Lai châu: Thưởng nóng Phòng CSHS bắt kẻ mua bán mật gấu, sừng tê giác

PVTT 11/09/2023 18:43

Ngày 11/9, Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc – Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã tới gặp mặt, biểu dương và thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) do có thành tích phá chuyên án 0923S, bắt giữ 1 đối tượng mua bán sừng tê giác, mật gấu để kiếm lời.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng CSHS Công an tỉnh Lai Châu phát hiện đối tượng Tẩn Siêu Dồng (27 tuổi), trú tại bản Bành Phán, xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ (tạm trú tại phường Đoàn Kết, TP Lai Châu) có biểu hiện móc nối tìm nơi tiêu thụ sừng tê giác, mật gấu.

Trong quá trình xác minh, Phòng CSHS đã xác lập chuyên án mang bí số 0923S để tập trung đấu tranh, bóc gỡ.

Đến 14h ngày 10/9, phòng CSHS đã bắt quả tang đối tượng Tẩn Siêu Dồng cùng tang vật là 1 túi mật động vật có trọng lượng 59,3 gram (nghi mật gấu), 1 sừng động vật màu nâu xám, trọng lượng 759,6 gram (nghi là sừng tê giác Châu Á).

Đối tượng Tẩn Siêu Dồng bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Dồng khai những tang vật này là mật gấu và sừng tê giác, Dồng mua từ Lào về để bán kiếm lời. Hiện đối tượng đã bị tạm giữ hình sự về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm” theo Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Tại buổi tuyên dương, Đại tá Phạm Hải Đăng đã trao thưởng nóng của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu và phần thưởng của Ban Giám đốc Công an tỉnh động viên cán bộ chiến sỹ tham gia ban chuyên án.

Đại tá Phạm Hải Đăng đã trao thưởng nóng của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu và phần thưởng của Ban Giám đốc Công an tỉnh động viên Ccán bộ chiến sỹ tham gia ban chuyên án.

Theo Đại tá Đăng, đây là lần đầu tiên, lực lượng Công an tỉnh Lai Châu phát hiện bắt giữ đối tượng mua bán sừng tê giác nguyên chiếc. Chiến công này là một bước đột phá quan trọng trong nỗ lực điều tra, xử lý các đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ các loài thực vật, động vật hoang dã, quý hiếm theo đúng tinh thần Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 12/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần thực hiện Công ước CITES theo cam kết của Chính phủ Việt Nam với Quốc tế về bảo vệ các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.

Đồng thời, yêu cầu Phòng CSHS tiếp tục khẩn trương khai thác đối tượng, mở rộng điều tra và sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật nhằm răn đe, phòng ngừa chung; đồng thời tăng cường nắm tình hình, phát hiện, điều tra các vụ án khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lai châu: Thưởng nóng Phòng CSHS bắt kẻ mua bán mật gấu, sừng tê giác

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO