Mặt trận

Lâm Đồng: Tiếp xúc cử tri sau sáp nhập – Nhiều ý kiến phản ánh xác đáng, sát thực tiễn cần được quan tâm

Thanh Nga - Đỗ Lâm 09/08/2025 15:44

Sáng 9/8, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho biết, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vừa phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri; hội nghị đã có hơn 70 ý kiến, phản ánh nhiều vấn đề bức thiết của người dân được trả lời và tiếp thu.

z6886944348515_991e98644216ffdaf82f9d2efaf10096.jpg
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng lắng nghe ý kiến của cư tri. Ảnh: ĐL.

Hội nghị tiếp được tổ chức trực tiếp tại hội trường Tỉnh ủy Lâm Đồng và kết nối trực tuyến với 10 điểm cầu tại xã, phường, đặc khu Phú Quý. Đây là hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 của HĐND tỉnh Lâm Đồng sau khi sáp nhập tỉnh.

Ông Trần Hồng Thái – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng; bà Phạm Thị Phúc – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị đã có 25 lượt cử tri phát biểu ý kiến, phản ánh hơn 70 nội dung bức thiết, liên quan đến các lĩnh vực đời sống và an sinh xã hội ở địa phương, cơ sở.

Cụ thể: tình trạng hạ tầng giao thông xuống cấp nghiêm trọng ở nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn, đường nội đồng, cầu treo ở xã Quảng Trực, phường Nam Gia Nghĩa, phường Xuân Trường - Đà Lạt gây mất an toàn và cản trở lưu thông. Cử tri kiến nghị tỉnh sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng để phục vụ nhu cầu giao thông, sản xuất và sinh hoạt.

Một số tuyến đường giao thông tại quốc lộ 28 từ thành phố Gia Nghĩa (cũ) qua trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng và vòng xoay phường Xuân Trường - Đà Lạt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn như: vạch qua đường bị mờ, nhiều cống nước xả thẳng ra mặt đường gây ô nhiễm, dây điện và cáp viễn thông cũ không được thu dọn sau khi sửa… Nhân dân mong muốn chính quyền và các đơn vị liên quan sớm chấn chỉnh, khắc phục tình trạng này.

z6886955675780_2d8fd35deb7380098ddddea03805c8e5.jpg
Cư tri phường Xuân Trường phát biểu. Ảnh: ĐL.

Người dân kiến nghị phân định rõ diện tích đất nông nghiệp và đất lâm nghiệp, đơn giản hóa thủ tục, xem xét cấp sổ cho diện tích đất khai hoang đã canh tác hàng chục năm. Người dân cũng mong muốn được gia hạn thuê bờ biển lâu dài để bà con yên tâm đầu tư, ổn định sinh kế.

Về an sinh xã hội, người dân phản ánh điện thắp sáng ở khu dân cư Quảng Trực phường Nam Nghĩa và nước sạch sinh hoạt ở một số khu dân cư vùng sâu, vùng xa của xã Điền Sơn còn thiếu, cần được đầu tư kịp thời; nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp một số nơi còn hạn chế, cần xây thêm các hồ đập nhỏ…

Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri lo lắng việc thực hiện dạy học 2 buổi/ngày từ năm học 2025-2026 này, trong khi điều kiện nhiều trường còn thiếu phòng học, phòng chức năng, cơ sở vật chất xuống cấp, đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư nguồn kinh phí đảm bảo cho việc học của các cháu.

Về thủ tục hành chính, vẫn còn tình trạng cấp căn cước công dân sai nhưng trong thời gian dài vẫn chưa được điều chỉnh; việc liên thông, chia sẻ dữ liệu chưa hiệu quả, gây phiền hà cho người dân khi thực hiện dịch vụ công…

Tại hội nghị, các ý kiến của nhân dân đã được lãnh đạo các sở Nông nghiệp và Môi trường, Tài Chính, Nội vụ, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch trả lời, cam kết giải quyết.

z6886945006658_d97af18b4f2ae6775a583b65a207b772.jpg
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng – ông Trần Hồng Thái tiếp thu, ghi nhận nhiều ý kiến, phản ánh của nhân dân. Ảnh:ĐL.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng – ông Trần Hồng Thái tiếp thu, ghi nhận nhiều ý kiến, phản ánh của nhân dân. Ông Thái cho rằng, nhiều ý kiến cư tri phát biểu rất xác đáng, sát thực tiễn, phản ánh đúng, kịp thời những tồn tại, khó khăn sau sáp nhập, vận hành chính quyền 2 cấp.

Các nội dung phản ánh của cử tri được Thường trực HĐND tỉnh phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp, phân loại và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đồng thời tăng cường giám sát tiến độ giải quyết kiến nghị, công khai kết quả để người dân tiện theo dõi.

z6886947717149_4c912d3aee5c283162bc1cf7ad525f86.jpg
Các đại biểu dự họp tiếp xúc cư tri. Ảnh:ĐL.

Ông Trần Hồng Thái khẳng định, không chấp nhận tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, phản hồi chung chung. Mỗi vấn đề cử tri nêu đều phải có đầu mối giải quyết cụ thể, có lộ lộ trình giải quyết, công khai, minh bạch để người dân theo dõi, giám sát. Những vấn đề tồn đọng kéo dài, lặp lại nhiều lần trong các kỳ tiếp xúc sẽ được đưa vào diện giám sát trọng điểm của HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng – ông Phạm Hồng Thái nhấn mạnh: “HĐND tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhân dân, lắng nghe và tiếp thu ý kiến để hoàn thiện chính sách. Đồng thời giám sát chặt chẽ, đảm bảo mọi cam kết của sở, ngành đều được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lâm Đồng: Tiếp xúc cử tri sau sáp nhập – Nhiều ý kiến phản ánh xác đáng, sát thực tiễn cần được quan tâm