Lại phát hiện hàng trăm tấn rác Formosa trong 1 trang trại
Những đống rác khổng lồ mới được phát hiện nằm cách nhà máy Formosa Hà Tĩnh khoảng chừng 3 km, nằm sâu trong rừng tràm ở xóm trại, phường Kỳ Long (thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh).


Nhiều thùng phuy nằm lăn lóc trên bãi rác.
Ngày 19/7, theo tin báo của người dân, PV đã tiếp cận trang trại ông Cao Nhân ở phường Kỳ Long. Trang trại này cách trung tâm thị xã Kỳ Anh khoảng 15 km, cách nhà máy Formosa Hà Tĩnh khoảng chừng 3 km, nằm sâu trong rừng tràm.
Bước vào trang trại vài chục mét có những đống rác khổng lồ án ngữ khoảng 2 ha trên tổng số 16 ha của khu trang trại này. Khu vực chứa rác là rừng cây bạch đàn đã thu hoạch với nhiều loại rác thải tập kết, chất thành từng đống, rải rác khắp mặt đất.
Quan sát kỹ thấy rác thải ở đây có nhiều loại, gồm xỉ bê tông, gạch, gỗ, bao bì, cao su, sắt thép, dây điện và cả bùn đất có màu đen sẫm đã khô.

Bùn đất có màu đen sẫm đã khô cứng.
Ngoài ra, còn có rất nhiều vỏ thùng phuy bằng kim loại và nhựa nhiều kích cỡ khác nhau, có in chữ nước ngoài. Nhiều đống rác thải ở đây đã bị đốt cháy thành tro, những thứ bằng nhựa và kim loại bị cháy sém.
Theo quan sát bằng mắt thường, toàn bộ số lượng rác thải hầu hết là rác chưa qua xử lý được đổ vào rừng rồi châm lửa đốt cháy nham nhở.
Tại các đống rác có quần áo, đồng phục đi làm khá giống quần áo của công nhân Formosa vẫn đang sử dụng. Các hộp, chai, lọ, giấy tờ đều có chữ Trung Quốc. Đặc biệt trên tấm gỗ mục còn in rõ chữ FHS (tên viết tắt của Công ty TNHH hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh).

Trên tấm gỗ mục còn in rõ chữ FHS (tên viết tắt của
Công ty TNHH hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh).
Ông Cao Nhân chủ trang trại cho biết trang trại này là của gia đình ông. Khu trang trại rộng 16 ha, chủ yếu là trồng tràm, chăn nuôi trâu, bò...
Theo ông Nhân, số rác này được đổ đã lâu và được sự đồng ý của ông. Đó là vào cuối năm 2013, có một người nói tiếng nước ngoài đi cùng một người phiên dịch đến quan sát rồi xin đổ rác thải vào khu vực trang trại của ông Nhân. Ban đầu họ chỉ nói là rác thải sinh hoạt bình thường nên ông Nhân đã đồng ý cho đổ.

Cận cảnh một vỏ đựng hóa chất.
“Tôi không nhớ chính xác khối lượng là bao nhiêu, nhưng từ trước đến nay cứ mỗi ngày họ cho vài ba xe đến đổ. Không hề biết những thùng phuy và rác thải đó có độc hại hay không. Tôi cho họ đổ là để tận dụng gỗ làm củi đun, một số người dân còn lấy thùng phuy này về để đựng nước", ông Nhân nói.
Liên hệ với ông Nguyễn Văn Hảo - Chủ tịch UBND phường Kỳ Long, ông Hảo cho biết: Vừa rồi thị xã yêu cầu tất cả các xã phường rà soát lại vấn đề môi trường trên địa bàn. Xã đã nắm được thông tin về bãi rác tại trang trại ông Cao Nhân. Bãi rác này đã được đổ từ lâu, chúng tôi đã báo cho phòng TN&MT thị xã Kỳ Anh và chiều 18/7 họ đã vào kiểm tra.