Báo Đại Đoàn Kết Tiếng nói cơ sở

Lan tỏa những mô hình sáng tạo, bền vững của phụ nữ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lan tỏa những mô hình sáng tạo, bền vững của phụ nữ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Lan tỏa những mô hình sáng tạo, bền vững của phụ nữ
Phụ nữ xã Sóc Sơn (Hà Nội) phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình và khởi nghiệp từ rác hữu cơ. Ảnh: Thanh Thanh.

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn TP Hà Nội đã khẳng định rõ vai trò tiên phong trong xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh. Bằng các mô hình sáng tạo, thiết thực, gắn chặt với đời sống cơ sở, phụ nữ Thủ đô không chỉ góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn mà còn nâng cao vị thế, trở thành lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Hà Nội.

Nhận thức sâu sắc vai trò của phụ nữ trong xây dựng NTM, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Hà Nội đã chủ động tham mưu UBND thành phố phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh vai trò của Hội Phụ nữ các cấp trong xây dựng NTM, đô thị văn minh đến năm 2025”. Trên cơ sở đó, Thành hội phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai bài bản, có kế hoạch, gắn với các chương trình công tác của Thành ủy và mục tiêu phát triển chung của Thủ đô.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương cho biết, các cấp Hội đã lựa chọn đúng trọng tâm, tập trung vào những tiêu chí then chốt của xây dựng NTM như vệ sinh môi trường, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, phù hợp đặc thù từng địa bàn. Nhờ đó, các phong trào, mô hình do Hội Phụ nữ phát động nhanh chóng lan tỏa rộng khắp, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ cơ sở. Phụ nữ không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà trở thành chủ thể tham gia, tổ chức, giám sát trong từng phần việc cụ thể, từ vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình văn minh đến phát triển sinh kế, kinh tế hộ gia đình.

Theo đó, đến nay toàn thành phố có 402/402 cơ sở Hội triển khai mô hình xử lý rác thải, rơm rạ; 402/402 xã, thị trấn xây dựng ít nhất một công trình, mô hình cải tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, văn minh. Các phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “5 có, 3 sạch”, phân loại, xử lý rác tại nguồn, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái… được triển khai đồng bộ, tạo nên bức tranh sinh động từ nông thôn đến đô thị. Nổi bật trong dấu ấn phụ nữ Thủ đô là các mô hình bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu. Ngay sau khi Đề án được phê duyệt, Hội LHPN thành phố đã chỉ đạo điểm hai mô hình: “Phân loại, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình hội viên phụ nữ nông thôn” và “Phụ nữ tham gia xử lý rơm rạ sau thu hoạch”, những vấn đề bức thiết lâu nay tại vùng nông thôn. Với mô hình phân loại, xử lý rác hữu cơ, Hội tổ chức tọa đàm tham vấn ý kiến chuyên gia, chia sẻ kinh nghiệm ủ rác hữu cơ bằng chế phẩm vi sinh, chọn một số xã làm điểm, tập huấn kỹ thuật cho lực lượng nòng cốt rồi nhân rộng xuống cơ sở.

Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM TP Hà Nội Ngọ Văn Ngôn khẳng định, những thành tựu nổi bật của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 ở Hà Nội có sự đóng góp rất lớn của các cấp Hội phụ nữ. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội LHPN thành phố với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ngành, đoàn thể đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp chương trình đi vào chiều sâu, thực chất. “Chương trình xây dựng NTM đã mang lại sức sống mới, vị thế mới cho khu vực nông thôn Hà Nội, thể hiện bước tiến về tư duy, tầm nhìn chiến lược và hành động bền bỉ của cả hệ thống chính trị và nhân dân, trong đó phụ nữ là một lực lượng nòng cốt”- ông Ngọ Văn Ngôn nhấn mạnh.

Kết quả đó khẳng định vai trò ngày càng lớn của phụ nữ trong xây dựng NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh. Phụ nữ Thủ đô đã và đang trở thành lực lượng tiên phong, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và chung tay xây dựng Hà Nội phát triển xanh, sạch, bền vững.

Phương Nguyên