Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, TP HCM bắn pháo hoa những địa điểm nào?

PV 24/04/2023 19:56

Sở Văn hóa - Thể thao Thành phố cho biết cụ thể về thời gian, địa điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4 và 1-5.

Thời gian, địa điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30/4 đã được thông báo để người dân biết, đến xem trong kỳ nghỉ sắp tới.

Bắn pháo hoa ở TP HCM 15 phút vào tối 30-4 là một trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) và 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2023), kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về Văn hóa Việt Nam" (1943 - 2023).

Sở Văn hóa - Thể thao Thành phố cho biết cụ thể về thời gian, địa điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4 và 1-5.

Theo đó, TP HCM bắn pháo hoa tại hai địa điểm là đầu đường hầm sông Sài Gòn (tầm cao) và Công viên Văn hóa Đầm Sen (tầm thấp). Thời gian bắn pháo hoa từ 21h đến 21h15 ngày 30/4/2023.

Ngoài ra, trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, TP HCM còn tổ chức nhiều sự kiện khác, như: Triển lãm ảnh "Tự hào một dải biên cương", Ngày hội "Non sông thống nhất" tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ, viếng Nghĩa trang Thành phố, Lễ dâng hương, dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng, giải việt dã truyền thống 30/4, Chương trình nghệ thuật đặc biệt được tổ chức vào lúc 19h ngày 28/4 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ...

Đặc biệt, năm nay, TP HCM sẽ tổ chức Fesival hoa lan tại công viên Tao Đàn. Lễ hội hoa lan này được tổ chức lần đầu tiên năm 2019, kế hoạch là hai năm tổ chức một lần, nhưng sau đó vướng đại dịch COVID-19 nên năm 2023 mới có thể tổ chức tiếp.

Fesival hoa lan nằm trong 21 sự kiện lớn năm 2023 của TP HCM. Lễ hội năm nay có chủ đề là Đậm đà hương sắc, kéo dài trong năm ngày (từ 28/4 đến 2/5).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, TP HCM bắn pháo hoa những địa điểm nào?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO