Lâm Đồng: Triển khai kiểm soát buôn lậu, gian lận thương mại trong và sau Tết Nguyên đán 2026
Ngày 23/1, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa ban hành Kế hoạch số 502, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026.

Theo Ban Chỉ đạo 389, dịp Tết là giai đoạn nhu cầu tiêu dùng tăng cao, hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển hàng hóa diễn ra sôi động. Đây cũng là thời điểm các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất - kinh doanh hàng giả có xu hướng gia tăng, hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi.
Các vi phạm, gian lận tập trung vào những mặt hàng thiết yếu phục vụ tết như: lương thực, thực phẩm, rượu, bia, nước giải khát, thuốc lá, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và hàng hóa kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử, mạng xã hội…
Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lâm Đồng đề nghị các sở, ngành, lực lượng chức năng và Ban chỉ đạo 389 các địa phương triển khai đồng bộ giải pháp, chủ động nắm chắc diễn biến thị trường, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm, không để phát sinh điểm nóng phức tạp trước, trong và sau Tết tại địa phương.
Ngành chức năng tăng cường rà soát các trang mạng xã hội, ứng dụng thương mại điện tử, các nhóm mặt hàng và hành vi vi phạm phổ biến để đánh giá đúng thực trạng, kịp thời phát hiện, trao đổi thông tin, phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại điện tử.
Lực lượng công an, quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm hành vi vi phạm về đầu cơ găm hàng, niêm yết giá, thương mại điện tử; kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng.
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đẩy mạnh, giúp người dân nâng cao cảnh giác, không tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần ổn định thị trường, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng trong dịp Tết cổ truyền của người Việt.