Lâm Đồng: Tôn vinh 93 'Gương sáng đời thường' và tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Thanh Nga 11/11/2023 16:43

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức Lễ tôn vinh “Gương sáng đời thường” lần thứ II, giai đoạn 2018-2023 và tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (2003-2023).

Tham dự có ông Võ Văn Thiện, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Công tác phía Nam - UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Võ Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Phạm Thị Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Phạm Triều, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; ông Nguyễn Khắc Bình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện các Sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện thành phố, các tập thể điển hình và 93 gương sáng đời thường toàn tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Triều, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Những cá nhân được khen thưởng là những người dân, đoàn viên, hội viên… bình dị, thầm lặng trong cuộc sống đời thường đã nỗ lực vượt khó vươn lên, có nhiều đóng góp cho cộng đồng, xã hội trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế, văn hóa, an ninh trật tự, bào vệ môi trường, khuyến học, khuyến tài, nhân đạo từ thiện tham gia xây dựng, tổ chức đoàn, hội, xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh vững mạnh, giai đoạn 2018-2023.

Ông Võ Văn Thiện - Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Công tác phía Nam - UBTƯ MTTQ Việt Nam và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp trao tặng biểu trưng và hoa tôn vinh gương sáng.

Tại Lễ tôn vinh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng lồng ghép tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2003-2023; biểu dương, khen thưởng 69 tập thể, cá nhân xuất sắc có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2003-2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Triều tặng hoa, biểu trưng tôn vinh gương sáng đời thường.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Triều tặng hoa, biểu trưng tôn vinh gương sáng đời thường.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh ông Trần Văn Hiệp đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao 93 gương sáng và các tập thể có thành tích trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết 20 năm qua. Có thể khẳng định rằng, thông qua những việc làm thiết thực và những hành động ý nghĩa, 93 “gương sáng đời thường” cấp tỉnh được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh công nhận, tôn vinh lần này và hàng trăm “gương sáng đời thường” cấp huyện khác được Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố công nhận, tôn vinh là những điển hình người tốt, việc tốt chân thật, xuất sắc nhất trong các tầng lớp nhân dân tỉnh đã chung sức, đồng lồng và có nhiều đóng góp quan trọn trên các lĩnh vực, vùng với Đảng, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng trong 2 nhiệm kỳ qua. Đây là một hoạt động ý nghĩa, thiết thực, lan tỏa, hiệu quả và đã trở thành “điểm nhấn” trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Triều tặng hoa, biểu trưng tôn vinh gương sáng đời thường.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Triều tặng hoa, biểu trưng tôn vinh gương sáng đời thường.

Ông Trần Văn Hiệp ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương kết quả đạt được qua 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh, đặc biệt biểu dương 69 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức Ngày hội được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và sở, ngành khen thưởng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lâm Đồng: Tôn vinh 93 'Gương sáng đời thường' và tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO