Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Học viện Tài chính trong phát triển nguồn nhân lực ngành kế toán, kiểm toán
Ngày 16/5, tại Hà Nội, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán và Học viện Tài chính đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác. Đây được đánh giá là dấu mốc quan trọng, khẳng định vai trò của hoạt động liên kết, chia sẻ nguồn lực trong nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.

Tham dự Lễ công bố có bà: Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc Hội; ông Bùi Quốc Dũng - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước. Cùng tham dự sự kiện về phía Kiểm toán nhà nước có Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Vương Nguyên Lượng, các Phó Giám đốc, lãnh đạo các phòng thuộc Trường.
Tại sự kiện, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng đã tham gia nghi thức bấm nút công bố bộ nhận diện thương hiệu và khai trương Cổng thông tin điện tử Học viện Tài chính.

Trong khuôn khổ chương trình, Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Vương Nguyên Lượng cũng đã tham dự Lễ trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Tài chính với các đối tác, trong đó có Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ phối hợp giữa hai đơn vị trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán và Học viện tài chính được tổ chức trong bối cảnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành tài chính, kế toán, kiểm toán đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với các cơ sở đào tạo và đơn vị chuyên môn. Vì vậy, việc tăng cường liên kết, chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm và tri thức giữa các cơ sở đào tạo, nghiên cứu được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hiệu quả hoạt động thực tiễn.
Theo nội dung Biên bản ghi nhớ được ký kết, hai bên thống nhất đẩy mạnh hợp tác toàn diện. Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, hai đơn vị sẽ phối hợp triển khai các đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học; tăng cường trao đổi chuyên gia, nhà khoa học và chia sẻ dữ liệu phục vụ nghiên cứu. Hai bên cũng phối hợp tham gia tư vấn chính sách, phản biện khoa học và xây dựng mạng lưới kết nối các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, kế toán và kiểm toán.
Trong lĩnh vực đào tạo và bồi dưỡng, Học viện Tài chính và Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán sẽ phối hợp xây dựng, tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu phù hợp với yêu cầu thực tiễn; tạo điều kiện để đội ngũ giảng viên, chuyên gia, nhà nghiên cứu tham gia giảng dạy, trao đổi học thuật và hướng dẫn học viên, nghiên cứu sinh. Hoạt động hợp tác được kỳ vọng sẽ góp phần gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực tài chính – kiểm toán.

Bên cạnh đó, hai đơn vị cũng thống nhất tăng cường phối hợp trong hoạt động tạp chí khoa học thông qua việc trao đổi bài viết nghiên cứu, tham gia phản biện, biên tập khoa học, giới thiệu chuyên gia và thúc đẩy công bố các kết quả nghiên cứu có giá trị học thuật và thực tiễn cao.