Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Lai Châu: Bắt tạm giam đối tượng tham ô tài sản, buôn bán xăng dầu không đảm bảo chất lượng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lai Châu: Bắt tạm giam đối tượng tham ô tài sản, buôn bán xăng dầu không đảm bảo chất lượng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Công an tỉnh Lai Châu cho biết, vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam một đối tượng để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản; sản xuất, buôn bán dầu DO 0,001S-V không bảo đảm chất lượng” xảy ra tại Cửa hàng Petrolimex số 29, xã Mường Khoa.

Chiều ngày 18/5/2026, Công an tỉnh Lai Châu đã thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án “Tham ô tài sản; sản xuất, buôn bán dầu DO 0,001S-V không bảo đảm chất lượng” xảy ra tại Cửa hàng Petrolimex số 29, xã Mường Khoa do Nguyễn Xuân Trường (31 tuổi, trú phường Tân Phong) thực hiện.

Theo kết quả điều tra, ngày 06/5/2026, anh Hoàng Mạnh Dũng (SN 1985, trú xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) mua khoảng 50 lít dầu Diesel tại Cửa hàng Petrolimex số 29 để sử dụng cho hai máy xúc của gia đình. Sau khi sử dụng, cả hai máy xúc đều hư hỏng, nhiên liệu có mùi xăng và phản ứng cháy bất thường nên anh Dũng đã làm đơn tố giác. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định anh Dũng đã mua khoảng 600 lít dầu tại cửa hàng này.

Toàn cảnh buổi họp báo tại Công an tỉnh Lai Châu chiều ngày 18/5/2026
Toàn cảnh buổi họp báo tại Công an tỉnh Lai Châu chiều ngày 18/5/2026

Quá trình điều tra xác định, Cửa hàng Petrolimex số 29 thuộc Công ty TNHH MTV Petrolimex Lai Châu, do Nguyễn Xuân Trường quản lý, phụ trách, trong quá trình nhập hàng, lái xe téc và phụ trách cửa hàng đã bơm nhầm hơn 500 lít xăng RON95-III vào bể chứa dầu DO 0,001S-V. Sau khi phát hiện sự việc, Nguyễn Xuân Trường không thực hiện quy trình xử lý nhiên liệu không bảo đảm chất lượng theo quy định mà tiếp tục nhập thêm gần 10.000 lít dầu DO để pha loãng.

Từ ngày 27/3 đến 08/5/2026, cửa hàng đã bán ra thị trường hơn 12.500 lít dầu không bảo đảm chất lượng, trị giá khoảng 369 triệu đồng. Kết quả giám định của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 cho thấy các mẫu dầu tại bể chứa và trong hai máy xúc đều không đạt tiêu chuẩn Diesel mức 5, có dấu hiệu pha trộn xăng vào dầu Diesel.

Đặc biệt, Nguyễn Xuân Trường đã cố ý không nhập 220 lít dầu vào bể chứa, cất giấu trong thùng phi, ngắt camera giám sát nhằm che giấu hành vi, sau đó bán số dầu này lấy hơn 6,2 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Đối với hành vi này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Trường về hành vi Tham ô tài sản và hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán dầu DO 0,001S-V không bảo đảm chất lượng của đối tượng.

Tại buổi họp báo, Đại diện Ban Chuyên án và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lai Châu đã trực tiếp trao đổi, giải đáp, đồng thời cung cấp thêm nhiều thông tin quan trọng về quá trình đấu tranh, khám phá thành công các chuyên án.

Kết quả đấu tranh các vụ án tiếp tục khẳng định bản lĩnh, năng lực nghiệp vụ và tinh thần tấn công quyết liệt các loại tội phạm của lực lượng Công an tỉnh Lai Châu.

Đồng thời, thể hiện hiệu quả phối hợp giữa Công an các đơn vị, địa phương trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, tội phạm hoạt động trên không gian mạng và các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh thương mại. Chiến công này góp phần bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, giữ vững ổn định xã hội trên địa bàn.

Bảo Nam