Lan tỏa nghĩa tình bằng những việc làm thiết thực
Ngày 24/12, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân gia đình liệt sĩ và gần 200 đại biểu đại diện cho hơn 7.000 hội viên trong cả nước.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chia sẻ, dù chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng nỗi đau vẫn còn đó khi cả nước vẫn còn hàng trăm nghìn liệt sĩ chưa xác định được danh tính hoặc chưa tìm thấy hài cốt. Đến nay, cả nước vẫn còn 53 vạn liệt sĩ chưa biết tên, trong đó còn 18 vạn liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, thân xác của họ vẫn còn nằm lại nơi chiến địa năm xưa, cả ở Việt Nam, Lào và Campuchia.
“Đây là nỗi đau không thể tả xiết của những người cha, người mẹ, nhất là những người vợ mòn mỏi chờ chồng từ khi tóc còn xanh, nay đầu trắng bạc. Nhiều người trong số họ đã cận kề cái chết mà vẫn đợi, vẫn chờ, vẫn mong đưa được hài cốt người thân của mình về với quê hương, đất mẹ yêu thương”, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng xúc động.
Theo Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Đại hội lần này không chỉ tổng kết chặng đường đã qua, mà còn đặt ra yêu cầu mới cho nhiệm kỳ 2025 - 2030, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và phù hợp với bối cảnh phát triển mới của đất nước.
Trong nhiệm kỳ tới, Hội đặt mục tiêu tiếp tục hỗ trợ xác định danh tính từ 600 đến 700 liệt sĩ; giúp 450 - 500 gia đình di chuyển hài cốt về quê hương; xây dựng, sửa chữa hàng trăm nhà tình nghĩa và huy động mỗi năm từ 18 - 25 tỷ đồng cho các hoạt động tri ân. Cùng với đó, nỗ lực mở rộng tổ chức Hội tại các địa phương, tăng cường minh bạch tài chính và nâng cao chất lượng tuyên truyền về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Theo Báo cáo tại Đại hội, sau 5 năm triển khai Nghị quyết Đại hội III (2020 - 2025), Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn rõ nét trong công tác tri ân, hỗ trợ thân nhân liệt sĩ, với những kết quả cụ thể, thiết thực, giàu tính nhân văn. Hội và các tổ chức hội ở địa phương duy trì hoạt động đúng tôn chỉ, từng bước thích ứng với thực tiễn mới.
Một trong những điểm nổi bật là việc điều chỉnh trọng tâm từ tìm kiếm hài cốt theo nhóm mộ sang thu thập, khớp nối, đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ - giải pháp được đánh giá phù hợp khi nguồn thông tin ngày càng hạn chế. Trong nhiệm kỳ, Hội đã hỗ trợ đính chính thông tin trên 589 bia mộ liệt sĩ; thực hiện miễn phí giám định ADN cho 325 mẫu hài cốt và mẫu sinh phẩm thân nhân, qua đó xác định danh tính đúng cho 33 liệt sĩ.
Cùng với đó, 917 lượt gia đình đã được hỗ trợ đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương an táng, trong đó có hơn 40 trường hợp được vận chuyển miễn phí bằng đường sắt, kèm theo hỗ trợ thân nhân đi cùng.

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng khẳng định: Những năm qua, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, từng bước khẳng định vai trò là một trong những nhịp cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước, các cơ quan chức năng với thân nhân các gia đình liệt sĩ.
Hội đã chủ động, sáng tạo; tập trung vào những việc làm thiết thực như: tham gia xác minh, kết nối thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ; vận động xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa; trao sổ tiết kiệm, quà tri ân, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho thân nhân liệt sĩ, làm cầu cho các địa phương ở miền Tây Nam Bộ.
Những kết quả đó không chỉ góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát do chiến tranh để lại, mà còn củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ, làm cho xã hội được bình yên hơn qua công tác tri ân, lan tỏa mạnh mẽ giá trị nhân văn cao đẹp của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng nhấn mạnh, công tác hỗ trợ gia đình liệt sĩ vẫn còn nhiều thách thức; việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ngày càng khó khăn, phức tạp; một số gia đình chính sách vẫn còn khó khăn về đời sống, nhà ở. Điều đó đòi hỏi Hội trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức Hội, tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức xã hội; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa".