Lan tỏa mô hình dân vận khéo gắn với phát triển kinh tế xanh
Tại Ninh Bình, cán bộ UBTƯ MTTQ Việt Nam và các tỉnh Bắc Ninh, Quảng Ninh, Phú Thọ, Hưng Yên, Thái Nguyên... đã đi thăm, học tập mô hình dân vận khéo tại HTX Sinh Dược.

Chiều 22/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Bình tổ chức đi tham quan mô hình Hợp tác xã (HTX) Sinh Dược (phường Tây Hoa Lư), mô hình dân vận khéo trong công tác Mặt trận. Tham gia đoàn có đại diện UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Bình và các tỉnh Bắc Ninh, Quảng Ninh, Phú Thọ, Hưng Yên, Thái Nguyên.
Thành lập năm 2014, HTX Sinh Dược là HTX kiểu mới, hoạt động đa lĩnh vực ngành nghề. Các sản phẩm chủ yếu của HTX hiện nay là trồng và bảo tồn cây thảo dược bản địa tại Ninh Bình; nghiên cứu, sản xuất sản phẩm từ thành phần thảo dược như xà bông thảo dược, muối ngâm chân, muối tắm cho bé; nghiên cứu, sáng tạo, sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ lá bồ đề; cung cấp các hoạt động trải nghiệm sinh thái; tổ chức không gian văn hóa, triển lãm nghệ thuật.

Từ khi thành lập và đi vào hoạt động, HTX luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh trong hỗ trợ xây dựng sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, các thủ tục giấy chứng nhận đạt các tiêu chí, tiêu chuẩn của sản phẩm.
Đặc biệt, hệ thống Liên minh HTX đã hỗ trợ trong việc tư vấn thành lập HTX, hỗ trợ một số máy móc thiết bị; hỗ trợ trang thông tin điện tử, tư vấn logo, tem nhãn mác; tạo điều kiện cho HTX tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, hội nghị kết nối cung cầu, diễn đàn hợp tác kinh tế trong và ngoài nước; xây dựng, mở rộng vùng nguyên liệu.

Sau khi đi tham quan khu sản xuất, khu trưng bày giới thiệu sản phẩm... các thành viên trong đoàn đánh giá cao tính hiệu quả của HTX, đặc biệt là công tác bảo đảm, giữ gìn vệ sinh môi trường trong quá trình sản xuất. Các đại biểu khẳng định, đây là mô hình hay, với cách làm sáng tạo cần được nhân rộng và lan tỏa vì mục tiêu phát triển kinh tế xanh và bền vững.
Tiếp đó, đoàn đã đi tham quan khu du lịch sinh thái Thung Nham, có diện tích hơn 300ha, nằm trong vùng lõi của quần thể danh thắng Tràng An. Đây là mô hình điểm trong phát triển kinh tế - du lịch trên địa bàn phường Nam Hoa Lư.

Tại vườn chim Thung Nham, các đại biểu đã đi thuyền, ngắm khu bảo tồn thiên nhiên độc đáo với hàng nghìn cá thể chim thuộc 40 loài khác nhau. Chứng kiến những đàn cò, vạc, diệc hay hạc bay về tổ rợp trắng cả một góc rừng, các đại biểu không giấu nổi sự bất ngờ trước bức tranh đầy sắc màu của mẹ thiên nhiên ban tặng.

