Lâm Đồng: Chủ động “đón đầu” lộ trình sử dụng xăng sinh học E10
Ngày 1/6, xăng sinh học E10 chính thức được triển khai kinh doanh đồng loạt trên toàn quốc theo lộ trình của Chính phủ. Tại Lâm Đồng, sự chủ động của người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận, sử dụng loại nhiên liệu mới này trước “giờ G” đã tạo nên một làn sóng đồng thuận cao...
Ghi nhận tại các trạm xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong những ngày cuối tháng 5, không khí chuẩn bị diễn ra hết sức khẩn trương. Đáng chú ý, lượng khách hàng lựa chọn đổ xăng sinh học E10 tại các trụ bơm song song tăng trưởng rõ rệt. Việc sử dụng xăng E10 đối với nhiều người dân địa phương không còn là sự “thử nghiệm” ngẫu hứng, mà đã trở thành một bước chuẩn bị tâm lý bài bản.
Ông Thái Văn Hải (phường Xuân Hương) cho biết, đã chuyển sang dùng xăng E10 hơn một tuần nay ngay khi nắm được thông tin về lộ trình áp dụng. “Ban đầu tôi cũng có chút băn khoăn vì đây là nhiên liệu mới. Tuy nhiên, sau vài lần chạy đường dài, tôi thấy động cơ vận hành ổn định” - ông Hải chia sẻ.
Tại các vùng trọng điểm nông nghiệp của tỉnh Lâm Đồng, những người trực tiếp vận chuyển nông sản cũng đã nhanh chóng nhập cuộc. Bà Ngô Thị Lài (phường Cam Ly), là một tiểu thương chuyên chở rau củ quả, cho hay: “Tôi đã sử dụng xăng E10 và thấy máy nổ rất ổn định, mức tiêu hao nhiên liệu không khác gì xăng khoáng truyền thống. Được nhân viên tư vấn về lợi ích môi trường, tôi rất yên tâm và ủng hộ”.
Sự chủ động không chỉ dừng lại ở phía người dân mà còn hiện rõ trong khâu cung ứng. Để chuẩn bị cho cột mốc ngày 1/6, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Lâm Đồng đã sớm hoàn tất việc vệ sinh bồn bể, kiểm tra hệ thống đo lường và tập huấn đặc tính kỹ thuật xăng E10 cho đội ngũ nhân viên.
Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Nguyễn Bá Út - Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: “Việc triển khai xăng sinh học E10 là nhiệm vụ trọng tâm đã được Sở chuẩn bị kỹ lưỡng theo chỉ đạo của Chính phủ. Tín hiệu đáng mừng là nhận thức của người dân đã thay đổi rõ nét, họ đặt yếu tố bảo vệ môi trường lên trên hết. Quá trình thích ứng sớm này sẽ giảm áp lực khi chính sách đi vào hiệu lực, tạo ra sự gắn kết chặt chẽ trong toàn xã hội”.
Về khâu hậu kiểm, ông Phan Văn Tuyên - Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Lâm Đồng, cho biết đơn vị đã triển khai các kế hoạch phối hợp liên ngành. Trọng tâm giám sát được đặt vào việc niêm yết giá, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng tại các trụ bơm. Theo kiểm tra sơ bộ, phần lớn các cửa hàng đều chấp hành nghiêm túc, sẵn sàng phục vụ tốt nhất cho người tiêu dùng.
Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Lâm Đồng chia sẻ thêm: “Sự chủ động của người dân trong sử dụng xăng E10 là một tín hiệu đáng mừng. Điều này là minh chứng cho thấy, nhận thức của người tiêu dùng đã thay đổi rõ nét. Họ không chỉ quan tâm đến giá thành mà còn đặt yếu tố bảo vệ môi trường lên hàng đầu”.