Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Lâm Đồng: Tổng rà soát lực lượng, trang thiết bị sẵn sàng ứng phó bão lũ tại địa phương

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lâm Đồng: Tổng rà soát lực lượng, trang thiết bị sẵn sàng ứng phó bão lũ tại địa phương

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 3/9, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương tổng rà soát lực lượng, phương tiện và xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ nhằm chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của mùa mưa bão những tháng cuối năm 2026.

Mưa lớn kéo dài nhiều khu vực tại phường 3 Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) bị ngập  sâu cuối  tháng 7/2026  vừa qua.
Mưa lớn kéo dài nhiều khu vực tại phường 3 Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) bị ngập sâu cuối tháng 7/2026 vừa qua.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa mưa bão từ nay đến cuối năm 2026 tiếp tục diễn biến khó lường. Dưới tác động của hiện tượng ENSO chuyển dần sang pha El Nino, nhiệt độ mặt nước biển tăng cao, kéo theo nguy cơ hình thành các cơn bão mạnh với quỹ đạo dị thường.

Riêng tại Lâm Đồng, nguy cơ xảy ra mưa lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt đô thị vẫn được cảnh báo ở mức cao, tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của nhân dân.

Trước tình hình thời tiết cực đoan, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cấp chính quyền và người dân cần  nâng cao tinh thần chủ động phòng tránh. Các đơn vị cần tăng cường công tác cảnh báo, thường xuyên theo dõi sát sao các bản tin dự báo thời tiết khẩn cấp, đồng thời khai thác hiệu quả hệ thống bản đồ cảnh báo rủi ro sạt lở, lũ quét trực tuyến để kịp thời hướng dẫn và tổ chức sơ tán người dân an toàn khi có tình huống xảy ra.

Văn bản chỉ đạo nhấn mạnh, yêu cầu phát huy tối đa nguồn lực cơ sở, quán triệt sâu sắc phương châm "4 tại chỗ" bao gồm: Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Đi liền với đó là việc khẩn trương kiện toàn hệ thống tổ chức phòng thủ dân sự từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, đảm bảo khả năng phản ứng nhanh, xử lý kịp thời ngay từ những phút đầu tiên khi thiên tai, sự cố xảy ra.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành và địa phương cần phải chủ động trang thiết bị, sẵn sàng huy động lực lượng ứng phó. Nội dung rà soát được thực hiện theo các kế hoạch đã ban hành trong năm 2026, huy động sức mạnh tổng hợp từ phương tiện, tài sản của các cơ quan, tổ chức cho đến hộ gia đình, cá nhân để tham gia xử lý hiệu quả các tình huống bão, lũ, sạt lở hay sự cố tại địa phương.

 

 

Xuân Hiếu