Lâm Đồng: Khai mạc Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XI, xem xét 24 nghị quyết quan trọng
Ngày 30/6, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ 4 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và quyết nghị nhiều vấn đề trọng tâm. Kỳ họp mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu tròn 1 năm của tỉnh vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh: Ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và ông Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.
Tại kỳ họp thường lệ giữa năm này, HĐND tỉnh Lâm Đồng sẽ tập trung thảo luận và xem xét thông qua 24 nghị quyết về các cơ chế, chính sách quan trọng. Các nghị quyết này nhằm hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực phát triển địa phương và giải quyết các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, an sinh xã hội.
Bên cạnh đó, các đại biểu sẽ đánh giá toàn diện tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách và tiến độ giải ngân đầu tư công trong 6 tháng đầu năm, từ đó đề ra các giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2026. Kỳ họp cũng sẽ dành thời gian tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn và thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Phát biểu khai mạc, ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, kỳ họp diễn ra trong thời điểm tỉnh Lâm Đồng tròn 1 năm vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Việc phân cấp, phân quyền đang từng bước phát huy hiệu quả, giúp bộ máy quản lý nhà nước hoạt động gần dân, sát dân hơn.
Đánh giá về kinh tế, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng cho biết trong nửa đầu năm 2026, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, trong đó nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và dịch vụ vẫn giữ vai trò là động lực chủ chốt. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng - an ninh được giữ vững.
Tuy nhiên, ông Lưu Văn Trung cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục như: tiến độ nhiều dự án còn chậm, hiệu quả sử dụng nguồn lực ở một vài lĩnh vực chưa cao, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và giải ngân đầu tư công chưa đáp ứng được kỳ vọng.
Đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ để đề xuất những quyết sách đột phá. Qua đó, biến khó khăn thành động lực, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, hướng tới hoàn thành thắng lợi các mục tiêu năm 2026 và xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh, xanh, bền vững.
Để đảm bảo tính công khai, minh bạch và tạo điều kiện cho nhân dân cùng tham gia giám sát cơ quan dân cử, Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Lâm Đồng được truyền hình trực tiếp trên các kênh truyền thông của địa phương.
Được biết, kỳ họp diễn ra trong 2 ngày (30/6 và 2/7), để tập trung xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các cơ chế, chính sách phục vụ yêu cầu phát triển của địa phương.