Kình ngư Ánh Viên: Nỗ lực vì tấm huy chương Olympic

Đức Minh 29/07/2015 07:00

Từ ngày 2/8 tới đây, kình ngư số 1 Việt Nam cũng như ở khu vực Đông Nam Á Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ chính thức tham gia giải vô địch thế giới 2015 tại Kazan-Nga. Sân chơi đẳng cấp thế giới này sẽ là nơi giúp Ánh Viên nhìn nhận rõ khả năng của mình trên hành trình hướng tới một tấm huy chương Olympic 2016 cho thể thao Việt Nam (TTVN) sau những kỳ tích tại SEA Games 28 vừa qua.

Không có đối thủ ở SEA Games nhưng ra những sân chơi lớn
và để giành huy chương như Olympic là thử thách lớn với Ánh Viên.

Kể từ sau quãng thời gian “làm mưa làm gió” cách đây 2 tháng ở SEA Games 2015, Ánh Viên sẽ được thử sức ở “biển lớn” để có thể hiểu rõ hơn khả năng của mình trong nỗ lực giúp TTVN có được tấm huy chương tại Olympic Rio 2016.

Với việc giành được 8 HCV, phá 8 kỷ lục SEA Games, đoạt 3 chuẩn A Olympic ở các cự ly 200m, 400m hỗn hợp và 400m tự do, Ánh Viên xứng đáng được coi là một “siêu kình ngư” Đông Nam Á. Giới chuyên môn khu vực đã hết lời ngợi ca cô gái Cần Thơ năm nay mới 19 tuổi như một hiện tượng.

Ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 2015 khẳng định: “Ánh Viên là niềm tự hào của TTVN, là một tấm gương về ý chí, nghị lực luôn khao khát vượt lên chính mình, một điển hình của VĐV xuất thân từ gia đình nhà nông”.

Nhưng khi tới Giải Bơi vô đich thế giới 2015, giải đấu quan trọng mang tầm cỡ quốc tế với sự tham gia của những VĐV đạt trình độ cao nhất, nhì thế giới về môn bơi, Ánh Viên thực sự mới chỉ là một “tiểu tiên cá” mà thôi. Bởi mặc dù thắng thế trong hầu hết các nội dung thi đấu tại SEA Games 28 nhưng thành tích thi đấu của Ánh Viên so với huy chương tại đấu trường Olympic vẫn còn một khoảng cách đáng kể.

Nói như huấn luyện viên (HLV) Đặng Anh Tuấn thì cô vẫn đang trong quá trình trưởng thành và còn phải nỗ lực rất nhiều để cải thiện thành tích.

Bản thân Ánh Viên cũng hiểu điều đó khi bộc bạch: “Tôi đã quên nhưng gì có được ở SEA Games 2015. Mỗi khi bước vào thi đấu, tôi không quan tâm nhiều tới những tấm huy chương hay kỷ lục mà chỉ hướng tới cái đích là thành tích tốt nhất. Tôi vui mỗi khi vượt qua được chính mình và ngược lại. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực tập luyện để đạt thành tích tốt tại giải VĐTG 2015, sau đó hướng tới những mục tiêu tiếp theo tại Olympic 2016. Chỉ có như vậy mới có thể đáp lại những tình cảm yêu mến mà tất cả mọi người đã dành cho tôi suốt thời gian qua”.

Bên cạnh đó, Ánh Viên cũng thừa nhận, thời điểm này cô vẫn còn khoảng cách với các VĐV hàng đầu thế giới, nhưng khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để hướng tới mục tiêu giành HCV Olympic. “Mục tiêu của em là giành huy chương ở Olympic, cụ thể là ở các nội dung sở trường như 400m hỗn hợp, 400 m – 800m bơi sải”, Ánh Viên cho biết.

Ngay từ cuối tháng 6, Ánh Viên và HLV Đặng Anh Tuấn đã ngay lập tức trở lại Mỹ và tiếp tục miệt mài tập luyện. Cô đã có khoảng nửa tháng rèn thể lực trên núi trước khi bước vào những bài tập chuyên sâu, chỉnh sửa thêm một số động tác kỹ thuật. Ngày 26/7 vừa qua, thầy trò Ánh Viên đã có mặt tại Nga để làm quen điều kiện khí hậu thời tiết, sẵn sàng so tài ở biển lớn.

Tuy nhiên, Giải VĐTG là nơi quy tụ những VĐV tốt nhất thế giới nên những ngày đua tài trên đường đua xanh tại Nga cũng giúp Ánh Viên nói riêng và bơi lội, TTVN nói chung nhìn nhận được cơ hội và khả năng giành huy chương Olympic 2016: “Mục tiêu giành 1-2 huy chương của TTVN tại Olympic 2016 là quá khó. Để giành HCV ASIAD đã rất gian nan, muốn giành huy chương Olympic lại càng khó hơn. VĐV cần được thi đấu nhiều với những đối thủ đẳng cấp, gặp đi gặp lại và thể hiện được mình nhiều lần mới có cơ sở để đặt kỳ vọng, Ánh Viên cũng vậy”, ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Thành tích cao Tổng cục TDTT nhận định.

Nhận định của ông Nguyễn Hồng Minh là cực kỳ chính xác bởi với chỉ số thành tích vừa lập được tại Singapore, Ánh Viên còn phải nỗ lực rất nhiều để có thể tiệm cận và đua sức tại đấu trường Olympic. Kỷ lục SEA Games mà Ánh Viên mới lập ở nội dung 400m tự do 4 phút 08 giây 66 còn kém thành tích của VĐV về đích thứ 8 ở phần bơi chung kết cự ly này tại Olympic 2012, thua người đoạt HCĐ hơn 5 giây.

Cùng với Ánh Viên, bơi lội Việt Nam còn có 3 vận động viên (VĐV) khác tham dự giải VĐTG là Lâm Quang Nhật, Hoàng Quý Phước, Trần Duy Khôi. Về mục tiêu tại giải VĐTG, ông Đinh Việt Hùng – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam cho hay: “Quang Nhật (đã đạt chuẩn B Olympic cự ly 1.500m tự do), Quý Phước (đã đạt 2 chuẩn B Olympic 100m, 200m tự do), Duy Khôi (đã đạt chuẩn B Olympic 200m hỗn hợp) cần phải cải thiện thành tích, mà nếu đạt được chuẩn A để chắc suất dự Olympic thì quá tuyệt vời. Với Ánh Viên, chúng tôi đặt niềm tin vào 2 nội dung sở trường mà em từng giành HCĐ ASIAD 2014 là 200m ngửa (thành tích 2 phút 12 giây 25), 400m hỗn hợp (thành tích 4 phút 39 giây 65). Hy vọng tại Nga, Ánh Viên có thể vượt qua chính mình, tiệm cận HCĐ thế giới”.

Người hâm mộ Ánh Viên sẽ có cơ hội chứng kiến Ánh Viên thi tài tại Giải bơi vô địch thế giới khi Đài Truyền hình Việt Nam sẽ truyền hình trực tiếp trên kênh quảng bá VTV6 từ ngày 2 đến 9/8. Khung giờ thường bắt đầu từ 13h30 đến 16h30 chiều; 21h30 đến 0h hàng ngày.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kình ngư Ánh Viên: Nỗ lực vì tấm huy chương Olympic

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO