Ký kết chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và UBTƯ MTTQ Việt Nam

Vũ Mạnh 17/10/2023 18:22

Chiều 17/10, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm (2013-2023) và triển khai Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với UBTƯ MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2023-2033.

Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã ký kết Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2023 - 2033.

Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp.

Phát biểu kết luận Hội nghị, nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra cho công tác bảo vệ an ninh trật tự trong thời gian tới rất nặng nề, đòi hỏi cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của các lực lượng làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), Đại tướng Tô Lâmcho rằng, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp, trong thời gian tới, lực lượng công an cần phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tiếp tục phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân vững chắc.

Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu kết luận Hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng đề nghị, căn cứ vào Chương trình phối hợp mới, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì phối hợp với Ủy ban MTTQ cấp tỉnh và các tổ chức thành viên triển khai Chương trình phối hợp mới và tham mưu Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND tỉnh, thành phố có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, thực hiện các nội dung Chương trình phối hợp từ cấp tỉnh tới cấp cơ sở phù hợp với tình hình thực tiễn.

Cũng theo Bộ trưởng Tô Lâm, các cơ quan cần tăng cường phối hợp tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, những thông tin và luận điệu xuyên tạc, âm mưu “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, các đối tượng phản động chống đối, cơ hội chính trị; đấu tranh phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phối hợp vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tham gia phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tổ chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” tạo điểm nhấn, có sức lan tỏa trong phong trào, đặc biệt là các cấp cơ sở.

"Cần tăng cường phối hợp tham mưu, đổi mới nội dung, hình thức, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đảm bảo thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng lĩnh vực, địa bàn. Tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, biển đảo, khu vực tập trung đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT”, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị và cho rằng cần phát triển phong trào theo hướng xã hội hoá, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, lấy phương châm tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hoà giải về an ninh trật tự đến từng cơ quan, đơn vị, nhà trường, khu dân cư, từng gia đình để xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh trật tự…

Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời cảm ơn UBTƯ MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp trong thời gian qua đã thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đồng thời mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp giúp đỡ nhiều hơn nữa của các đồng chí để lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Bộ Công an, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao tặng Bằng khen cho 64 tập thể và 125 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09.

Tại Hội nghị, Bộ Công an đã tặng Bằng khen 64 tập thể và 125 cá nhân; Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 64 tập thể và 64 cá nhân thuộc lực lượng Công an Nhân dân vì có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2023.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy trao tặng Bằng khen cho 64 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ký kết chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và UBTƯ MTTQ Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO