Kinh tế

Làm thêm tại chợ hoa ngày Tết, thu nhập tiền triệu mỗi ngày

Mai Thanh Phương 09/02/2024 15:33

Tranh thủ làm việc những ngày giáp Tết tại Chợ hoa xuân Hạ Long (Quảng Ninh), nhiều người chở hàng có thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

W_z5140887128947_bcce6d60134505249ee07fafdc0a7e07.jpg
Tranh thủ những ngày sát Tết, nhiều tài xế nhận chở đào, quất thuê để kiếm thêm thu nhập.

Chợ hoa xuân Hạ Long khai mạc từ ngày 31/1 (20 tháng Chạp. Đây cũng là thời điểm những người làm thời vụ tranh thủ làm thêm công việc chở đào, quất... để có thêm thu nhập cho một cái Tết ấm no.

Theo đại diện của Công ty TNHH MTV Khánh Khôi (đơn vị phụ trách quản lý các phương tiện ra vào Chợ hoa xuân Hạ Long), hiện có khoảng 50 phương tiện đăng ký làm dịch vụ vận chuyển đào, quất thuê trong chợ hoa xuân.

W_z5140887131672_583a9234c3044666271d55e0a6907258-1-.jpg
Năm nay, anh Phạm Văn Huệ vừa bán đào, vừa kết hợp vận chuyển đào, quất thuê.

Anh Phạm Văn Huệ, 1 tiểu thương kiêm tài xế vận chuyển đào, quất thuê cho biết: “Để được hoạt động vận chuyển đào, quất thuê trong khu vực chợ hoa, tôi đóng 500.000 đồng/phương tiện để được cấp thẻ ra vào chợ. Năm nào tôi cũng vận chuyển đào, quất thuê để kiếm thêm thu nhập”.

Theo chia sẻ, mỗi ngày anh Huệ có thể thu nhập từ 1,2 triệu đến 1,3 triệu đồng nhờ công việc chở đào, quất thuê. Ngoài ra, đối với những khách mua đào của mình, anh Huệ còn cung cấp dịch vụ trọn gói với mức phí vận chuyển, hỗ trợ khênh cây vào nhà với giá 100.000 đồng/lần.

W_z5142269492743_7718f58aa887844ea519b2d41b5ff9a7.jpg
Anh Trần Minh Khôi (bên trái) đang cẩn thận chằng, buộc dây để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển cây.

Vừa vội vàng buộc dây chằng cố định chậu quất cảnh, anh Trần Minh Khôi vừa chia sẻ: “Bình thường tôi chạy xe ôm, đến những ngày cận Tết thì nhận chở đào, quất thuê để kiếm thêm thu nhập. Tôi chở thuê từ hôm 25, làm đến ngày 29 là nghỉ để về quê ăn Tết ở Nam Định”. Với mỗi chuyến chở đào, quất, anh Khôi nhận về từ 100.000 đồng – 250.000 đồng tùy theo khoảng cách.

Theo lời người tài xế, đây là công việc đòi hỏi phải có kinh nghiệm và sức khoẻ vì phải liên tục khuân, vác các chậu cây nặng, đồng thời cần khéo léo chằng, buộc dây chắc chắn để đảm bảo quá trình di chuyển được an toàn. Mặc dù năm đầu tiên bắt đầu làm công việc vận chuyển đào, quất thuê, thế nhưng anh Khôi đã quen với công việc và nhận được các đơn hàng.

Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như anh Huệ hay anh Khôi, nhiều tài xế hiện đang rơi vào tình cảnh ế ẩm, vắng khách. Lý giải điều này, nhiều tài xế nhận định do năm nay tình hình kinh tế khó khăn, nhiều người thắt chặt chi tiêu nên không “mạnh tay” chi tiền để sắm sửa đào, quất trang trí Tết.

W_z5141234124048_fa1ec7da18a2fdfff95baf6a57ec697e.jpg
Do lượng khách mua những chậu cảnh, cành đào to năm nay ít nên anh Phạm Văn Quyết lái xe tải có ít đơn hàng hơn xe máy cơ động.

Anh Phạm Văn Quyết, tài xế xe tải vận chuyển đào, quất thuê chia sẻ: “Năm ngoái chúng tôi làm việc không ngơi nghỉ nhưng năm nay thì quá ế ẩm. Như hôm qua tôi cũng chỉ nhận được 3 đơn, mỗi đơn khoảng 300.000 đồng nhưng trừ chi phí xăng dầu, nhân công thì chả còn bao nhiêu”.

Với việc thắt chặt chi tiêu như hiện nay, cộng thêm đặc thù chỉ vận chuyển những chậu cây to, giá trị cao nên số lượng đơn hàng anh Quyết nhận được ít hơn mọi năm.

W_z5140887116683_28769e43304864c7f6406acce7b40716-1-.jpg
Anh Đào Văn Phùng phấn khởi với đơn hàng đầu tiên trong ngày.

Không chỉ riêng anh Quyết, anh Đào Văn Phùng (lái xe xích lô) cũng đành ngồi lặng lẽ một góc để chờ đợi. Trao đổi với PV Báo Đại Đoàn Kết, anh Phùng bày tỏ: “Từ sáng đến giờ tôi vẫn chưa nhận được đơn nào, người mua cũng ít khiến cánh tài xế chúng tôi cũng chả có việc. Cả năm chỉ mong được mấy ngày này để kiếm thêm thu nhập, coi như là thưởng Tết cuối năm”.

Kết thúc câu chuyện với chúng tôi, anh Phùng được một tiểu thương gọi tới để chở cành đào cho khách. “May quá, cuối cùng cũng có 1 khách”, người đàn ông vừa nói vừa nhanh chân rảo bước.

Dẫu biết cuộc sống mưu sinh sẽ còn nhiều khó khăn, vất vả, thế nhưng mỗi người dân lao động đều cố gắng hết mình để tranh thủ kiếm thêm nguồn thu nhập, mang lại cái Tết ấm no, đủ đầy cho gia đình thân thương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Làm thêm tại chợ hoa ngày Tết, thu nhập tiền triệu mỗi ngày

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO