Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới
Cử tri phường Xuân Hoà (TPHCM) mong muốn đại biểu dân cử phát huy được vai trò của mình trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trong lúc chờ kết quả kiểm phiếu sau khi ngày hội bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 kết thúc tốt đẹp, đông đảo cử tri TPHCM đã đặt niềm tin, sự kỳ vọng lớn lao gửi gắm vào đại biểu dân cử, là những người đại diện cho mình tại nghị trường Quốc hội, HĐND các cấp trong nhiệm kỳ mới.

Ngày hội của lòng dân

Theo Ủy ban bầu cử TPHCM, tính đến cuối ngày 15/3 toàn thành phố có hơn 9,4 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99% trên tổng số hơn 9,5 triệu cử tri. Đáng chú ý, 168/168 địa phương đều có tỷ lệ cử tri đi bầu trên 95%, trong đó 38 xã, phường đạt tỷ lệ 100%. Không có khu vực bỏ phiếu nào có tỷ lệ dưới 50%.

Trong ngày diễn ra bầu cử, ngay từ sáng sớm nhiều khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố đã ghi nhận đông cử tri đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Không khí trang nghiêm xen lẫn niềm tự hào hiện rõ trên từng gương mặt khi cử tri cẩn trọng xem lại tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên trước khi bỏ lá phiếu của mình. Các Tổ bầu cử đã thực hiện đúng quy trình khi kết thúc thời gian bỏ phiếu, tiến hành niêm phong phiếu bầu chưa sử dụng, kiểm phiếu và lập biên bản theo quy định. Trong suốt ngày bầu cử, tình hình an ninh trật tự ổn định, giao thông thông suốt, thời tiết thuận lợi, hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác bầu cử được duy trì ổn định.

Ủy ban bầu cử TPHCM khẳng định cuộc bầu cử đã diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật và thật sự trở thành “ngày hội của toàn dân”. Nhưng với nhiều cử tri, ý nghĩa của ngày bầu cử không chỉ dừng ở việc hoàn thành quyền công dân. Đó còn là dịp để họ gửi gắm niềm tin vào những đại biểu sẽ thay mặt mình quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

Kỳ vọng lớn vào nhiệm kỳ mới

Trong cộng đồng doanh nghiệp TPHCM, kỳ bầu cử lần này được nhìn nhận như một cơ hội để lựa chọn những đại diện có khả năng đưa tiếng nói của thị trường và thực tiễn sản xuất – kinh doanh vào nghị trường. Là một cử tri tham gia bầu cử, ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM (HUBA) cho biết, cộng đồng doanh nghiệp đặt nhiều kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới của Quốc hội và HĐND các cấp, đặc biệt trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức.

Theo đại diện HUBA, nền kinh tế đang cần những bước đột phá mạnh mẽ về cải cách thể chế, đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp. Vì vậy, các đại biểu dân cử không chỉ phản ánh trung thực những khó khăn của doanh nghiệp mà còn phải chủ động đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý thông thoáng để doanh nghiệp bứt phá. “Điều cộng đồng doanh nghiệp mong đợi là các đại biểu phải có năng lực, bản lĩnh và tiếng nói rõ ràng tại nghị trường, giúp tháo gỡ những điểm nghẽn về thuế, đất đai, đầu tư, môi trường hay lao động”, ông Hòa chia sẻ.

Ở góc độ doanh nghiệp sản xuất, doanh nhân Trần Thanh Phương (cử tri phường Long Trường) cho rằng nhiều ứng cử viên trong kỳ bầu cử lần này có trình độ chuyên môn cao và chương trình hành động rõ ràng. Tuy nhiên, điều cử tri kỳ vọng hơn cả là tinh thần dấn thân và hành động sau khi trúng cử. Theo ông Phương, các đại biểu cần trở thành người đồng hành thực chất của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tận dụng cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cùng quan điểm, kỹ sư Nguyễn Văn Biểu, Giám đốc Công ty Bhomes cho rằng, sự tham gia ngày càng nhiều của doanh nhân trong các cơ quan dân cử sẽ giúp chính sách kinh tế tiếp cận gần hơn với thực tiễn. “Điều cử tri mong đợi nhất là các đại biểu sau khi trúng cử phải theo đuổi và hiện thực hóa chương trình hành động đã cam kết, để các ý tưởng đó sớm đi vào đời sống”, ông Biểu nói.

Trong ngày diễn ra bầu cử tại TPHCM, không chỉ cộng đồng doanh nghiệp, nhiều cử tri trong các lĩnh vực xã hội cũng đặt nhiều kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới của Quốc hội và HĐND các cấp. Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho rằng, khi lựa chọn đại biểu, điều ông quan tâm nhất là những người “có đức, có tài và thực sự hiểu đời sống của nhân dân”. Theo ông Thanh, sự phát triển của đất nước không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn phải thể hiện qua chất lượng cuộc sống, mức độ an toàn và hạnh phúc của người dân. Vì vậy, các chính sách về giáo dục, y tế, an sinh xã hội, môi trường và phát triển đô thị cần được quan tâm một cách toàn diện và lâu dài. Cũng ở góc độ ngành y, bác sĩ Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM kỳ vọng, Quốc hội nhiệm kỳ mới sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc phát triển hệ thống y tế cơ sở. Nếu được đầu tư tốt, hệ thống này sẽ giúp giảm tải cho bệnh viện tuyến trên và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Trong lĩnh vực giáo dục, cô Chi Mai, giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường An Khánh) mong muốn các chính sách mới sẽ quan tâm hơn đến đời sống và điều kiện làm việc của giáo viên, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục và đầu tư cơ sở vật chất dạy học hiện đại. Theo cô Mai, giáo dục là nền tảng quan trọng cho sự phát triển lâu dài của đất nước, vì vậy những quyết sách đúng đắn trong lĩnh vực này sẽ góp phần tạo ra thế hệ công dân năng động, sáng tạo và có trách nhiệm với xã hội.

Cuộc bầu cử đã khép lại, nhưng hành trình thực hiện kỳ vọng của cử tri mới chỉ bắt đầu. Những lá phiếu được bỏ vào thùng phiếu không chỉ là sự lựa chọn cho nhiệm kỳ mới, mà còn là niềm tin của người dân vào những đại biểu sẽ đại diện cho tiếng nói của mình. Kỳ vọng ấy cũng chính là động lực để nhiệm kỳ mới của Quốc hội và HĐND các cấp không chỉ là một nhiệm kỳ của những quyết sách quan trọng, mà còn là nhiệm kỳ của hành động, của cải cách và của những bước tiến mới vì sự phát triển bền vững của đất nước và TPHCM.

Thành Luân