Làm rõ phản ánh liên quan đến quyền lợi người lao động tại Công ty Dũng Chung Thái Nguyên
Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, Công ty TNHH Dũng Chung Thái Nguyên (có địa chỉ tại xã Trung Hội, tỉnh Thái Nguyên), bị phản ánh chưa hỗ trợ, chi trả đầy đủ chế độ cho công nhân bị tai nạn lao động. Đồng thời, hoạt động san lấp mặt bằng của doanh nghiệp cũng được cho là có dấu hiệu vi phạm.
Sau khi nhận được phản ánh, phóng viên Báo Đại đoàn kết đã tìm hiểu thực tế về sự việc. Công ty TNHH Dũng Chung Thái Nguyên là doanh nghiệp chuyên sản xuất gỗ thanh, đóng pallet cung cấp cho các nhà máy tại các khu công nghiệp.
Qua tìm hiểu, công nhân gặp tai nạn lao động bị gãy chân là bà Vũ Thị Oanh (50 tuổi), người địa phương. Vụ tai nạn lao động xảy ra từ cuối năm 2025, hiện nay sức khỏe của bà Oanh đã hồi phục.
Theo bà Oanh cho biết, Công ty chi trả toàn bộ chế độ bảo hiểm cho người lao động, hỗ trợ điều trị đầy đủ và các chi phí hỗ trợ khác. Sau thời gian điều trị, bà đã đi lại bình thường, chuẩn bị quay lại công ty làm việc.
Theo ông Ngô Đăng Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Dũng Chung Thái Nguyên cho biết, vụ tai nạn lao động đối với bà Vũ Thị Oanh là có thật, nhưng đã xảy ra từ gần 1 năm trước. Công ty đã cùng gia đình người gặp nạn trong quá trình đưa bà đi bệnh viện và thời gian điều trị. Tất cả người lao động đều được công ty đóng bảo hiểm xã hội và thực hiện đầy đủ chế độ theo đúng quy định của pháp luật lao động.

Trao đổi về nguồn gốc đất đai khu nhà xưởng, ông Ngô Đăng Dũng thừa nhận, trong khuôn viên nhà xưởng chỉ có 700 m² đất ở, phần còn lại là đất trồng cây lâu năm và đất vườn. Một phần nhà xưởng trước đây là sườn đồi, đơn vị đã san ủi đất để mở rộng mặt bằng, với mục đích nâng cao giá trị sử dụng đất, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương.
Ông Dũng cho biết, sau khi cán bộ chuyên môn kiểm tra, chỉ ra vấn đề là ông đã sai vì chưa được cấp phép đã cải tạo đất, xây dựng nhà xưởng và đã chấp hành bị xử phạt. Để hoạt động đúng theo quy định, ông đã gửi hồ sơ xin được chuyển đổi nguồn gốc lên các cơ quan chức năng và mong muốn sớm được chấp thuận.
Theo ông Nguyễn Thanh Định, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hội (tỉnh Thái Nguyên), địa phương không nhận được khiếu nại chính thức nào về việc Công ty TNHH Dũng Chung Thái Nguyên vi phạm các quy định về an toàn lao động, cũng như vấn đề về chế độ cho người lao động.
Còn về đất đai, từ năm 2024 đến nay, doanh nghiệp này đã 3 lần bị xử phạt. Doanh nghiệp đã chấp hành xử phạt, đồng thời có ý kiến xin chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích vi phạm để xây dựng nhà xưởng, nhưng chưa được chấp thuận.