Báo Đại Đoàn Kết Tin địa phương

Lâm Đồng: Khởi công xây nhà cho thân nhân người hoạt động kháng chiến

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lâm Đồng: Khởi công xây nhà cho thân nhân người hoạt động kháng chiến

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 16/6, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Đức (tỉnh Lâm Đồng) đã phối hợp tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình ông Ngô Đăng Đạt, thuộc diện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Quang cảnh buổi lễ.
Quang cảnh buổi lễ.

Được biết, ông Ngô Đăng Đạt (trú tại thôn 1, xã Tuy Đức) là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Nhằm chia sẻ khó khăn và tri ân gia đình người có công, thông qua chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh Lâm Đồng, gia đình ông Đạt được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà ở mới.

Cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước, gia đình cũng chủ động đối ứng thêm nguồn vốn để xây dựng căn nhà kiên cố, khang trang hơn, bảo đảm điều kiện sinh hoạt ổn định và lâu dài.

Ông Lê Đình Nam Ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Đức, phát biểu tại buổi lễ.
Ông Lê Đình Nam Ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Đức, phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Đình Nam Ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Đức nhấn mạnh, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là một chủ trương lớn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước, góp phần thiết thực vào việc chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách.

Để công trình sớm được đưa vào sử dụng, lãnh đạo UBND xã Tuy Đức đề nghị các đơn vị liên quan, Ban tự quản thôn 1 và gia đình cần phối hợp chặt chẽ trong quá trình thi công, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng đề ra.           

Các đại biểu tổ chức lễ động thổ, xây dựng nhà ở cho gia đình ông Ngô Đăng Đạt.
Các đại biểu tổ chức lễ động thổ, xây dựng nhà ở cho gia đình ông Ngô Đăng Đạt.

Việc kịp thời triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở cho thân nhân người hoạt động kháng chiến tại xã Tuy Đức không chỉ thực hiện tốt công tác an sinh xã hội mà còn tô thắm thêm đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Sự quan tâm, tri ân sâu sắc này chính là nền tảng quan trọng góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm, củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương ngày càng vững mạnh.

Xuân Hiếu