Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Lâm Đồng: Đại biểu thẳng thắn, khách quan đặt lợi ích chung, lâu dài của tỉnh lên trên hết

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lâm Đồng: Đại biểu thẳng thắn, khách quan đặt lợi ích chung, lâu dài của tỉnh lên trên hết

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 9/12, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp thứ 7 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, nhằm thảo luận và biểu quyết nhiều nội dung quan trọng.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 7 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của HĐND tỉnh Lâm Đồng. (ảnh X.H)
Quang cảnh Kỳ họp thứ 7 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của HĐND tỉnh Lâm Đồng. (ảnh X.H)

Ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Chủ trì Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, năm 2025 đánh  dấu mốc lịch sử quan trọng trong tiến trình sắp xếp đơn vị hành chính, đặc biệt với việc sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Thuận để hình thành tỉnh Lâm Đồng mới.

Đây không chỉ là nhiệm vụ lớn mà còn là yêu cầu cấp bách nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý và tạo động lực phát triển bền vững địa phương.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã thảo luận và biểu quyết nhiều nội dung quan trọng, gồm 32 báo cáo và 21 dự thảo nghị quyết liên quan đến an sinh xã hội, lao động, đời sống Nhân dân, công tác nội vụ, các nhiệm vụ quản lý nhà nước.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh Lâm Đồng cũng xem xét bãi bỏ các  nghị quyết hết hiệu lực sau sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm hệ thống pháp lý đồng bộ.

Phát biểu tại Kỳ họp, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, kết quả của Kỳ họp này không chỉ có ý nghĩa đối với năm 2026 mà còn là một trong những cơ sở, nền tảng cho việc cụ thể hóa tầm nhìn và mục tiêu của cả giai đoạn 2026 - 2030.

Để kỳ họp đạt kết quả như mong đợi, đáp ứng kỳ vọng của hệ thống chính trị và cử tri trong toàn tỉnh Lâm Đồng, đề nghị các đại biểu cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm và trí tuệ, với tâm thế đại diện cho hơn 3,7 triệu cử tri. Các đại biểu cần chủ động thảo luận thẳng thắn, khách quan và luôn đặt lợi ích chung, lợi ích lâu dài của tỉnh Lâm Đồng lên trên hết.

Đối với những nghị quyết trong các lĩnh vực, đề nghị HĐND tỉnh Lâm Đồng cần xem xét kỹ lưỡng từng nội dung, bảo đảm chặt chẽ về pháp lý, phù hợp thực tiễn, không tạo kẽ hở cho lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Các chính sách an sinh xã hội phải đảm bảo đúng đối tượng, tháo gỡ được các vướng mắc, tạo điều kiện để Nhân dân ổn định, nâng cao đời sống sinh kế một cách bền vững.

UBND tỉnh Lâm Đồng và các sở, ngành, các cơ quan liên quan  cũng cần đánh giá thẳng thắn, giải trình những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ chế, chính sách, thực tiễn vận hành.

Từ đó đề xuất, kiến nghị, tham gia trao đổi thảo luận với HĐND tỉnh Lâm Đồng để có đầy đủ thông tin giúp HĐND tỉnh Lâm Đồng quyết  nghị các nhiệm vụ, giải pháp khả thi nhất đối với từng nội dung trình Kỳ họp.

Sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh Lâm Đồng, các ban của HĐND tỉnh Lâm Đồng, các ngành, cơ quan liên quan tiếp  tục khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị để tổ chức kỳ họp chuyên đề tiếp theo bảo đảm chất lượng và đúng quy định pháp luật.

Cấp ủy, chính quyền và các tổ chức trong tỉnh Lâm Đồng quán  triệt nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh Lâm Đồng, tổ chức hiệp thương dân chủ, khách quan, đúng cơ cấu và tiêu chuẩn, chuẩn bị đầy đủ các bước và đẩy mạnh tuyên truyền để tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân, bảo đảm cuộc bầu cử thực sự là ngày hội lớn, lựa chọn được những đại biểu xứng đáng.

Xuân Hiếu