Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Lâm Đồng ban hành kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lâm Đồng ban hành kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 1/10, UBND tỉnh Lâm Đồng, vừa ban hành văn bản số 16437/KH-UBND kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026. Chuỗi sự kiện hứa hẹn mang đến nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc, góp phần lan tỏa giá trị bản sắc dân tộc và nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Lễ hội Trung thu, của tỉnh Lâm Đồng hướng tới một không gian văn hóa cộng đồng.
Lễ hội Trung thu, của tỉnh Lâm Đồng hướng tới một không gian văn hóa cộng đồng.

Theo đó, công tác tuyên truyền và quảng bá được triển khai xuyên suốt từ ngày 25/9 đến ngày 5/12/2026, trong đó cao điểm tập trung vào tháng 11. Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương cần đẩy mạnh truyền thông đa nền tảng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và sản phẩm báo chí số hiện đại, đồng thời gắn kết chuỗi sự kiện với các mốc kỷ niệm lớn như: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Điểm nhấn nổi bật của chuỗi hoạt động năm nay là các chương trình văn hóa - nghệ thuật quy mô lớn. Trong đó, Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang dự kiến diễn ra từ ngày 13 - 15/11 tại Đà Lạt; Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I tổ chức từ ngày 16 - 20/11; cùng chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI.

Du khách đến tham quan các lễ hội tại Đa Lạt, Lâm Đồng.
Du khách đến tham quan các lễ hội tại Đa Lạt, Lâm Đồng.

Theo đó, không gian Quảng trường Lâm Viên sẽ trở nên rực rỡ với chương trình mít tinh và diễu hành áo dài mang chủ đề “Ngàn sắc áo dài - Lan tỏa văn hóa Việt”, quy tụ khoảng 1.000 người tham gia.

Song song đó, tỉnh Lâm Đồng cũng tích cực triển khai chuỗi hoạt động trải nghiệm đa dạng như: trưng bày, trình diễn di sản văn hóa; tuần phim; triển lãm sách, ảnh nghệ thuật; không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống tại các cơ sở lưu trú du lịch, kết hợp cùng các phong trào thể dục thể thao và Giải chạy bộ Lâm Đồng Trail.

Theo đó, mọi hoạt động phải được tổ chức thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; lấy địa bàn cơ sở, khu dân cư làm hạt nhân, lấy người dân làm chủ thể trực tiếp tham gia và thụ hưởng. Đây không chỉ là dịp tôn vinh di sản mà còn là cơ hội gắn kết phát triển kinh tế - xã hội, quảng bá hình ảnh văn hóa và con người Lâm Đồng thân thiện, hiếu khách đến với đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Hà Lê