Lâm Đồng: Gần 50.000 đại biểu tham gia Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XI MTTQ Việt Nam
Ngày 23/6, tại Lâm Đồng, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Gần 50.000 đại biểu thuộc Cụm thi đua Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung đã tham dự qua hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Sự kiện được tổ chức quy mô lớn, kết nối từ điểm cầu trung tâm Lâm Đồng đến 15 điểm cầu cấp tỉnh và 995 điểm cầu cấp xã, phường.
Dự và chỉ đạo tại điểm cầu Lâm Đồng có ông Nguyễn Đức Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Về phía lãnh đạo địa phương có ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng hơn 300 đại biểu là cán bộ Mặt trận các cấp trong Cụm thi đua tham dự.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghiên cứu, học tập những nội dung cốt lõi và điểm mới của Văn kiện Đại hội XI. Nghị quyết tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, với phương châm lấy Nhân dân làm chủ thể, trung tâm của sự phát triển; đồng thời hướng mạnh hoạt động về cơ sở, sát dân và gần dân hơn.
Hội nghị tập trung quán triệt sâu sắc các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, nổi bật là:

3 khâu đột phá: Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên nghiệp, tâm huyết.
7 chương trình hành động: Trọng tâm vào việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân, phát động các phong trào thi đua yêu nước và tiên phong đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn hệ thống Mặt trận.
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, Đại hội XI là cột mốc quan trọng mở ra giai đoạn phát triển mới của công tác Mặt trận. Đề nghị đội ngũ cán bộ các cấp phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận để thống nhất nhận thức.
Từ những nội dung được cập nhật tại hội nghị, các địa phương cần khẩn trương cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình hành động bám sát thực tiễn cơ sở, nhằm đưa Nghị quyết Đại hội XI sớm lan tỏa và đi vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả.