Là 1 trong 6 huyện vùng cao của tỉnh Hà Giang, trước đây, nói đến Hoàng Su Phì là người ta nhắc đến thế mạnh của những loại cây ăn quả như lê, mắc cọoc, mận máu…
Tuy nhiên, trong một thời gian dài không được chú ý, nhiều loại cây ăn quả này đã nhanh chóng mất đi cùng đó là nguồn thiệt hại lớn cho sinh kế và thu nhập của người dân.
Đến nay, trước vấn đề đa dạng hóa cây trồng, tập trung vào thế mạnh cây bản địa nên các loại cây ăn quả truyền thống ở Hoàng Su Phì đã nhanh chóng được phục hồi.
Thế mạnh cây ăn quả của Hoàng Su Phì bắt đầu được đánh thức tại kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Hoàng Su Phì khóa XVIII.
Chỉ sau 5 năm ra đời, Nghị quyết này đã chính thức tạo điều kiện cho 700 ha cây ăn quả bản địa truyền thống như lê, đào, mận máu… sống lại.
Bước vào thực hiện phương án, UBND huyện đã triển khai quy hoạch vùng cây ăn quả, dựa trên điều kiện thực tế, khí hậu, thổ nhưỡng của từng xã, giao cho phòng Nông nghiệp huyện tìm đầu mối cung cấp giống cây trồng, ưu tiên các giống cây địa phương như mận máu, lê xanh, lê đường…
Không đưa tràn lan đại trà những giống cây ăn quả khác, huyện chỉ tập chung trồng một số loại cây thế mạnh, đã được kiểm chứng là phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng.
Hàng năm, thông qua phòng Nông nghiệp, cơ sở cung ứng từ 20.000 - 30.000 cây cho bà con nông dân.
Từ khi các loại cây ăn quả trên địa bàn được phục hồi, năm nào cũng vậy, cứ đến mùa thu hoạch, nhiều nơi trong huyện Hoàng Su Phì vui và tấp nập.
Các thương lái trong địa bàn tỉnh cũng như các tỉnh kề cận đổ về tận vườn để thu mua. Vừa qua, mận máu ở xã Chiến Phố được mùa, được giá, đầu ra ổn định, thương lái tìm đến mua với giá từ 16.000 đến 20.000 đồng/kg.
Có thu nhập nên các cây ăn quả bản địa đã nhanh chóng tìm được chỗ đứng cho mình.
Riêng cây lê, diện tích đã không ngừng tăng lên theo từng năm, nếu như năm 2012 toàn huyện chỉ có 21ha đến nay đã là hơn 330 ha tăng lên 15 lần, trong đó 80ha đang cho thu hoạch và 250 ha trong thời kỳ chăm sóc.
Bình quân mỗi cây lê cho thu hoạch từ 50 đến 250kg quả, thì với 80ha cho thu hoạch sẽ cho sản lượng từ 1.200 đến 1.500 tấn. Với giá bán trung bình 10 nghìn đồng/1kg, sẽ mang về cho người nông dân ít nhất 12 tỷ đồng mỗi năm.
Có thể khẳng định sau 5 năm thực hiện phương án phục hồi và phát triển cây ăn quả trên địa bàn, Hoàng Su Phì đã thu được nhiều thành quả.
Việc này không những chỉ góp phần phục hồi các loại cây ăn quả địa phương mà còn giúp dân, giúp huyện thêm hướng phát triển kinh tế.