Bộ Công an khẳng định, toàn lực lượng sẵn sàng, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vũ khí, hậu cần với tinh thần cao nhất. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với quân đội nhân dân, các bộ, ban, ngành, địa phương, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9.
Lực lượng Công an xác định là cấp độ bảo vệ cao nhất
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ Công an xác định Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 là sự kiện trọng đại của đất nước, mang tính chất chính trị, lịch sử.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh, việc đảm bảo an ninh, an toàn Đại lễ kỷ niệm, không chỉ đánh dấu 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 mà còn đánh dấu thành tựu 40 năm đổi mới và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra về bảo đảm an ninh, an toàn rất cao.
Về quy mô, tính chất sự kiện đều là sự kiện quốc gia, có mời các đại biểu quốc tế dự. Các hoạt động kỷ niệm tập trung cao độ từ Trung ương đến các bộ, ngành, địa phương, trong đó có các hoạt động trọng điểm như: triển lãm, diễu binh, diễu hành với số lượng người tham gia rất lớn.
Về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, lực lượng Công an xác định các nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, về cấp độ bảo vệ, lực lượng Công an xác định là cấp độ bảo vệ cao nhất. Theo đó, Bộ Công an đã thành lập tiểu ban ANTT do Thứ trưởng Phạm Thế Tùng làm Trưởng ban. Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT đồng loạt, đồng bộ, xuyên suốt trên cả nước.
Thứ 2, là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất; bên cạnh đó, đảm bảo thân thiện, thuận tiện cho khách, người dân tham gia sự kiện.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản khẳng định, Bộ Công an xác định nhiệm vụ đảm bảo ANTT là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong năm, cao điểm là tháng 8 với các công tác chính: triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT và các hoạt động kỷ niệm. Triển khai các biện pháp nắm chắc tình hình, có phương án đảm bảo an ninh, an toàn… “Hiện nay, Bộ Công an đang triển khai đồng loạt 8 cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm. Toàn lực lượng sẵn sàng, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vũ khí, hậu cần để thực hiện với tinh thần cao nhất. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với quân đội nhân dân, các bộ, ban, ngành, địa phương, UBND TP Hà Nội để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn” - Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết.
Thông suốt mô hình Công an 34 địa phương
Trước đó, ngày 6/8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban tháng 7/2025, triển khai công tác tháng 8/2025; đánh giá 1 tháng triển khai tổ chức bộ máy theo địa giới hành chính mới. Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an nhấn mạnh: Trong thời điểm có tính bước ngoặt lịch sử của dân tộc, từ ngày 1/7, trên cả nước đồng loạt vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lực lượng Công an nhân dân (CAND) tiếp tục khẳng định rõ nét vai trò lực lượng vũ trang trọng yếu, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; không chỉ duy trì đà công tác từ đầu năm đến nay với một số mặt hiệu quả hơn, mà còn tích cực hỗ trợ, đồng hành cùng hệ thống chính trị vận hành mô hình mới bảo đảm phục vụ nhân dân tốt nhất.
Cụ thể, lực lượng Công an đã triển khai nhanh chóng, thông suốt mô hình Công an 34 địa phương, 3.319 Công an cấp xã; đồng thời tích cực hỗ trợ hệ thống chính trị triển khai các thủ tục hành chính phục vụ nhân dân. Đến nay, mô hình Công an địa phương 2 cấp cơ bản không phát sinh vướng mắc lớn, chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân tốt hơn, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính của Công an cấp xã, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, đồng tình, ủng hộ. An ninh quốc gia tiếp tục được giữ vững; công tác nắm tình hình, tham mưu chiến lược duy trì hiệu quả; một số mặt công tác an ninh đối ngoại, an ninh nội địa có chuyển động nhanh hơn, hiệu quả cao hơn, đúng hướng và bám sát thực tiễn.
Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, biểu dương, nhất là đấu tranh triệt phá các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia, núp bóng doanh nghiệp, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả…
Nhóm nhiệm vụ về đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được triển khai quyết liệt, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Ban hành Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong CAND; Đề án chuyển đổi số toàn diện ngành Công an...
Lực lượng Công an xã, Cảnh sát giao thông… đã phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ, làm nhiều việc tốt giúp đỡ nhân dân trong các tình huống nguy cấp, bão lũ… Trong tháng, Bộ Công an đã phối hợp với Tỉnh ủy, UBND, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao 1.143 căn nhà tặng hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Tại Hội nghị, dưới sự điều hành của Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá các mặt công tác Công an sau 1 tháng triển khai mô hình tổ chức bộ máy theo địa giới hành chính mới; làm rõ những khó khăn, vướng mắc đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2025 và thời gian tới…