều bào Séc đã ủng hộ 600 triệu đồng thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xây dựng nhà bán trú của huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình. Hay thông qua Mặt trận kiều bào tại Séc cũng ủng hộ 300 triệu cho huyện Đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) xây dựng Nhà biên phòng… Những hoạt động trên đã trở thành truyền thống của cộng đồng người Việt Nam ở Cộng hòa Séc.
Trong năm vừa qua, MTTQ Việt Nam, các ban ngành đoàn thể đã tổ chức nhiều hoạt động để đóng góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội XII của Đảng. Vậy cộng đồng người Việt tại Séc đã có đóng góp như thế nào đối với Văn kiện trên?
- Đối với việc góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XII, Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc cũng tổ chức lấy ý kiến bà con Việt kiều rồi thông qua Đại sứ quán gửi về nước. Đối với Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài quan tâm đến 2 vấn đề đó là phòng chống tham nhũng và cơ chế sử dụng những người tài ở cả trong và ngoài nước. Đối với việc phòng, chống tham nhũng nước nào cũng có nhưng mức độ khác nhau.
Đây là vấn đề phức tạp, phải quyết tâm để tháo gỡ dần dần chứ không thể làm ngay được. Cách giải quyết tốt nhất là phải tăng cường giám sát, kiểm tra và trách nhiệm này thuộc về MTTQ. Đối với việc sử dụng người tài, bà con kiều bào chúng tôi mong muốn Đảng, Nhà nước tạo điều kiện nhiều hơn nữa để Kiều bào có thể cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Ông có thể cho biết vai trò của Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc như thế nào trong việc tập hợp ý kiến, phát huy thế mạnh của kiều bào để hướng về xây dựng Tổ quốc?
- Hiện nay, cộng đồng người Việt tại Séc có 28 tổ chức thành viên như: Hội Doanh nghiệp, Hội Phụ nữ, Hội Phật tử, Hội Lao động và các hội đồng hương cấp tỉnh… ngoài ra còn có 49 chi hội trên toàn nước Séc. Hàng năm, Hội rất chú trọng đến các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và công tác từ thiện xã hội. Hội cũng phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc trong những hoạt động này.
Năm 2015 là năm kỉ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc nên Hội đã cùng với Đại sứ quán chọn 65 hoạt động về văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao để tổ chức sự kiện kỷ niệm. Bên cạnh đó, Hội cũng chú trọng đến việc quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước, con người, phong tục tập quán của Việt Nam tại Séc để người Séc hiểu hơn về Việt Nam.
Trân trọng cảm ơn ông!