Lan tỏa “Chung vị Tết Việt” – Thắp ấm niềm tin, không ai bị bỏ lại phía sau
Hướng tới Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 10/1 tại tỉnh Đắk Lắk, Ban Công tác xã hội – Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam tổ chức Chương trình Tết cộng đồng “Chung vị Tết Việt”.

Chương trình không chỉ mang đến những phần quà thiết thực cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, mà còn lan tỏa sâu rộng tinh thần đoàn kết, sẻ chia – những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc Tết Việt.
Khẳng định vai trò trung tâm kết nối của MTTQ Việt Nam
Phát biểu tại chương trình, ông Cao Xuân Thạo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Công tác xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: Tết Nguyên đán là lễ hội truyền thống lớn nhất của dân tộc Việt Nam, là dịp để mỗi người sum vầy, nhìn lại chặng đường đã qua và cùng hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Thấm nhuần tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp với SABECO triển khai chương trình “Chung vị Tết Việt” năm 2026, hỗ trợ 6.500 suất quà Tết cho người nghèo, ngư dân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và các địa bàn chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ trong năm qua.
Đắk Lắk là địa phương được lựa chọn làm điểm khởi đầu, từ đây chương trình sẽ tiếp tục được triển khai tại 15 tỉnh, thành phố trên cả nước, thể hiện vai trò nòng cốt, trách nhiệm điều phối, kết nối nguồn lực xã hội của MTTQ Việt Nam trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân.

SABEC0 – Trách nhiệm xã hội gắn liền với sự phát triển đất nước
Với vai trò là đơn vị đồng hành, Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đã tài trợ toàn bộ kinh phí tổ chức chương trình. Điều này tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài của doanh nghiệp trong việc đóng góp cho sự phát triển bền vững của cộng đồng và đất nước.

Phát biểu tại sự kiện, ông Tan Teck Chuan Lester, Tổng Giám đốc SABECO bày tỏ niềm xúc động khi được trực tiếp tham gia chương trình tại Đắk Lắk – điểm khởi đầu của hành trình “Chung vị Tết Việt” năm 2026. Ông chia sẻ sự thấu hiểu sâu sắc với những cán bộ, chiến sĩ nơi biên cương, những người phải hy sinh thời gian sum họp gia đình để ngày đêm bảo vệ chủ quyền, bình yên của Tổ quốc.
Thông qua chương trình, SABECO mong muốn góp phần mang đến một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn cho người dân, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia và niềm tự hào dân tộc – những giá trị bền vững mà doanh nghiệp luôn theo đuổi trong suốt quá trình đồng hành cùng đất nước.


Tại sân Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam, Ban Tổ chức đã trao 400 suất quà Tết cho người lao động, ngư dân, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, sạt lở, lũ lụt trong năm 2025; cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Khu công nghiệp Hòa Hiệp.
Mỗi suất quà trị giá 900.000 đồng, gồm 300.000 đồng tiền mặt và túi quà hiện vật trị giá 600.000 đồng. Tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng đó là sự động viên kịp thời, là tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và SABECO dành cho bà con, để mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết.

Tết không chỉ là quà – mà là sự gắn kết cộng đồng
Bên cạnh hoạt động an sinh xã hội, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa truyền thống giàu bản sắc như: giao lưu văn nghệ, hô bài chòi, thi gói bánh chưng, trình bày mâm ngũ quả ngày Tết. Đặc biệt, cuộc thi “Chung vị Tết Việt” với sự tham gia của 15 đội đến từ các khu dân cư và Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam đã tạo nên không khí vui tươi, ấm áp, gắn kết chặt chẽ tình quân – dân.


Chương trình “Chung vị Tết Việt” 2026 không chỉ là hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, người yếu thế, mà còn là minh chứng sinh động cho vai trò, trách nhiệm của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong việc tập hợp, kết nối các nguồn lực xã hội; đồng thời thể hiện rõ trách nhiệm xã hội, tinh thần nhân văn của doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu như SABECO.

Thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, hình ảnh Tết Việt được lan tỏa bằng sự sẻ chia, yêu thương và gắn kết, góp phần bồi đắp niềm tin của Nhân dân, để mùa xuân mới thực sự là mùa xuân của hy vọng, đoàn kết và không ai bị bỏ lại phía sau.