Kim tự tháp băng nhân tạo cứu miền núi Ấn Độ
Tại làng Sakti thuộc vùng Ladakh, phía bắc Ấn Độ, cuộc sống của người dân ngày càng khó khăn khi biến đổi khí hậu khiến các sông băng tự nhiên dần biến mất. Để đối phó với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng, người dân nơi đây đang tìm đến một giải pháp đặc biệt: xây dựng những kim tự tháp băng nhân tạo.

Nằm ở độ cao gần 4.000m so với mực nước biển và gần như không có mưa quanh năm, Ladakh được ví như một vùng sa mạc lạnh giữa dãy Himalaya. Người dân địa phương chủ yếu sống nhờ nông nghiệp, trồng lúa mì, đậu Hà Lan và khoai tây trong một mùa canh tác rất ngắn.
Trước đây, các sông băng nhỏ nằm trên núi cung cấp nước tan chảy vào mùa xuân, đúng thời điểm người dân bắt đầu gieo trồng. Tuy nhiên, hiện nay nhiều sông băng đã biến mất hoàn toàn do nhiệt độ tăng lên.
Để giải quyết vấn đề, từ đầu những năm 2010, nhiều ngôi làng ở Ladakh đã thử nghiệm tạo ra các tháp băng nhân tạo. Vào mùa đông, nước từ trên núi được dẫn xuống và phun lên không trung để đóng băng thành những cột băng khổng lồ. Khi mùa xuân đến, lượng băng này tan dần và cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp.
Tuy nhiên, hệ thống này gặp nhiều hạn chế. Trong điều kiện nhiệt độ có thể xuống dưới âm 20 đến âm 30 độ C, nước trong đường ống thường bị đóng băng, làm nứt vỡ đường ống và khiến hệ thống ngừng hoạt động. Để duy trì nguồn nước, các nhóm nông dân phải túc trực trên núi suốt mùa đông, sẵn sàng xử lý sự cố bất kể ngày đêm.
Gần đây, một công nghệ mới mang tên AIR (Hồ chứa băng tự động) đã được phát triển với sự hợp tác giữa chính quyền địa phương và công ty Acres of Ice.
Hệ thống AIR sử dụng các cảm biến thời tiết, năng lượng mặt trời và bộ điều khiển tự động để quản lý quá trình tạo băng. Khi nhiệt độ giảm xuống mức nguy hiểm, hệ thống sẽ tự động xả nước khỏi đường ống để tránh đóng băng và gây hư hỏng. Thay vì phun nước liên tục như trước đây, AIR chỉ phun từng đợt sương mịn, giúp lớp nước nhanh chóng đóng băng và tăng hiệu quả tạo băng. Nhờ đó, gần như toàn bộ lượng nước được chuyển thành băng dự trữ cho mùa xuân.
Theo chính quyền Ladakh, trong mùa đông năm 2025 đã có 10 dự án AIR được triển khai trên toàn khu vực. Người dân cho biết nguồn nước ngầm đang được cải thiện, các mạch nước tự nhiên bắt đầu phục hồi và việc canh tác trở nên ổn định hơn. Các nhà chức trách hiện cũng đang lên kế hoạch nghiên cứu khoa học để đánh giá chính xác tác động lâu dài của công nghệ này đối với hệ sinh thái và nguồn nước địa phương.