Lâm Đồng: Đại tướng Phan Văn Giang dự lễ khánh thành Sân bay quân sự Phan Thiết
Ngày 19/12, tại Lâm Đồng, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ khánh thành Dự án đầu tư xây dựng Sân bay quân sự Phan Thiết tại phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng). Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buỗi lễ.

Dự lễ khánh thành có ông Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân; Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng...
Được biết, Sân bay quân sự Phan Thiết là công trình có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
Dự án có tổng mức đầu tư 7.925 tỷ đồng, được thiết kế theo tiêu chuẩn quân sự cấp I và dân dụng cấp 4E ICAO, có khả năng tiếp nhận các loại máy bay quân sự hiện đại và các loại máy bay lớn như Boeing 777, Airbus A350.
Với diện tích xây dựng trên 439,4 ha, quy mô lớn, đồng bộ, gồm khu bay với đường cất hạ cánh dài 3.050 m, rộng 45 m, hệ thống đường lăn, sân đỗ, hệ thống đài trạm thông tin, dẫn đường, chỉ huy bay cho máy bay quân sự và hàng không dân dụng, hệ thống nhà che, nhà xưởng bảo dưỡng, sửa chữa máy bay quân sự.
Công trình doanh trại bảo đảm cho hai trung đoàn không quân huấn luyện bay và sẵn sàng chiến đấu với quân số hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ, gồm sở chỉ huy, nhà ở, nhà làm việc, hệ thống kho, trạm, xưởng hậu cần - kỹ thuật.
Tại buổi lễ, ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, Sân bay quân sự Phan Thiết là công trình do Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và sự phát triển của địa phương.
Việc hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với địa phương trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đồng thời góp phần củng cố, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.
Ông Mười nhấn mạnh, sân bay Phan Thiết là minh chứng sinh động cho chủ trương lớn của Đảng về kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, phù hợp với tư duy phát triển hạ tầng hiện đại, đa mục tiêu.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Lễ khánh thành Dự án đầu tư xây dựng Sân bay quân sự Phan Thiết là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, phản ánh sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, góp phần củng cố thế trận phòng không - không quân, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang.
Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, công trình được khởi công năm 2021 trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, thiên tai, biến đổi khí hậu, yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh ngày càng cao.
Với vị trí và tiềm năng chiến lược, sân bay Phan Thiết có khả năng phát triển thành sân bay lưỡng dụng trong tương lai, cùng với môi trường đầu tư ổn định, sẽ tạo thế và lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là du lịch, dịch vụ, logistics của tỉnh Lâm Đồng và khu vực lân cận.
Đồng thời ghi nhận và biểu dương sự phối hợp hiệu quả của các bộ, ngành Trung ương, chính quyền tỉnh Lâm Đồng, Quân chủng Phòng không - Không quân và các đơn vị, nhà thầu trong quá trình triển khai dự án.
Thời gian tới, đề nghị Quân chủng Phòng không - Không quân nhanh chóng kiện toàn tổ chức, huấn luyện làm chủ trang bị, bảo đảm kỹ thuật, quản lý chặt chẽ vùng trời, bảo đảm an toàn bay, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, đồng thời, đề nghị tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng trong bảo đảm hành lang an toàn bay, tạo điều kiện thuận lợi để sân bay hoạt động ổn định, lâu dài.