Lan tỏa mạnh mẽ tư duy phòng bệnh từ sớm, từ xa
Chiều 11/12 tại Hà Nội, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) tổ chức Lễ ra mắt Chương trình truyền thông, giáo dục sức khỏe về phòng bệnh bằng vắc xin và sinh phẩm giai đoạn 2025–2027, với chủ đề “Tiêm chủng cho mọi người”.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, khẳng định tiêm chủng là một trong những thành tựu y học vĩ đại nhất của nhân loại. Chỉ trong vòng nửa thế kỷ, vắc xin đã cứu sống hơn 150 triệu người, tương đương hơn 3 triệu sinh mạng mỗi năm trên toàn cầu. Tiêm chủng đóng góp 40% vào sự cải thiện tỷ lệ sống sót của trẻ sơ sinh và ngày càng bảo vệ hiệu quả người dân ở mọi lứa tuổi khỏi các bệnh truyền nhiễm có vắc xin.
Tại Việt Nam, tiêm chủng đã và đang giữ vai trò then chốt trong nỗ lực thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh và làm giảm mạnh tỷ lệ mắc, tử vong do nhiều bệnh nguy hiểm. Bên cạnh tiêm chủng bắt buộc trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng chống dịch được ngân sách nhà nước bảo đảm, người dân có thêm lựa chọn tiêm chủng dịch vụ với các loại vắc xin đã được cấp phép, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận vắc xin và tăng cường bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Chương trình truyền thông giai đoạn 2025–2027 được xây dựng nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức xã hội đối với lợi ích của tiêm chủng; huy động sự tham gia của chính quyền các cấp, đoàn thể, tổ chức quốc tế; đồng thời hỗ trợ triển khai hiệu quả Kế hoạch Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2026–2028 của Bộ Y tế. Đây là hoạt động hưởng ứng Luật Phòng bệnh vừa được Quốc hội thông qua và cụ thể hóa định hướng của Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về chuyển trọng tâm từ điều trị sang phòng bệnh, trong đó tiêm chủng chủ động và tiếp cận vắc xin bền vững được xác định là trụ cột chiến lược.
Bối cảnh toàn cầu tiếp tục ghi nhận nhiều bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi, tốc độ lây lan nhanh do biến đổi môi trường và gia tăng giao lưu quốc tế khiến nhiệm vụ phòng bệnh càng trở nên cấp thiết. Đặc biệt, sau giai đoạn tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ ở trẻ em tại nhiều quốc gia — trong đó có Việt Nam — chưa đạt mức kỳ vọng. Việc khôi phục và tăng tốc độ tiêm chủng bắt kịp khuyến cáo chuyên môn đang là yêu cầu quan trọng để bảo vệ thành quả y tế cộng đồng.
Trong giai đoạn 2025–2027, chương trình sẽ tập trung xây dựng hệ thống tài liệu chuẩn hóa, hướng dẫn truyền thông và triển khai các hoạt động giáo dục sức khỏe sâu rộng trên nhiều nền tảng. Mục tiêu là giúp cha mẹ, người chăm sóc trẻ và toàn thể cộng đồng hiểu đúng, đủ về Chương trình Tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng tự nguyện và tư duy tiêm chủng trọn đời. Từ đó, xã hội hình thành thói quen “tiêm đúng – tiêm đủ – tiêm kịp thời”, không chỉ bảo vệ bản thân và gia đình, giảm chi phí y tế và nâng cao chất lượng cuộc sống, mà còn góp phần chủ động ngăn chặn dịch bệnh ngay từ sớm.
Với định hướng chiến lược rõ ràng, sự vào cuộc của ngành Y tế và sự đồng hành của cộng đồng, Chương trình truyền thông “Tiêm chủng cho mọi người” được kỳ vọng tạo ra bước chuyển căn bản, bền vững trong nhận thức và hành vi phòng bệnh, khẳng định nền tảng y tế dự phòng hiện đại, chủ động và nhân văn.