Tại Thủ đô Hà Nội, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) không chỉ là một khẩu hiệu mà đã trở thành một phong trào sâu rộng, vững chắc, lan tỏa mạnh mẽ trong từng khu phố, trong từng ngõ xóm.
Từ thực tiễn triển khai, phong trào ngày càng chứng minh vai trò nền tảng trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân, yếu tố then chốt bảo vệ sự bình yên của Thủ đô trong tình hình mới.
Theo Ban Chỉ đạo 138 TP Hà Nội, thời gian qua, các cấp, ngành TP Hà Nội đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” phù hợp với đặc điểm từng địa bàn dân cư. Theo đó, công tác tổ chức “Ngày hội toàn dân ANTQ” cũng được thực hiện bài bản, nghiêm túc và hiệu quả. Qua đó, không chỉ khơi dậy tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân, mà còn tạo nên không khí thi đua sôi nổi giữa các địa phương, đơn vị trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự.
Được biết, toàn TP Hà Nội hiện có 175 mô hình đang hoạt động hiệu quả, được nhân rộng tới 8.818 điểm trên khắp địa bàn. Những mô hình như “Camera an ninh”, “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự”, “CLB pháp luật”, “Dòng họ tự quản”... không chỉ thể hiện sáng kiến từ cơ sở mà còn trở thành “tai mắt” hữu hiệu trong phòng ngừa và phát hiện tội phạm. Trong đó, mô hình Camera an ninh đã mang lại hiệu quả rõ nét. Thành phố đã triển khai xây dựng 265 điểm mô hình, lắp đặt hơn 55.000 mắt camera, trong đó khoảng 90% thiết bị từ hộ dân, cơ quan, doanh nghiệp đã cam kết sẵn sàng chia sẻ dữ liệu khi cơ quan chức năng cần phục vụ điều tra, xử lý tội phạm. Nhờ đó, nhiều vụ việc vi phạm pháp luật như trộm cắp, cướp giật, gây rối trật tự công cộng... được phát hiện và ngăn chặn kịp thời.
Một trong những điểm cốt lõi tạo nên sự thành công của phong trào tại Hà Nội là sự kết hợp chặt chẽ giữa công tác chuyên môn của lực lượng Công an với công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là phương thức quan trọng để huy động sức mạnh toàn dân trong bảo vệ an ninh. Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức đa dạng như: hội nghị chuyên đề, tọa đàm, diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, phát thanh nội bộ, mạng xã hội, sinh hoạt chi bộ, tổ dân phố... Từ đó, giúp người dân nâng cao hiểu biết pháp luật, nhận diện thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, từ đó chủ động phòng tránh, tố giác.
Không thể phủ nhận rằng, sức dân chính là yếu tố quyết định thành công của mọi phong trào quần chúng. Tại Hà Nội, từ các Tổ trưởng dân phố, bảo vệ khu dân cư, đến các em học sinh, sinh viên đều có thể trở thành chiến sĩ an ninh trên mặt trận giữ gìn bình yên. Đơn cử như mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ giữa các hộ dân, không ít vụ cháy nhỏ được phát hiện và dập tắt kịp thời trước khi trở nên nghiêm trọng.
Để phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” đi vào chiều sâu, theo bà Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức để “Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ” thực sự là ngày hội của nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và quyền làm chủ của nhân dân trong việc bảo đảm an ninh trật tự. MTTQ và các tổ chức thành viên cũng đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong phòng chống tội phạm, thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Từ đó, góp phần phát huy mạnh mẽ các mô hình tự phòng, tự quản ở cộng đồng dân cư, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.
Có thể khẳng định rằng, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” tại Hà Nội không chỉ góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mà còn tạo dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho người dân. Đây chính là tiền đề quan trọng để xây dựng Hà Nội trở thành thành phố “văn hiến – văn minh – hiện đại”, là điểm đến an toàn, thân thiện, biểu tượng của hòa bình và phát triển bền vững. Với sự đồng lòng, quyết tâm và tinh thần đoàn kết, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” sẽ tiếp tục được bồi đắp, trở thành lá chắn vững chắc bảo vệ bình yên của từng con phố, từng mái nhà, từng trái tim Hà Nội.