Lá chắn thép chặn nguồn “khí cười” từ biên giới Quảng Ninh
Trước diễn biến phức tạp của hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép khí N₂O (khí cười) qua biên giới, Bộ đội Biên phòng TP Quảng Ninh chủ động nắm tình hình, nhận diện các đối tượng để tổ chức đấu tranh, triệt phá nhiều vụ án, ngăn chặn nguồn khí cười từ biên giới vào nội địa.
Chủ động đấu tranh trước thủ đoạn ngày càng tinh vi
Quảng Ninh có đường biên giới đất liền và trên biển dài, địa hình phức tạp, nhiều đường mòn, lối mở, bãi triều, luồng lạch và bến bãi tự nhiên. Đây cũng là những yếu tố bị các đối tượng lợi dụng để vận chuyển, trung chuyển, mua bán trái phép khí cười qua khu vực biên giới Quảng Ninh.
Từ sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 173/2024/QH15 trong đó có nội dung cấm kinh doanh, sản xuất, buôn bán các loại khí gây hại cho sức khỏe con người, nguồn cung “khí cười” phục vụ cho các quán bar, vũ trường trở nên khan hiếm, trong khi nhu cầu và lợi nhuận bất chính vẫn cao, hoạt động này gia tăng, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, địa bàn và phạm vi hoạt động mở rộng.
Thiếu tá Lâm Thanh Tuyền, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Quảng Đức (BĐBP TP Quảng Ninh) cho biết: Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi. Trên tuyến biên giới đất liền, các đối tượng thuê cư dân biên giới vận chuyển nhỏ, lẻ theo đường rừng, đến nhiều điểm tập kết cách xa biên giới rồi tổ chức thu gom trước khi vận chuyển vào nội địa tiêu thụ. Trên tuyến biên giới biển, các đối tượng sử dụng xuồng cao tốc vận chuyển hàng từ Trung Quốc sang vùng biển Việt Nam, sau đó chuyển tải sang bè, mảng, xuồng nhỏ để đưa vào các bến, bãi tự nhiên, cửa sông, ven biển. Từ đây, hàng tiếp tục được xé lẻ, đưa lên ô tô vận chuyển vào nội địa tiêu thụ hoặc cất giấu, chờ thời cơ. Các đối tượng hoạt động theo đường dây khép kín, bố trí người cảnh giới, theo dõi lực lượng chức năng, sử dụng phương tiện “hoa tiêu” đi trước để dẫn đường và chỉ tổ chức vận chuyển khi nhận thấy điều kiện thuận lợi.
Thiếu tá Nguyễn Việt Thắng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Pò Hèn (BĐBP TP Quảng Ninh) cho biết thêm: Việc các đối tượng chia nhỏ hàng hóa, vận chuyển qua nhiều chặng, mỗi lần với số lượng không lớn còn nhằm khi bị phát hiện chỉ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính. Từ ngày 1/1/2025 đến 30/6/2026, Đồn Biên phòng Pò Hèn đã bắt giữ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 vụ với 6 đối tượng, 6 phương tiện, tổng số tiền 224 triệu đồng; tịch thu và tiêu hủy tang vật 1.664 bình “khí cười” trị giá gần 220 triệu đồng.
Lợi nhuận từ việc mua bán, vận chuyển hàng cấm cao, trong khi chế tài xử lý còn nhẹ, các đối tượng có thái độ coi thường pháp luật. Vì vậy, hoạt động này vẫn diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu lực lượng Biên phòng phải chủ động nắm chắc tình hình từ cơ sở, tổ chức tuần tra kiểm soát dọc biên giới kết hợp tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh ngăn chặn, bắt giữ, xử lý nghiêm các hành vi mua bán, vận chuyển hàng cấm. Song song với đó, Đồn Biên phòng Pò Hèn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân và phát huy hiệu quả mô hình “Hòm thư điện tử ẩn danh tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm”.
Quyết liệt cắt đứt nguồn cung khí cười từ biên giới
Trao đổi với PV Đại đoàn kết, Thượng tá Phạm Hồng Thái, Trưởng phòng Nghiệp vụ Ban Chỉ huy BĐBP TP Quảng Ninh cho biết: Xác định rõ trách nhiệm trong đấu tranh với hoạt động vận chuyển trái phép khí N₂O qua biên giới với mục tiêu ngăn chặn, hạn chế, tiến tới cắt đứt nguồn cung khí cười từ biên giới Quảng Ninh, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, các đơn vị áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, nắm chắc, đánh giá sát, đúng diễn biến tình hình, hoạt động của tội phạm, vi phạm pháp luật ở nội, ngoại biên; xác định đối tượng, địa bàn trọng điểm; tập trung lực lượng, tổ chức điều tra, xác minh, làm rõ các đường dây, đối tượng nghi vấn có hoạt động phạm tội để xây dựng kế hoạch nghiệp vụ, xác lập chuyên án đấu tranh.

Từ tháng 11/2024 đến nay, các đơn vị BĐBP Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ 55 vụ, 82 đối tượng, 72 phương tiện, thu giữ 16.436 bình khí N₂O, chứa 33.937 kg khí. Trong đó, 4 vụ với 14 đối tượng, 11 phương tiện và 3.253 bình khí (chứa 6.471 kg N₂O) được bàn giao, xử lý hình sự; 51 vụ với 68 đối tượng, 61 phương tiện và 13.183 bình khí (chứa 27.466 kg N₂O) bị xử lý hành chính, với tổng số tiền phạt 1,751 tỷ đồng.
Đáng chú ý, BĐBP Quảng Ninh đã xác lập, đấu tranh thành công 2 chuyên án, triệt xóa các đường dây mua bán, vận chuyển khí N₂O từ Trung Quốc vào Việt Nam. Chuyên án QN1025 bắt giữ 8 đối tượng, thu 750 bình khí và 4 ô tô; chuyên án QN126 bắt giữ 3 đối tượng, thu 1.364 bình khí, 2 xuồng cao tốc và 1 đò sắt. Hay vụ bắt giữ 5 đối tượng, thu 1.052 bình khí tại xã Quảng Hà tháng 10/2025 cũng là một trong những vụ án điển hình do BĐBP Quảng Ninh thực hiện, sau đó đã được bàn giao Công an Quảng Ninh điều tra, xử lý theo quy định.

Kết quả đấu tranh với hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép “khí cười” qua biên giới thời gian qua tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, chuyên trách của BĐBP Quảng Ninh trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và đấu tranh phòng, chống tội phạm. Việc phát hiện, bắt giữ, xử lý các vụ việc, triệt xóa những đường dây vận chuyển khí cười từ Trung Quốc vào Việt Nam đã góp phần ngăn chặn nguồn cung trái phép, hạn chế tác hại đối với sức khỏe cộng đồng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
Qua đấu tranh, lực lượng chức năng đồng thời làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và bảo đảm các quy định của pháp luật được thực hiện nghiêm tại khu vực biên giới.





