Lâm Đồng: Quyết liệt gỡ vướng mặt bằng, tăng tốc dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc
Ngày 23/6, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đã đồng chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương nhằm kiểm tra và đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng).

Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc có tổng chiều dài 66 km, tổng mức đầu tư 18.002 tỷ đồng. Đoạn đi qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng dài 55 km, diện tích đất thu hồi phục vụ dự án là hơn 401 ha (trong đó có 33 km đi qua đất rừng và 22 km thuộc đất của các tổ chức, cá nhân).
Tại buổi làm việc, đại diện nhà đầu tư dự án – Tập đoàn Sơn Hải khẳng định, vướng mắc lớn nhất hiện nay ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công chính là khâu giải phóng mặt bằng (GPMB). Nhà đầu tư kiến nghị các địa phương tập trung quyết liệt tháo gỡ để có đất sạch triển khai máy móc.
Báo cáo về công tác này, ông Huỳnh Văn Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất cho biết đơn vị đang nỗ lực phối hợp chặt chẽ với các xã, phường nơi dự án đi qua. Hiện tại, tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt là hơn 483 tỷ đồng/739 hộ. Trong đó, trung tâm đã thực hiện chi trả lũy kế gần 364 tỷ đồng cho 343 hộ.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh: "Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc không chỉ là công trình trọng điểm riêng của Lâm Đồng mà còn là dự án trọng điểm quốc gia. Các đơn vị và địa phương phải ý thức sâu sắc tầm quan trọng này để dồn lực thực hiện, không thể bàn lùi."
Để bảo đảm tiến độ, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành công tác GPMB. Đối với phía nhà đầu tư Tập đoàn Sơn Hải, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị chủ động tập trung tối đa phương tiện, máy móc, tổ chức tăng ca, tăng kíp. Tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm nguyên tắc: Có mặt bằng sạch đến đâu, tiến hành thi công dứt điểm khối lượng đến đó, tuyệt đối không được chậm trễ.