Lam Kinh miễn vé tham quan trong thời gian diễn ra lễ hội
Dịp lễ hội Lam Kinh 2026, du khách được miễn vé tham quan di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh trong 4 ngày (từ 30/9 đến hết 3/10), đồng thời, có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trò diễn dân gian đặc sắc.

Ngày 14/9, ông Nguyễn Bá Linh - Giám đốc Ban quản lý di sản thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa có Thông báo số 633/TB-BQLDS, miễn phí vé tham quan di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh từ ngày 30/9 đến hết ngày 3/10 (tức từ 20 đến hết 23/8 âm lịch).
Việc miễn vé trong thời gian diễn ra lễ hội được xem là một điểm thuận lợi để người dân, du khách đến tham quan, dâng hương, tìm hiểu lịch sử và trải nghiệm các hoạt động văn hóa tại Lam Kinh.

Theo kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, lễ hội Lam Kinh năm 2026 được tổ chức trong 3 ngày, từ 1/10 - 3/10, kỷ niệm 608 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê đăng quang và 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi. Lễ khai mạc diễn ra từ 7h30 ngày 2/10 tại sân Rồng, di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, xã Lam Sơn.
Điểm nhấn trong phần lễ năm nay là nghi thức rước kiệu vua Lê Thái Tổ và kiệu Trung Túc Vương Lê Lai từ các đền thờ về sân điện Lam Kinh trước giờ khai mạc. Bên cạnh đó, các hoạt động tế lễ được tổ chức tại hệ thống đền, thái miếu, lăng mộ; ngày 3/10 sẽ diễn ra lễ dâng hương làm giỗ bà Hàng Dầu trên đỉnh núi Lam Sơn.

Chương trình khai mạc gồm các nghi thức dâng hương, trình tấu chúc văn, diễn văn khai mạc, đánh trống khai hội và chương trình nghệ thuật. Trong đó, chương trình nghệ thuật sẽ có đổi mới về nội dung, xây dựng theo hướng sự kiện nhân vật, kết nối ý tưởng dân gian đương đại và lồng ghép, đặc tả nhiều yếu tố văn hóa dân gian thời Hậu Lê.
Không gian lễ hội cũng được mở rộng với nhiều hoạt động bên lề. Trong đó, ‘phiên chợ vùng cao’ sẽ kết hợp trưng bày, giới thiệu, bán sản phẩm OCOP của các địa phương, doanh nghiệp ở xã Lam Sơn và các xã khu vực miền núi Thanh Hóa. Một không gian check-in mang nét cung đình theo hướng đổi mới, sáng tạo cũng được xây dựng tại khu di tích nhằm quảng bá Lam Kinh và thu hút du khách.

Ngoài ra, du khách còn có thể thưởng thức các trò chơi, trò diễn dân gian là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như trò Xuân Phả, Pôồn Pôông, ngũ trò Viên Khê và hát chèo tại khu vực sân Rồng trong những ngày diễn ra lễ hội.