Kinh tế vững vàng, tạo đà vào kỷ nguyên mới
Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng khép lại trong một bối cảnh đặc biệt: thế giới đầy biến động, trong nước đối diện với vô vàn khó khăn, nhưng kinh tế Việt Nam vẫn giữ được ổn định vĩ mô, duy trì tăng trưởng, củng cố niềm tin xã hội và nâng cao vị thế quốc gia.

Những kết quả đạt được không chỉ là thành tựu của một giai đoạn điều hành đầy thử thách, mà còn tạo nền tảng quan trọng để đất nước bước vào chặng đường phát triển mới với yêu cầu cao hơn, tầm nhìn dài hạn hơn.
Vững vàng trước những biến động chưa từng có
Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh thế giới liên tục đối mặt với những cú sốc lớn: đại dịch Covid-19 bùng phát và để lại hậu quả kéo dài; xung đột, bất ổn chính trị tại nhiều khu vực; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; các yếu tố an ninh phi truyền thống, thiên tai và biến đổi khí hậu tác động ngày càng nặng nề. Nhiều vấn đề mới nảy sinh, chưa có tiền lệ, vượt xa các dự báo thông thường. Ở trong nước, nền kinh tế chịu “tác động kép”: vừa phải ứng phó với những biến động từ bên ngoài, vừa phải xử lý những hạn chế, bất cập kéo dài nhiều năm. Nhìn tổng thể, khó khăn và thách thức nhiều hơn thời cơ và thuận lợi. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự đồng hành của Quốc hội, MTTQ Việt Nam; sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, kinh tế vĩ mô Việt Nam vẫn giữ được sự ổn định, thể hiện rõ sức chống chịu của nền kinh tế.
Quy mô nền kinh tế tăng từ 346 tỷ USD năm 2020 lên 514 tỷ USD năm 2025, xếp thứ 32 thế giới; GDP bình quân đầu người đạt hơn 5.000 USD, đưa Việt Nam vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao, hoàn thành một trong những cột mốc lớn mà Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra. Đây là những kết quả có ý nghĩa nền tảng, phản ánh khả năng đứng vững của nền kinh tế trong những điều kiện đặc biệt khó khăn.
TS Bùi Đức Thụ, nguyên Phó trưởng Ban Công tác đại biểu (nay là Uỷ ban Công tác đại biểu) cho rằng, tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2025 đạt 8,02% là mức khá cao, đưa Việt Nam vào top đầu trong tăng trưởng GDP của các nước trong khu vực và trên thế giới. Mức tăng trưởng năm nay đặt ra 2 con số là một kỳ vọng và khát khao đối với đất nước, người dân, và các tầng lớp lãnh đạo nhằm đưa nước ta bứt phá, trở thành nước có trình độ phát triển, ngang hàng với các nước trên thế giới. Toàn dân đang thi đua để chào mừng Đại hội- không khí xã hội như vậy cũng chính là yếu tố tinh thần, là sự đoàn kết dân tộc, đoàn kết trong đất nước để thúc đẩy kinh tế xã hội. Những năm vừa qua tăng trưởng kinh tế của chúng ta tương đối tốt, an sinh xã hội được Đảng, Nhà nước quan tâm. Chính điều đó tạo nên sự an dân, niềm tin của người dân đối với chế độ cũng được cải thiện, tăng cường. Cũng theo ông Thụ, sau Đại hội Đảng lần thứ XIV sẽ “xốc lại đội hình” để lựa chọn những cán bộ đủ tài, đủ đức thích ứng với điều kiện năng lực và yêu cầu của công việc mới. Đại hội sẽ lựa chọn Ban Chấp hành Trung ương cũng như những con người đủ năng lực, đủ tâm, đủ tầm để lãnh đạo. Đây cũng chính là một trong những điều kiện chủ quan để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số bắt đầu từ năm 2026.
Trước những biến động nhanh, phức tạp và khó lường của tình hình thế giới và trong nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả”, tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, tạo đột phá về thể chế, cơ chế, chính sách mang tính “xoay chuyển tình thế”, “chuyển đổi trạng thái”. Một dấu mốc quan trọng là quá trình chuyển từ chiến lược “zero Covid” sang “thích ứng an toàn, linh hoạt với Covid”, mở ra điều kiện để khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội. Sau đó là hàng loạt chương trình phục hồi và thúc đẩy phát triển được triển khai, tập trung vào hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực.
Xuyên suốt nhiệm kỳ, mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng luôn gắn chặt với việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Kết quả là lạm phát duy trì dưới 3,6% (riêng năm 2025 khoảng 3,3%); các cân đối lớn được bảo đảm; nợ công và bội chi ngân sách duy trì trong ngưỡng an toàn, góp phần củng cố ổn định trung hạn. Tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,02%, bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 6,3%, thuộc nhóm cao của khu vực và trên thế giới. Năm cuối nhiệm kỳ đã hoàn thành thắng lợi, đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu; cả giai đoạn ước đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu... Những kết quả này cho thấy rõ hiệu quả của tư duy điều hành linh hoạt, kịp thời, biết thích ứng với hoàn cảnh và biến thách thức thành động lực cải cách.
Những điểm sáng tạo nền tảng cho ổn định dài hạn
Cùng với tăng trưởng, nhiều chỉ số quan trọng tiếp tục được củng cố. Việt Nam duy trì 10 năm xuất siêu liên tiếp, riêng năm 2025, xuất siêu trên 21 tỷ USD. Nợ công năm 2025 giảm còn khoảng 36% GDP, trong khi giới hạn cho phép là 60% GDP, điều đó cho thấy dư địa tài khóa được giữ vững. FDI tiếp tục là điểm sáng, với 185 tỷ USD đăng ký trong giai đoạn 2021–2025; riêng năm 2025, giải ngân đạt 27,62 tỷ USD, mức cao nhất trong 5 năm. Những con số này phản ánh niềm tin của nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường kinh doanh và triển vọng phát triển của Việt Nam.
Trước những kết quả đó, nhiều hãng truyền thông quốc tế lớn đã đồng loạt đưa tin, đánh giá cao tăng trưởng của Việt Nam, coi đây là một trong những điểm sáng hiếm hoi của kinh tế châu Á trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều bất định. Trang mạng Nikkei Asia nhận định mức tăng trưởng 8,02% năm 2025 là nhanh nhất trong 3 năm trở lại đây và nằm trong nhóm các nền kinh tế có mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 15 năm.
Không chỉ các tổ chức truyền thông, nhiều đại sứ, trưởng cơ quan ngoại giao tại Việt Nam cũng đánh giá cao những thành tựu phát triển của đất nước. Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis nhấn mạnh Việt Nam đã trở thành một nước tự cường, có GDP cao, bước vào nhóm thu nhập trung bình cao và giữ vị trí cao trong các chỉ số về con người; câu chuyện phát triển của Việt Nam truyền cảm hứng không chỉ ở các con số mà còn ở quyết tâm đặt con người vào trung tâm của phát triển và củng cố thể chế.
Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Earthavanh đánh giá, những thành tựu đạt được tiếp tục khẳng định khả năng lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và tinh thần đoàn kết của dân tộc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cũng cho biết cộng đồng quốc tế, các nhà nghiên cứu kinh tế, nhà đầu tư và bạn bè quốc tế đều coi Việt Nam là một trong những điểm sáng trong bối cảnh kinh tế thế giới ảm đạm thời gian qua.
Định hình mô hình phát triển cho giai đoạn mới
Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Năm 2026 là năm rất quan trọng, đánh dấu khởi đầu một giai đoạn phát triển mới, gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 2026–2030. Đây là năm có ý nghĩa định hình mô hình phát triển và quỹ đạo tăng trưởng dài hạn của đất nước. Mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên là rất thách thức.
Trong bối cảnh đó, Tổng Bí thư yêu cầu vừa giải quyết hiệu quả các vấn đề trước mắt để tạo đà tăng trưởng, vừa thực hiện các cải cách chiến lược, dài hạn nhằm chuyển đổi mô hình phát triển. Trọng tâm là tháo gỡ các điểm nghẽn của thể chế, chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”, bảo đảm mỗi việc có một đầu mối chịu trách nhiệm, chấm dứt tình trạng đùn đẩy, né tránh. Song song với đó là yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; điều hành tài khóa - tiền tệ phối hợp chặt chẽ, linh hoạt, kỹ trị, dựa trên nguyên tắc thị trường; điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp; tái cơ cấu tín dụng vào sản xuất kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên.
Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu, từ bỏ dứt khoát tư duy “không quản được thì cấm”, bảo vệ quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh; tuyệt đối không được lợi dụng thanh tra, kiểm tra, điều tra để sách nhiễu người dân, doanh nghiệp; bảo đảm tính ổn định, nhất quán và khả năng dự báo của chính sách.
Đánh giá tổng quát, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Giữa những bất định toàn cầu và bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, Việt Nam không những giữ được ổn định, trong đó có ổn định kinh tế vĩ mô, mà còn đạt được thành tựu khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, góp phần củng cố niềm tin, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế, tạo đà, tạo lực, tạo thế, tạo nền tảng cho những năm tiếp theo, trong đó có mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới. Từ thực tiễn đó, Tổng Bí thư khẳng định: Đến thời điểm này, đất nước đã hội tụ đủ thế và lực, đủ ý chí và quyết tâm để bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.
Đây là sự đúc kết từ thực tiễn phát triển, từ niềm tin xã hội và từ những nền tảng đã được xây dựng trong suốt nhiệm kỳ vừa qua.
Việt Nam từ một nền kinh tế đóng cửa đã trở thành một quốc gia xuất khẩu lớn. Kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 đạt khoảng 900 tỷ USD, tăng gấp hàng chục lần so với năm 1990. Các mặt hàng chủ lực gồm điện tử, dệt may, giày dép, nông sản, thủy sản. Việt Nam là thành viên của nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, RCEP.
Việt Nam cũng trở thành điểm đến hấp dẫn cho các tập đoàn đa quốc gia. Tổng vốn FDI đăng ký đến năm 2023 đạt hơn 450 tỷ USD. Các khu công nghiệp, khu chế xuất phát triển mạnh tại Bắc Ninh, Đồng Nai, TPHCM… FDI đóng góp lớn vào công nghiệp hóa, tạo việc làm và chuyển giao công nghệ. Hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội được cải thiện rõ rệt. Mạng lưới đường cao tốc, cảng biển, sân bay, viễn thông phát triển mạnh. Tỷ lệ đô thị hóa tăng từ 19% (năm 1986) lên 45% (năm 2025). Các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa hiện đại. Tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 đạt bình quân khoảng 6,3%/năm, thuộc nhóm nước tăng trưởng cao trên thế giới. Quy mô GDP năm 2025 đạt khoảng 510 tỷ USD, xếp thứ 32 trên thế giới.