Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Nam Định: Di sản tinh thần quý giá

Duy Hưng 20/05/2023 09:31

Tối 19/5, tại Nhà văn hóa 3-2 TP Nam Định, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm lần cuối Bác Hồ về thăm Nam Định (21/5/1963-21/5/2023).

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ban, ngành ở Trung ương, lãnh đạo các tỉnh lân cận cùng đông đảo cán bộ, đại biểu các tầng lớp nhân dân ở địa phương tham dự buổi lễ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng nhiều lãnh đạo các bộ, ban, ngành ở Trung ương, địa phương tham dự buổi lễ.

Buổi lễ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam và Đài PT-TH Nam Định.

“Người để lại những kỷ niệm sâu sắc”

Trong diễn văn đọc tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc cho biết, sinh thời, Bác Hồ kính yêu luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho phong trào cách mạng ở địa phương, trong đó có tỉnh Nam Định, “cái nôi” của phong trào công nhân thế kỷ XX. Từ năm 1946 đến năm 1963, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định vinh dự được 5 lần đón Bác về thăm.

“Người đã để lại trong lòng các tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân Nam Định nhiều thế hệ những kỷ niệm sâu sắc”, ông nhấn mạnh.

Thêm rằng: “Trong những lần về thăm và làm việc tại Nam Định, Bác đều ân cần chỉ bảo, dặn dò sâu sắc Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà phải đoàn kết một lòng; phát huy tinh thần tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác xây dựng Đảng; đồng thời phải đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị; phát huy những lợi thế của tỉnh, như: sản xuất nông nghiệp và công nghiệp dệt; quan tâm xây dựng đội ngũ công nhân đáp ứng yêu cầu sản xuất ngày càng cao…”

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc đọc diễn văn tại buổi lễ.

“Những lời chỉ dạy của Người là di sản tinh thần quý giá, “kim chỉ nam” để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Nam Định thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị”.

“Bác mong rằng sau Đại hội này, toàn Đảng bộ Nam Định sẽ ra sức khắc phục khuyết điểm, phát triển ưu điểm, đoàn kết một lòng, thực hiện đầy đủ mọi nghị quyết của Đại hội, biến nghị quyết đó thành quyết tâm của đảng viên, đoàn viên và đồng bào cả tỉnh, để xây dựng tỉnh Nam Định thành một tỉnh giàu mạnh, làm kiểu mẫu cho toàn miền Bắc…”, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhắc lại lời Bác tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ V.

Theo ông Phạm Gia Túc, thực hiện lời Bác dạy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà không ngừng nỗ lực cố gắng, phát huy truyền thống, đoàn kết thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; chung sức, đồng lòng hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị trong các giai đoạn cách mạng.

“Những lời chỉ dạy của Người là di sản tinh thần quý giá, “kim chỉ nam” để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Nam Định thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị”, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc.

“Đảng bộ và nhân dân Nam Định đã tham gia đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến với hơn 20 vạn người, gần 370 nghìn tấn lương thực, thực phẩm, hơn 1 triệu mét vải,... góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội”, lãnh đạo tỉnh Nam Định cho biết.

Thành quả nổi bật trong giai đoạn hiện nay của Nam Định, theo Bí thư Tỉnh ủy là “gần 30 năm liên tục, tỉnh Nam Định là đơn vị dẫn đầu về chất lượng giáo dục; tiếp tục bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa, các di sản của tỉnh; Nam Định là 1 trong 2 tỉnh đầu tiên của cả nước về đích nông thôn mới trước hạn 1,5 năm”.

Ông nhấn mạnh thêm rằng: “Những thành tựu đó tạo niềm tin vững chắc để Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh vững vàng tiến bước, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu mạnh theo đúng lời Bác dạy”.

Hầu hết các xã đạt chuẩn NTM nâng cao, nhiều xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhìn nhận, Nam Định là vùng đất ngàn năm văn hiến, địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống hiếu học, lịch sử, văn hóa, yêu nước và cách mạng; quê hương của nhiều nhân tài, danh tướng, văn nhân và lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, Nhà nước ta; nơi bảo tồn và lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, sức sống mãnh liệt, với các phong tục, tín ngưỡng, lễ hội, làng nghề, di tích lịch sử, văn hóa…; nơi mở nghiệp của Vương triều Trần hiển hách trong lịch sử dân tộc, với ba lần chiến thắng quân xâm lược Nguyên - Mông.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi lễ.

Theo Chủ tịch nước, các chuyến thăm của Bác Hồ về Nam Định diễn ra ở những thời điểm khác nhau, nhưng đều thể hiện tình cảm yêu thương, sự quan tâm của Người đối với đồng bào, đồng chí tỉnh Nam Định.

“Những lời chỉ dạy của Bác đã trở thành kim chỉ nam, nguồn sức mạnh tinh thần to lớn cổ vũ dân và quân Nam Định vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều thành tích to lớn, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước cũng nhìn nhận, bước vào thời kỳ đất nước đổi mới, Đảng bộ và nhân dân Nam Định tiếp tục phát huy truyền thống, năng động sáng tạo, giành được nhiều thành tựu, to lớn, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

“Những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đều cao hơn mức trung bình của cả nước. Từ một tỉnh thuần nông, đến nay, công nghiệp và dịch vụ đã chiếm tỉ trọng hơn 80% trong cơ cấu kinh tế”.

“Bằng sự nỗ lực, quyết tâm cao, Nam Định đã là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới, hầu hết xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nhiều xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, nâng cấp, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình trọng điểm”.

“Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo, nhiều di sản văn hóa được bảo tồn và phát huy; an sinh xã hội được đảm bảo; chất lượng giáo dục phổ thông, giáo dục mũi nhọn suốt 28 năm trong top dẫn đầu cả nước; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được được cải thiện, nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn 1,32%”.

“Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng; hiệu lực quản lý của bộ máy chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội”.

Quang cảnh buổi lễ.

“Chúng ta vui mừng nhận thấy, Nam Định hôm nay đã trở thành một trong những tỉnh phát triển năng động của đồng bằng sông Hồng. Từ xóm làng nông thôn, đến phố phường thành thị, diện mạo đang từng ngày đổi thay, tươi đẹp hơn xưa, đậm đà bản sắc, tạo sức sống mới, khí thế mới”, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh và chúc mừng, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân Nam Định đã đạt được trong những năm qua.

“Còn không ít việc còn phải trăn trở, ưu tư”

Tuy nhiên, theo Chủ tịch nước, bên cạnh những thành tích to lớn đã đạt được, ở tỉnh Nam Định “còn không ít việc chúng ta còn trăn trở, ưu tư; phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với lòng mong đợi của Bác đối với Nam Định”.

Chủ tịch nước đề nghị, trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định quan tâm thực hiện tốt 6 nhóm nội dung.

Trong đó, cần nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí, tiềm năng, lợi thế, khó khăn, thách thức của tỉnh nhà; những bài học kinh nghiệm quý.

Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những lời dạy của Bác qua 5 lần Người về thăm.

Tập trung chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, gắn với đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động.

Quan tâm đầu tư hơn nữa cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; gắn với đô thị hóa, bảo đảm thực chất, hiệu quả, bền vững, lấy cư dân nông thôn làm chủ thể.

Huy động mọi nguồn lực giải quyết các điểm nghẽn; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Chú trọng bảo tồn, phát triển các làng nghề truyền thống phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng phát triển Khu kinh tế Ninh Cơ trở thành vùng kinh tế động lực, cực tăng trưởng phía Nam của tỉnh. Đồng thời quản lý, tổ chức thực hiện tốt quy hoạch.

Phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường bền vững.

Đại diện thế hệ trẻ ở Nam Định phát biểu tại buổi lễ.

Theo Chủ tịch nước, là miền quê giàu truyền thống hiếu học, lịch sử, văn hóa, yêu nước và cách mạng, Nam Định cần tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống cao quý đó cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng đời sống mới, xây dựng con người Nam Định phát triển toàn diện; bảo tồn, phát huy hiệu quả giá trị hệ thống di sản văn hóa, lịch sử của tỉnh, gắn với phát triển du lịch lịch sử, tâm linh, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Quan tâm chăm sóc sức khoẻ nhân dân; chăm lo chu đáo cho các gia đình chính sách, người có công; giải quyết tốt an sinh xã hội, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Là tỉnh nằm ở trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng, có vị trí chiến lược quan trọng, Nam Định phải tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa phát triển kinh tế với bảo vệ chủ quyền biển.

Giải quyết tốt vấn đề an ninh phức tạp ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”, triệt tiêu từ gốc các yếu tố gây mất ổn định xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội.

“Chúng ta vui mừng nhận thấy, Nam Định hôm nay đã trở thành một trong những tỉnh phát triển năng động của đồng bằng sông Hồng. Từ xóm làng nông thôn, đến phố phường thành thị, diện mạo đang từng ngày đổi thay, tươi đẹp hơn xưa, đậm đà bản sắc, tạo sức sống mới, khí thế mới”, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện tốt lời dạy của Bác về công tác xây dựng Đảng khi Người về thăm Nam Định: “Các cấp, từ chi bộ đến tỉnh uỷ, phải vì lợi ích chung của Đảng và của nhân dân mà tự phê bình một cách thành khẩn và thẳng thắn. Mỗi đảng viên, mỗi chi bộ phải luôn luôn tự hỏi: Mình đã xứng đáng với vai trò lãnh đạo của Đảng hay là chưa?” .

“Là một tỉnh có đông đồng bào theo đạo, Nam Định phải “thật sự quan tâm đến phần đời và phần đạo của đồng bào”, “đoàn kết lương giáo”, “đoàn kết từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài”, vì sự giàu mạnh của tỉnh nhà và hạnh phúc của nhân dân”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động, Nghệ sĩ Nhân dân và nhân chứng từng được gặp Bác Hồ ở địa phương.

Cũng tại buổi lễ, đại diện thế hệ trẻ ở Nam Định đã phát biểu cảm tưởng, bày tỏ lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, biết ơn thành quả các thế hệ đi trước để lại để thế hệ trẻ ở địa phương ngày nay được sống, học tập, làm việc trong những điều kiện tốt đẹp hơn; nguyện rèn luyện, phấn đấu, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng, bảo vệ, phát triển quê hương, đất nước.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động, Nghệ sĩ Nhân dân và nhân chứng từng được gặp Bác Hồ ở địa phương.

Lãnh đạo tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tại buổi lễ.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong Cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”; trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Nam Định: Di sản tinh thần quý giá

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO