Kinh doanh đầu tư trong một thế giới đang thay đổi
Ngày 9/3, tại T HCM, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo kịch bản kinh tế Việt Nam năm 2017 với chủ đề “Kinh doanh – Đầu tư trong một thế giới đang thay đổi”. Tại đây các chuyên gia kinh tế khẳng định, Việt Nam phải cải cách thể chế phù hợp với tình hình mới, mặc dù kinh tế thế giới có nhiều biến động, cơ hội từ các hiệp định thương mại chưa thật sự mở ra.
Các chuyên gia kinh tế, nhà quản lý tìm hướng phát triển kinh tế năm 2017. (Ảnh: S.Xanh).
Năm 2017 tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động, chắc chắn Việt Nam sẽ bị tác động. Ông Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng: Việt Nam kỳ vọng khá nhiều vào Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP), thế nhưng mới đây Mỹ tuyên bố rút khỏi TPP. Đối với Liên minh Châu Âu EU, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc… tăng trưởng kinh tế có phần chậm lại, thậm chí còn theo chiều hướng giảm. “Bối cảnh kinh tế thế giới đang không thuận lợi cho kinh tế Việt Nam nhưng đây chỉ là ngắn hạn, Việt Nam có thể tìm thị trường ngách”. Tuy nhiên, TS. Trần Đình Thiên cho rằng Việt Nam nên lạc quan hơn khi nhìn vào dài hạn, vì Trung Quốc đang đầu tư khá nhiều và chiếm ngôi vị quan trọng trong FDI. Thứ hai, triệu phú các nước đang di cư nhiều hơn. Đây cũng có thể là có cơ hội để Việt Nam thu hút các nhà đầu tư mới.
Suy cho cùng, dù tình hình kinh tế của các nước nằm trong hiệp định thương mại song phương, đa phương có khó khăn và chưa thật sự tạo ra nhiều cơ hội cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì Việt Nam vẫn phải thay đổi. “Việt Nam không chỉ chăm chăm soi thách thức hay cơ hội, vấn đề quan trọng hơn cả là có thay đổi hay không? Nếu không thay đổi khó có thể thích ứng với tình hình mới, nguy cơ tụt hậu không tránh khỏi. Rõ ràng thách thức năm nào cũng có nhưng chúng ta có chịu cải cách hay không?”,
TS.Trần Đình Thiên nhận định. Đồng tình với ý kiến trên về tầm quan trọng trong cải cách thể chế, ông Đỗ Thiên Anh Tuấn – Giảng viên Đại học Fulbright khẳng định, làm kinh doanh trong thế giới toàn cầu hóa không thể không có những rủi ro cũng như những bất định. Việt Nam hội nhập sâu rộng đòi hỏi Việt Nam phải có những ứng xử linh hoạt, phù hợp với các mối quan hệ như đã cam kết. Việt Nam nên ứng phó trong bối cảnh bất định bằng những cải cách cụ thể. Theo đó, doanh nghiệp phải theo dõi tình hình kinh tế trong và ngoài nước để thận trọng đưa ra quyết định, đồng thời thoát cho được ba cái bẫy về vốn, công nghệ và thu nhập trung bình. Chừng nào còn điệp khúc Việt Nam lợi thế lao động giá rẻ chắc chắn khó bắt nhịp được làn sóng hội nhập.
Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam cho rằng: Việt Nam vẫn phải cải cách trước những cam kết. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là nâng cao năng lực của Chính phủ cùng với điều kiện thay đổi để tăng nội lực cho doanh nghiệp.
Theo các chuyên gia kinh tế, Chính phủ khẳng định là Chính phủ kiến tạo song tình trạng sức khỏe doanh nghiệp lại khá yếu. Vấn đề đặt ra hiện nay, cần thay đổi hình thức hỗ trợ. Không phải là phát triển doanh nghiệp mà là tiếp cận lực lượng doanh nghiệp, gắn kết doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bàn về vấn đề thể chế, TS.Trần Du Lịch cho hay, mấu chốt để kinh tế Việt Nam phát triển là cải cách thể chế quản lý, nâng cao năng lực cạnh tranh cho kinh tế Việt Nam. Thời gian tới Quốc hội cần sớm xem xét thông qua Luật Doanh nghiệp vừa và nhỏ để thúc đẩy hoạt động của các doanh nghiệp.
Trước những yêu cầu về đổi mới thể chế cho phù hợp với tình hình mới, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng cho biết, thành phố đang quyết tâm vượt qua tất cả mọi trở ngại, để tiếp tục giữ vững vị thế đầu tàu cả nước, đồng thời vươn tới những mục tiêu cao hơn. TP HCM tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, tạo điều kiện hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Phấn đấu đến năm 2020 sẽ đạt con số 500.000 doanh nghiệp. Mục tiêu đó cũng sẽ là cơ sở, động lực để kinh tế TP tăng trưởng.